Tình tiết bất ngờ Vụ 'Làm thủ tục cấp sổ đỏ trên đất rừng cho nguyên GĐ sở KH-ĐT Đắk Nông'

Tamnhin.net - Liên quan đến việc một số cơ quan chức năng tại Đắk Nông làm thủ tục cấp sổ đỏ cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn(nguyên Giám đốc Sở KH - ĐT, nguyên Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông) và bà Từ Thị Khanh, Chánh Văn phòng Sở LĐ-TBXH tỉnh Đắk Lắk, (Tầm nhìn đã thông tin). Ngày 14/9, ông Lê Viết Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết: UBND huyện này đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra hồ sơ, thủ tục việc cấp 2 sổ đỏ trên diện tích đất lâm nghiệp cho vợ chồng ông Sơn và bà Khanh.

Trong quá trình tìm hiểu về lộ trình cấp đất cho ông Sơn, tiếp cận các tài liệu chúng tôi hết sức bất ngờ về việc đã có 2 cuốn sổ đó xuất hiện trên đất rừng mang tên ông Sơn và bà Khanh.

Theo đó, vào năm 2005, ông Phạm Đình Bộ(Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song lúc bấy giờ) đã kí quyết định cấp sổ đỏ số AB - 116743 và số AB - 116744 cho ông Sơn và bà Khanh với diện tích khoảng 2,8ha tại thôn 2, xã Trường Xuân.

Đường vào khu đất được cho là của ông Sơn đang canh tác

Vấn đề này theo ông Nguyễn Thanh Sơn, diện tích được cấp sổ đỏ này nằm trong tổng số hơn 13ha (nằm tại khoảnh 7, tiểu khu 1665, thuộc lâm phần Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân quản lý). Được biết, 2 cuốn sổ đỏ này ông Sơn đã nộp lại cho huyện để huyện làm lại thủ tục cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích hơn 13ha nói trên.

Nhưng theo ông Lê Viết Sinh, đến nay huyện chưa tìm thấy hồ sơ cấp sổ 2 sổ đỏ nói trên cho ông Sơn và bà Khanh, vì thế chưa thể khẳng định việc cấp 2 sổ đỏ này của huyện là đúng hay chưa đúng?

Khu đất có vị trí cực kỳ đắc địa giáp với QL14

Liên quan đến việc ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Từ Thị Khanh đang sử dụng hơn 13ha đất lâm nghiệp tại khoảnh 7, tiểu khu 1665 (thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân quản lý), ông Lê Viết Sinh cho rằng việc sử dụng đất lâm nghiệp để canh tác là chưa đúng pháp luật. “Theo tài liệu hiện có, diện tích 13ha đất ông Sơn và bà Khanh canh tác tại xã Trường Xuân thuộc đất lâm nghiệp của Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân. Hiện tỉnh cũng chưa giao diện tích này về cho huyện quản lý, bố trí sử dụng nên đó vẫn là đất lâm nghiệp. Nếu ai sử dụng đất lâm nghiệp để canh tác thì trái quy định của pháp luật”, ông Sinh cho hay.

Còn ông Trần Quyết Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân) cho biết: "Diện tích đất lâm nghiệp vợ chồng ông Sơn và bà Khanh sử dụng có nguồn gốc từ việc người dân xâm canh, lấn chiếm đất rừng. Nhưng công ty không thể thu hồi được diện tích này vì kinh phí và khả năng giải tỏa diện tích này".

Trước đó báo Tầm nhìn có đăng bài “Làm thủ tục cấp sổ đỏ trên "đất rừng" cho nguyên GĐ sở KH-ĐT Đắk Nông” phản ánh nội dung ngày 25-7-2014, UBND huyện Đắk Song đã làm tờ trình số 45/TTr-UBND do ông Nguyễn Hữu Khánh (Phó Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ, hiện làm Chủ tịch HĐND và Phó Bí thư Huyện ủy Đắk Song) ký gửi UBND tỉnh đề nghị thu hồi hơn 13ha đất lâm nghiệp nói trên giao về cho UBND huyện quản lý, sử dụng.

Người làm cho gia đình ông Sơn(áo đen) đang trò chuyện với PV

Sau khi được bàn giao, UBND huyện Đắk Song sẽ cấp sổ đỏ đất nông nghiệp cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Từ Thị Khanh tiếp tục quản lý, sử dụng. Nguồn tin từ huyện Đắk Song cho biết, các tài liệu đề nghị cấp sổ đỏ trên đất rừng cho ông Sơn và bà Khanh đến nay vẫn còn hiệu lực.

Các tài liệu này được lập trong các năm 2013 - 2015, khi ông Sơn đang làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông. Hiện diện tích đất nói trên vẫn chưa được giao về cho UBND huyện Đắk Song quản lý và ông Sơn, bà Khanh đang canh tác trên diện tích này

Nhóm PV

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/tinh-tiet-bat-ngo-vu-lam-thu-tuc-cap-so-do-tren-dat-rung-cho-nguyen-gd-so-kh-dt-dak-nong-141177.html