Tình hình Ukraine: Nga phá hủy 'tàu chiến cuối cùng'; khả năng ông Zelensky và Putin cùng tới địa điểm này

Na Uy, Mỹ tăng viện trợ cho Ukraine, Washington và Berlin nêu quan điểm khác nhau về hành động của Kiev… là diễn biến mới nhất về tình hình Ukraine.

Nga cho biết đã phá hủy tàu chiến Yuriy Olefirenko (ảnh) của Ukraine. (Nguồn: Mil.gov.ua)

* Ngày 31/5, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay: “Tàu chiến cuối cùng của hải quân Ukraine, Yuriy Olefirenko, đã bị phá hủy tại nơi neo đậu tàu chiến ở cảng Odessa”. Ông khẳng định ngày 29/5, “các loại vũ khí có độ chính xác cao” của Nga đã đánh trúng con tàu này, song không nêu chi tiết. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố một cuộc phản công có thể bắt đầu trong vài ngày tới.

Theo nhân vật chủ chốt trong nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch phản công trong nhiều tháng qua, song Kiev muốn có càng nhiều thời gian càng tốt để huấn luyện quân đội và tiếp nhận thiết bị quân sự từ phía phương Tây.

* Cùng ngày, tờ Financial Times (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết: “Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rõ với các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng ông sẽ không đến hội nghị thượng đỉnh Vilnius nếu không có những bảo đảm an ninh cụ thể và lộ trình gia nhập (liên minh)”.

Trước đó, phát biểu với những người đồng cấp NATO, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi khối này bảo đảm an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập liên minh. Ngoài ra, theo ông, hội nghị thượng đỉnh vào tháng Bảy tới cần tăng cường mối quan hệ thể chế giữa Ukraine và tổ chức quân sự này.

* Trong một tin liên quan, ngày 31/5, người phát ngôn Chính phủ Đức tuyên bố Berlin cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là "hợp pháp về mặt luật pháp quốc tế".

Tuy nhiên, cùng ngày, Điều phối viên Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby lại cho biết nước này không khuyến khích tấn công vào bên trong nước Nga vì không muốn xung đột leo thang. Theo ông, phía Ukraine đã bảo đảm rằng sẽ không sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Mặc dù vậy, ông cũng khẳng định Kiev có quyền tự vệ và sau khi vũ khí được chuyển giao tới Ukraine, nước này sẽ có toàn quyền sử dụng các tài sản này.

Theo CNN, xung đột đang chứng kiến bước ngoặt mới với các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích đang diễn ra bên trong biên giới của Nga.

* Cũng trong phần phát biểu của mình, ông Kirby cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự mới, trị giá 300 triệu USD bao gồm tên lửa và đạn dược bổ sung cho các hệ thống phòng không.

Quan chức này nêu rõ: “Gói này sẽ cung cấp cho Ukraine đạn dược bổ sung cho các hệ thống phòng không Patriot đang được sử dụng khá hiệu quả, các hệ thống Avenger mới, MANPADS Stinger và đương nhiên là đạn dược cho HIMARS”.

* Cũng trong ngày 31/5, phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị NATO tại Oslo, Na Uy, Ngoại trưởng nước chủ nhà Anniken Huitfeldt cho biết tất cả các nước đồng minh NATO đều đồng ý rằng Ukraine phải gia nhập liên minh này. Theo bà, việc Ukraine gia nhập NATO giờ chỉ còn là câu chuyện hình thức và khi nào, với quyết định cuối cùng đến từ Kiev và các thành viên trong khối.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Na Uy cũng cho rằng tất cả các thành viên NATO phải tăng cường hỗ trợ cả về quân sự và dân sự cho Ukaine. Về phía Oslo, Ngoại trưởng Anniken Huitfeldt nhấn mạnh nước này quyết định sẽ đóng góp một gói hỗ trợ trị giá 7 tỷ Euro và gói này sẽ được phân bổ cho Ukraine trong 5 năm.

* Hurriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 31/5 dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và gặp người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan sau lễ nhậm chức Tổng thống.

Hiện nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài đã xác nhận sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Erdogan vào ngày 3/6 tới. Hurriyet nhấn mạnh ông Putin sẽ có chuyến thăm “riêng và đặc biệt” tới Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi ông Zelensky sẽ đến gặp người đồng cấp Erdogan.

Tại các cuộc gặp này, các bên sẽ thảo luận về diễn biến của xung đột và Sáng kiến Biển Đen về vận chuyển ngũ cốc theo hành lang an toàn.

(theo CNN/Hurriyet/Reuters/TTXVN)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-pha-huy-tau-chien-cuoi-cung-kha-nang-ong-zelensky-va-putin-cung-toi-dia-diem-nay-229230.html