Tổ chức khoa học, chặt chẽ, hiệu quả (bài 1)

Kể từ khi lực lượng Công an chính quy được đưa về các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây đã thấy rõ những hiệu quả trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở.

Dù đã và đang gặp nhiều khó khăn về nơi ăn ở, làm việc song các chiến sĩ Công an ngày đêm bám cơ sở, quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Vì vậy lực lượng Công an xã được coi như những “lá chắn” bảo vệ Đảng, chính quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân từ sớm, từ xa.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt Đề án số 368/QĐ-UBND, ngày 28/2/2020 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Ngay trong quý 1 năm 2020, Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí đủ 208/208 xã, thị trấn có 5 đồng chí Công an chính quy về công tác, hoàn thành trước thời gian theo quy định của Bộ Công an, đứng thứ 6 toàn quốc về tiến độ triển khai thực hiện.

Trước đó, từ năm 2019, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai điều động Công an chính quy về 27 xã trọng điểm về ANTT, đã giúp cho các cơ quan chức năng của Công an tỉnh có những bài học kinh nghiệm bước đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là cấp xã, thị trấn.

Theo Thượng tá Tạ Trung Hà, Phó trưởng Công an huyện Thanh Ba, đội ngũ cán bộ Công an chính quy được bố trí đủ ở 19 xã, thị trấn đã và đang hoạt động rất hiệu quả, có uy tín cao trong tổ chức Đảng và quần chúng nhân dân. Các đồng chí Trưởng Công an xã đều được bầu vào cấp ủy và là thành viên UBND các xã, thị trấn. Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tội phạm được kìm chế, trộm cắp vặt, vi phạm nhỏ đã giảm rõ rệt. Lực lượng Công an xã đã trực tiếp triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp căn cước cho công dân; cấp đăng ký và biển số xe môtô…

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng đặt ra yêu cầu rất cao, song các cán bộ Công an xã luôn gần dân, bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Công an xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba hướng dẫn người dân truy cập, tìm hiểu về dữ liệu dân cư.

Đến xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba đã hơn 11h, tuy thời tiết rất oi bức nhưng Đại úy Bùi Anh Tuấn, Trưởng Công an xã và các cán bộ vẫn miệt mài làm việc. Các cán bộ Công an xã đang ân cần hướng dẫn, cập nhật thông tin cho cụ Nguyễn Văn Đôn, 90 tuổi, nhà ở khu 7. Làm xong, một cán bộ lại nhẹ nhàng dìu cụ ra xe và đưa về tận nhà vì con cháu cụ bận đi làm ăn xa, nhà chỉ có hai cụ già ở với nhau. Đó chỉ là một trong số rất nhiều người mà các cán bộ Công an xã Đồng Xuân đón đưa hoặc đến tận nhà kê khai, lấy thông tin số liệu dân cư, làm căn cước công dân.

Khoảng gần 23h một ngày cuối năm 2022, ngoài trời tối như mực, thời tiết rét tái tê. Chị Ngô Thị Tịnh nhà ở khu 2, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến Công an thị trấn Hạ Hòa trình báo vừa bị kẻ gian lấy cắp chiếc điện thoại Samsung trị giá hơn 3 triệu đồng tại quán cà phê Dũng Mơ, ở khu 11, thị trấn Hạ Hòa. Nhận tin báo, Đại úy Hà Quốc Anh, Trưởng Công an thị trấn và 2 cán bộ trực đã nhanh chóng khoanh vùng, truy xét dấu vết. Trong quá trình tuần tra, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các anh đã phát hiện một đối tượng lạ xuất hiện tại địa bàn gần đó, có biểu hiện nghi vấn là Nguyễn Văn Suốt (SN 1990), trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau đó, Công an thị trấn đã triệu tập và bàn giao đối tượng cho Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hạ Hòa đã xác định Nguyễn Văn Suốt và Nguyễn Duy Cảnh đã trộm cắp 9 điện thoại di động trên địa bàn huyện Hạ Hòa. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

Ông Khuất Luyện, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba chia sẻ, từ khi có Công an chính quy về cơ sở, việc đảm bảo ANTT đã có những chuyển biến rõ rệt. Mặc dù địa phương còn nhiều khó khăn xong vẫn bố trí để lực lượng Công an xã có 2 phòng làm việc, 1 phòng ngủ, khu vực bếp ăn, công trình phụ và một số vật chất khác để anh em yên tâm công tác. Các cán bộ Công an đã làm việc rất chính quy, hiệu quả, luân phiên trực 24/24h, sẵn sàng xử lý các vụ việc phát sinh. Đặc biệt, đợt làm căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do yêu cầu về tiến độ thời gian nên các cán bộ Công an phải thay nhau làm cả ngày lẫn đêm. Hay đợt dịch COVID-19 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho tính hiệu quả của việc bố trí Công an chính quy về xã công tác. Các anh đã không quản gian khổ, vất vả bám địa bàn, phối hợp với lực lượng dân quân, cựu chiến binh, y tế canh gác các điểm chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT.

Ngày lễ, Tết cán bộ, công chức, giáo viên được nghỉ theo chế độ quy định, song các CBCS Công an phải trực, tuần tra làm nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ Công an xã, đã không quản gian khổ, ngày đêm đảm bảo ANTT, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Duy Tuấn – Thúy Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/to-chuc-khoa-hoc-chat-che-hieu-qua-bai-1--i694382/