Tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp người nghèo

Ông Phan Ngọc Phượng (bìa trái) cùng các nhà hảo tâm, người dân và các cháu thôn Tân Lập vui mừng vì có nước mát từ giếng khoan. Ảnh: KIM LIÊN

Ông Phan Ngọc Phượng, chủ Cửa hàng 0 đồng (thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) cùng các thành viên cửa hàng phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa) vừa bàn giao giếng khoan cho khu dân cư thôn Tân Lập, xã Suối Bạc.

Giếng khoan có độ sâu 51m, trang bị 1 máy bơm nước, trên nền xây 1 bể chứa 2 bi nước với tổng trị giá 27 triệu đồng. Giếng khoan hoàn thành sẽ đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho 18 hộ dân của thôn Tân Lập. Ngày bàn giao giếng, Cửa hàng 0 đồng còn trao 40 suất quà (270.000 đồng/suất) cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở thôn này.

Chị Vũ Thị Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, xây dựng và dịch vụ du lịch Hải Nam (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) cùng anh Nguyễn Hữu Của, Trưởng nhóm Bước chân thiện nguyện Xứ Nẫu đóng góp, vận động cộng đồng được 11,3 triệu đồng, giúp chị Nguyễn Thị Dân (thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa). Chồng chị là anh Nguyễn Thông đi làm rẫy bị rắn độc cắn dẫn đến hoại tử chân, đang phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Chị Trần Diễm Phương, Trưởng nhóm Thiện tâm Tuy Hòa (phường 9, TP Tuy Hòa) cùng một số nhà hảo tâm đóng góp, vận động bạn bè được 5,6 triệu đồng và các nhu yếu phẩm giúp anh Nguyễn Văn Hiếu (khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Anh Hiếu bị liệt toàn thân nằm một chỗ, đang được chị gái chăm sóc.

Bà Huỳnh Thị Kim Liên (phường 1, TP Tuy Hòa) cùng bạn bè đến thăm, tặng quà và tiền mặt trị giá 5 triệu đồng cho Cô nhi viện Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An), nơi đang chăm sóc, nuôi dưỡng 35 trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn. Quà gồm sữa, bánh kẹo, lương thực, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và tiền mặt.

Chị Tùng Linh, Trưởng nhóm Kết nối yêu thương (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) kết nối cộng đồng mạng được 15,5 triệu đồng giúp mẹ con chị Nguyễn Thị Như (48 tuổi, thôn Định Thái, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa). Chồng bỏ đi để lại cho chị 2 con gái bị bệnh thần kinh, bản thân chị bị u đại tràng nhưng không có chi phí chữa bệnh.

Chị Nguyễn Ngọc Lan (phường 4, TP Tuy Hòa) vận động, kết nối cộng đồng được 12,7 triệu đồng để đóng tiền viện phí và hỗ trợ tiền xe cấp cứu đưa cháu Ksor Y Thành (6 tháng tuổi, ở thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh) vào TP Hồ Chí Minh điều trị. Gia đình cháu là người đồng bào Ê Đê, cháu bị tim bẩm sinh, viêm phổi nặng, thiếu máu thiếu sắt.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/255193/to-chuc-cac-hoat-dong-thien-nguyen-giup-nguoi-ngheo.html