Tình hình Ukraine: UAV bị bắn hạ ở Belgorod, VSU tấn công ở Melitopol và Berdiansk

Moscow nêu cam kết với Minsk, chuyên gia Thụy Sỹ nói về 'kế hoạch B' cho xung đột… là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus, Ukraine và Ba Lan gia tăng, Moscow khẳng định sẽ bảo vệ Minsk - Ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hội đàm ở Saint Petersburg, Nga, ngày 23/7. (Nguồn: Reuters)

* Ba UAV Ukraine bị bắn hạ ở Belgorod: Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Vào khoảng 2h chiều ngày 20/8 (theo giờ Moscow), âm mưu tấn công các cơ sở trên lãnh thổ Nga của Kiev bằng hai máy bay không người lái (UAV) đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy các UAV này tại Belgorod”. Báo cáo cho biết không có thương vong từ vụ việc này. Ít lâu sau đó, phòng không Nga cũng đã bắn hạ một UAV khác tại khu vực nêu trên.

* VSU tấn công hướng Melitopol và Berdiansk: Ngày 20/8, trong cập nhật trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) cho biết đã xảy ra 22 cuộc đụng độ với phía Nga trong 24 giờ qua.

Các lực lượng vũ trang Nga (VS RF) đã thực hiện 22 cuộc không kích và tiến hành 30 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào các vị trí của phía Ukraine.

Trong khi đó, VSU tiếp tục tiến hành một chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol và Berdiansk, củng cố các vị trí của họ và thực hiện các biện pháp phản công.

Bộ Tổng tham mưu nêu rõ: “Trong ngày, máy bay của chúng tôi đã 9 lần xuất kích vào các khu vực tập trung lực lượng của đối thủ. Các đơn vị tên lửa, pháo binh đã tấn công 1 sở chỉ huy và 3 khẩu pháo khác”.

* Nga cam kết bảo vệ Belarus: Ngày 20/8, phát biểu với đài truyền hình STV (Belarus), Đại sứ Nga tại nước này, ông Boris Gryzlov cho biết, Moscow sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào Minsk là hành động gây hấn với chính minh và sẽ sử dụng tất cả khả năng quân sự của mình để trả đũa.

Ông nêu rõ: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ràng rằng trong trường hợp Belarus bị tấn công, chúng tôi sẽ coi đây là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. Học thuyết quân sự của Nga đòi hỏi, trong trường hợp như vậy, phải đáp trả bằng tất cả vũ khí của chúng tôi”.

* Chuyên gia Thụy Sỹ: Cần một “kế hoạch B” cho xung đột: Ngày 21/8, trong bài trả lời phỏng vấn tờ NZZ (Thụy Sỹ), ông Thomas Greminger, người đứng đầu Trung tâm chính sách an ninh Geneva, bình luận: “Ổn định ở châu Âu chỉ có thể diễn ra với kịch bản chung sống cùng chứ không phải chống lại Nga. Dĩ nhiên, điều kiện là Nga cũng phải cho thấy họ sẵn sàng tuân thủ luật lệ… Chúng ta cần kế hoạch B. Vào thời điểm nào đó, bạn sẽ tự hỏi rằng liệu mình có muốn xung đột tốn kém và kéo dài này hay không, hay cần chấm dứt xung đột?”.

Theo ông Greminger, kế hoạch B bao gồm việc đàm phán ngừng bắn, cũng như thảo luận về những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Mặc dù điều này sẽ phải trả giá về mặt chính trị đối với Ukraine, nhưng ông tin rằng một giải pháp tạm thời có thể được tìm thấy và đàm phán lại khi có chính phủ mới lên nắm quyền ở Nga.

Ông Greminger từng là Đại sứ Thụy Sỹ ở Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) giai đoạn 2010-2017, trước khi trở thành Tổng thư ký tổ chức này.

Sau đó, ông trở thành Tổng thư ký của OSCE. Trong thời gian này, ông Greminger từng nỗ lực giảm căng thẳng giữa các bên sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.

(theo TASS, Ukrinform)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-uav-bi-ban-ha-o-belgorod-vsu-tan-cong-o-melitopol-va-berdiansk-239095.html