Tình tiết mới trong vụ tài xế xe taxi bị cứa cổ

Theo lời khai, Hiếu cướp taxi với ý định mang tiền đóng lệ phí xin việc về trả mẹ.

Tình tiết mới trong vụ tài xế xe taxi bị cứa cổ

Thông tin trên báo An Ninh thủ đô cho hay, khi làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Hà Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo lời khai của Hiếu, vài ngày trước khi từ Lạng Sơn về Hà Nội nộp hồ sơ tại Trung tâm môi giới việc làm và đã đóng phí. Sau đó không lâu, Hiếu nhận được thông báo bị nhà tuyển dụng từ chối.

Mặt khác, công ty này đã thu của Hiếu số tiền 2 triệu đồng và không hoàn trả. Sáng 6/10, Hiếu bắt xe về Lạng Sơn và nảy ra ý định cướp tài sản để có tiền về trả cho mẹ.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 23h đêm 6/10, trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, người đi đường phát hiện tài xế taxi của hãng ABC mang BKS 30A-482.87 lao từ trong xe ra, tay ôm cổ và kêu cứu, hô hoán mọi người.

Ngay sau đó có một thanh niên trên người có nhiều vết máu nhảy ra khỏi xe taxi, thấy đối tượng khả nghi nên người đi đường phối hợp với tổ công tác đang làm nhiệm vụ gần đó đã truy đuổi và khống chế đối tượng.

Đối tượng này được xác định là Hà Văn Hiếu (SN 1997, trú Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

>>> Clip bắt sống thanh niên cứa cổ tài xế taxi ở Hà Nội

Thạch Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tinh-tiet-moi-trong-vu-tai-xe-xe-taxi-bi-cua-co-d171408.html