Tình hình Ukraine: Nga phản công ở Lugansk và Kharkov, VSU từ bỏ chiến thuật phương Tây vì lý do này?

Ông Zelensky nhận định về 6 tháng 'then chốt', Brazil nói Moscow và Kiev chưa sẵn sàng cho hòa bình là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ hạn chế tàu di chuyển ở eo biển Kerch sau khi cầu Crimea liên tiếp bị Ukraine tấn công. (Nguồn: TASS)

* Nga hạn chế tàu di chuyển ở eo biển Kerch: Ngày 2/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Việc di chuyển của tất cả các tàu và phương tiện đường thủy, các phương tiện dưới nước, neo đậu, các thiết bị bay, con người và các hoạt động khác đều bị cấm trong khu vực giới hạn bởi đường bờ biển. Quy định này không áp dụng các tàu đi theo luồng và tuyến đường được khuyến nghị qua Eo biển Kerch để quá cảnh hoặc đến các cảng nằm ở Eo biển Kerch”. Bộ này cũng cho biết các khu vực kiểm tra đặc biệt đã được thiết lập với các tàu đi từ Biển Đen.

* Nga phản công ở hướng Lugansk và Kharkov: Ngày 2/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết Các lực lượng vũ trang Nga (VS RF) đã tiến hành phản công ở hướng Novoselovskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng và Timovka thuộc tỉnh Kharkov.

Tại họp báo thường kỳ, ông Konashenkov lưu ý rằng VS RF đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) ở Donetsk.

* Nga: Kiev muốn thiết lập liên minh chống Moscow: Ngày 2/8, phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: “Hội nghị do chính quyền Kiev và những nước bảo trợ từ phương Tây khởi xướng để thúc đẩy công thức (hòa bình) của (Tổng thống) Zelensky là trò bịp bợm. Đó là ý đồ lợi dụng ý định chân thành của một số quốc gia để tạo ra một liên minh chống Nga”.

Theo bà Zakharova, hội nghị này sẽ giúp Kiev độc chiếm quyền đưa ra sáng kiến hòa bình, làm giảm tầm quan trọng của kế hoạch hòa bình do nước khác đề xuất.

* Ông Zelensky nói về 6 tháng then chốt, cập nhật về máy bay chiến đấu F-16: Ngày 2/8, phát biểu trong cuộc họp khẩn với đại diện ngoại giao Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định nửa năm tới sẽ là giai đoạn quan trọng đối với nước này trong bối cảnh một mùa chính trị mới ở phương Tây.

Theo ông, giai đoạn đặc biệt nêu trên tại các nước đồng minh với Kiev cần diễn biến có lợi theo hướng ủng hộ Ukraine như các mùa chính trị trước. Tổng thống Zelensky cũng lưu ý rằng các quyết định có trách nhiệm sẽ được đưa ra giai đoạn từ tháng 9-12, ảnh hưởng đến cả đất nước của ông cũng như toàn bộ châu Âu.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng để đạt được kết quả tích cực, các bên cần hướng các nỗ lực hướng tới việc thực hiện “công thức hòa bình” của Ukraine, tiến trình đưa Ukraine hội nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tăng cường trao đổi với đối tác trong cung cấp vũ khí và đảm bảo an ninh cho Kiev, cũng như hỗ trợ khôi phục nền kinh tế hậu xung đột.

Liên quan tới công tác đào tạo phi công sử dụng máy bay chiến đấu F-16, ông cho biết: “Trong tháng này, việc đào tạo các phi công Ukraine sẽ bắt đầu”.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine “hiện cần làm việc hết 100% công suất với các nước” có F-16 và những nước có thể chuyển giao chúng sau khi huấn luyện. Nhà lãnh đạo này bày tỏ hy vọng các phi công Ukraine sẽ nhanh chóng được chuyển giao và sử dụng loại máy bay chiến đấu trên. Trước đó có tin nói Washington chưa nhận kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 của EU.

* Báo Mỹ: Ukraine từ bỏ chiến thuật phương Tây do phản công bất thành: Ngày 2/8, New York Times (Mỹ) dẫn lời các quan chức và chuyên gia phân tích Mỹ cho biết binh sĩ VSU, được phương Tây huấn luyện, đang từ bỏ chiến thuật của phương Tây và quay trở lại chiến thuật cũ do tiến độ phản công chậm.

Theo đó, binh sĩ Ukraine do phương Tây huấn luyện đã gặp khó do vấp phải bãi mìn, lạc đường và phải ngừng tác chiến. Quyết định thay đổi cho thấy hy vọng của NATO về thành công của Kiev sau khi nhận vũ khí mới và được huấn luyện đã không trở thành hiện thực. Washington lo rằng việc VSU quay trở lại các chiến thuật cũ có thể khiến họ nhanh chóng cạn kiệt vũ khí, điều sẽ có lợi cho VS RF.

Trong một diễn biến khác, New York Times dẫn lời các bác sĩ Ukraine cho biết thương vong của VSU trong chiến dịch phản công là “rất lớn”. Nhiều binh sĩ đã được đưa đến các trạm quân y cách tiền tuyến vài km, để được hỗ trợ khẩn cấp. Theo báo này, một trong các trạm quân y, được trang bị 4 bàn phẫu thuật và tiếp nhận binh sĩ bị thương từ một số lữ đoàn, hoạt động suốt ngày đêm 2 tháng nay.

Trong phát biểu mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cho biết phía Ukraine đã mất 20.824 quân nhân và 2.227 vũ khí khác nhau. Trong số này có 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, 40 hệ thống pháo M777 và 50 tổ hợp pháo tự hành của Anh, Mỹ, Đức, Pháp và Ba Lan.

* Anh bổ nhiệm Đại sứ mới tại Nga: Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao nước này nêu rõ: “Ông Nigel Casey đã được bổ nhiệm làm Đại sứ của Bệ hạ tại Liên bang Nga kế nhiệm Bà Deborah Bronnert, người sẽ được bổ nhiệm một chức vụ khác trong Cơ quan Ngoại giao. Ông Casey sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào tháng 11/2023”.

Trong thơi gian công tác, ông Casey từng là đặc phái viên của Anh tại Afghanistan. Ông đứng đầu nhóm Chính sách đối ngoại của Anh tại Moscow (2003-2006) và từng là Đại sứ Anh tại Bosnia và Herzegovina (2011-2013).

* Brazil: Nga và Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình: Ngày 2/8, phát biểu tại họp báo, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva khẳng định Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này cùng các nước trung lập khác đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, ông nêu rõ hiện cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đều chưa sẵn sàng cho hòa bình.

Ông Lula nhấn mạnh vai trò của Brazil là cùng với các nước khác nỗ lực đạt được một đề xuất hòa bình khi cả Nga và Ukraine đều mong muốn thực hiện điều đó.

(theo New York Times, Reuters, Sputnik, TASS)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-phan-cong-o-lugansk-va-kharkov-vsu-tu-bo-chien-thuat-phuong-tay-vi-ly-do-nay-236932.html