Tỉnh không có quyền đụng đến sức khỏe ông Trịnh Xuân Thanh

Với trường hợp bệnh tình của ông Trịnh Xuân Thanh nếu có ra nước ngoài khám bệnh thì cũng không cần báo cáo cơ quan quản lý sức khỏe.

Tỉnh không dám đụng đến sức khỏe ông Thanh...

Liên quan đến vấn đề sức khỏe ông Trịnh Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trao đổi với Đất Việt, ngày 9/9, ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban chăm sóc Bảo vệ sức khỏe Trung ương cho biết: "Vấn đề quản lý sức khỏe của cán bộ, lãnh đạo đã có văn bản pháp luật quy định về việc này".

Trong khi đó, GS.TS Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc cho biết: "Trường hợp các cán bộ ở tỉnh thì Ban bảo vệ sức khỏe của tỉnh phụ trách trực tiếp, còn trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh tôi cũng chưa rõ".

Thế nhưng, điều đáng nói ở đây, trao đổi với báo chí, Bác sỹ, chuyên khoa II Trương Đình Duy - Phó Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: "Chúng tôi không khám sức khỏe cho anh Thanh, vì ảnh thuộc Trung ương chứ ở tỉnh không quản lí".

Ông Trịnh Xuân Thanh

Bên cạnh đó, theo ông Duy, Ban kiểm tra sẽ tổ chức khám ở bệnh viện Thống Nhất (TPHCM).

"Nếu có bệnh thì anh đi khám, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh chưa có khám lần nào cho anh Thanh.

Trước giờ tôi chưa từng khám nên tôi đâu có biết. Trước tháng 7/2016 vừa rồi tôi có gọi điện cho anh Thanh hỏi là anh có đi khám sức khỏe do Trung ương tổ chức không, anh trả lời mỗi một câu là “tôi bận”. Từ đó đến nay tôi không liên lạc với anh Thanh", ông Duy kể lại.

Ông Duy nói thêm: "Ví dụ như giấy khám sức khỏe, hồ sơ của ông Thanh mà xin photo mấy ông ở Trung ương cũng không cho, bí mật mà. Của Trung ương nên tụi tôi đâu có dám rờ đến, muốn xin hồ sơ cũng không được.

Nếu bản thân ông Thanh có bệnh gì thì lên Bệnh viện Thống Nhất khám. Lên trên đó người ta xác định chứ dưới đây không có quyền đụng đến sức khỏe ông Thanh".

Cán bộ ra nước ngoài chữa bệnh không cần báo cáo

Là người đã từng nhiều năm công tác trong ngành y tế, GS.TS Phạm Gia Khải - Chủ tịch hội đồng chuyên môn của ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe Trung ương cho hay, về nguyên tắc, những cán bộ như ông Trịnh Xuân Thanh sẽ thuộc trách nhiệm của Ban kiểm tra sức khỏe trung ương quản lý.

Thế nhưng, có những người đi sang nước ngoài chữa trị nhưng không báo cho Ban kiểm tra biết, như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh - Cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi sang Singapore, Mỹ chữa trị cũng không cần báo cáo.

Riêng với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay chưa có chỉ thị nào, cấm đi ra nước ngoài, cấm xuất cảnh, nên việc có đi ra nước ngoài hay không, đó còn là dấu hỏi lớn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/9, ông Lê Công Lý, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay Tỉnh ủy đã gửi thư triệu tập đến nhà riêng ông Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội, thông báo ngày 13/9 là hạn chót ông Trịnh Xuân Thanh phải có mặt tại Hậu Giang để làm rõ các vấn đề liên quan tới đơn xin rút khỏi Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và xin ra khỏi Đảng.

Gần đây, ông Trịnh Xuân Thanh xin nghỉ phép đi chữa bệnh. Hết thời hạn nghỉ phép một tháng (3/9), ông Thanh không trở lại công sở và cũng không chủ động liên lạc với cơ quan.

Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay "không biết ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, số điện thoại ông Thanh thường sử dụng nhiều ngày qua không liên lạc được".

Trước đó, ngày 8/9, Ban bí thư Trung ương Đảng đã họp để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh (Tỉnh ủy viên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Ban bí thư biểu quyết bằng phiếu kín, với 100% phiếu đồng ý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Trịnh Xuân Thanh.

Châu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tinh-khong-co-quyen-dung-den-suc-khoe-ong-trinh-xuan-thanh-3318348/