Tình trạng sức khỏe hiện tại của người tiêm 217 mũi vắc-xin Covid-19

Kết quả kiểm tra sức khỏe của người từng tiêm 217 mũi vắc-xin Covid-19 đã khiến các chuyên gia y tế bất ngờ.

Tờ The Guardian ngày 6/3 đưa tin một người đàn ông 62 tuổi ở Đức đã tiêm 217 liều vắc-xin Covid-19 trong suốt 29 tháng qua.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là người này chưa từng mắc Covid-19 và cũng không ghi nhận tác dụng phụ nào từ việc tiêm thuốc quá liều, theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet.

Đứng sau báo cáo này là các nhà khoa học đến từ Đại học Erlangen-Nuremberg (Đức). Theo đó, người đàn ông trên nói rằng ông tiêm số lượng lớn vắc-xin như vậy là "theo mong muốn cá nhân".

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp "hy hữu" này, các chuyên gia đã đề nghị người đàn ông hợp tác để tiến hành đánh giá các phản ứng của cơ thể sau khi tiêm nhiều mũi vắc-xin.

Trong khi đó nhà chức trách đã thực hiện các cuộc điều tra nhằm làm rõ nghi vấn lừa đảo trong vụ việc, nhưng kết quả đã không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã nhận được xác nhận chính thức về 134 loại vắc-xin mà người đàn ông 62 tuổi đã tiêm, được phân loại thành 8 nhóm khác nhau. Các nhà khoa học cũng xem xét nhiều kết quả xét nghiệm máu trước đó mà người này đã thực hiện, cũng như lấy thêm các mẫu mới trước khi ông tiếp tục tiêm các loại vắc xin tiếp theo.

“Quan sát cho thấy không có tác dụng phụ đáng chú ý nào xảy ra, cũng như không thấy có dấu hiệu của hệ thống miễn dịch bị tổn hại”, Tiến sĩ Kilian Schober, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng người đàn ông này có lượng tế bào miễn dịch và kháng thể chống lại virus Corona cao hơn những người trong nhóm đối chứng đã được tiêm 3 liều vắc-xin.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Schober khẳng định: “Nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng tiêm 3 liều vắc-xin, cùng với vắc-xin bổ sung thường xuyên cho các nhóm dễ bị tổn thương, vẫn là phương pháp tối ưu. Điều quan trọng là chúng tôi không tán thành việc tiêm chủng quá liều nhằm tăng khả năng miễn dịch thích ứng.”

Hơn 60 triệu người dân tại Đức đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 và hầu hết trong số họ đã được tiêm nhiều liều.

Đức đã triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin mùa Thu nhằm ngăn ngừa sự lây lan virus SARS-CoV-2, sử dụng một mũi duy nhất vắc-xin tăng cường ngừa Covid-19 đã nâng cấp đối với người già và những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Viện Kiểm soát Dịch bệnh Robert Koch (RKI) của Đức cho biết Hội đồng cố vấn vắc-xin của nước này gồm các chuyên gia độc lập đã nhắc lại khuyến nghị chỉ nên tiêm các mũi tăng cường ngoài chương trình tiêm phòng Covid-19 tiêu chuẩn đối với các nhóm nhất định thuộc diện nguy cơ cao.

Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach nhấn mạnh người từ 60 tuổi và các nhóm có nguy cơ cao nên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Lý tưởng hơn nữa là kết hợp với việc tiêm phòng cúm.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Kinh tế & Đô thị, Vietnam+)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-trang-suc-khoe-hien-tai-cua-nguoi-tiem-217-mui-vac-xin-covid-19-a653259.html