Tình hình Ukraine: Nga nhận định về vụ tấn công Moscow, VSU nêu thống kê các cuộc đụng độ

Các đợt tấn công gây thương vong tại Pervomaiskyi và Makiivka, Berlin nhấn mạnh lập trường về Kiev trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau vụ nổ từ đợt tấn công tên lửa của Nga tại Pervomaiskyi, Ukraine ngày 4/7. (Nguồn: Ukrinform)

Ngày 4/7, viết trên Telegram, ông Denis Pushilin, quan chức thân Nga đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết: “Vào cuối giờ tối, đối thủ đã triển khai đợt tấn công quyết liệt vào các khu dân cư và bệnh viện ở quận Chervonogvardeysky ở Makiivka. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi được biết đã có 25 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Hiện tất cả bọn họ đang nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết.”

Ngoài ra, ông cũng cho biết một số công trình dân sự khác bao gồm một số tòa nhà dân cư, bệnh viện, trường học và trường mẫu giáo cũng bị hư hại.

Cùng ngày, viết trên Telegram, ông Oleh Syniehubov, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkov, đã thông tin về thương vong sau vụ tấn công của Nga vào khu vực Pervomaiskyi. Quan chức này nêu rõ: “Theo các số liệu cụ thể từ bác sĩ. Vụ tấn công vào Pervomaiskyi đã khiến 43 người bị thương, trong đó có 12 trẻ em. Các đơn vị quân y đã ngay lập tức tham gia hỗ trợ tại hiện trường. Tình trạng của các nạn nhân ờ mức nhẹ tới trung bình".

Đầu giờ chiều ngày 4/7, Ukraine cho biết quân đội Nga đã tấn công Pervomaiskyi bằng tên lửa Iskander, gây hư hại 9 tòa nhà cao tầng và phá hủy 5 chiếc xe ô tô.

* Thông tin trên Facebook về tình hình thực địa, Bộ Tổng Tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) cho biết Nga tiếp tục tập trung lực lượng ở các vùng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Giao tranh gay gắt tiếp tục nổ ra ở nhiều khu vực với hơn 30 cuộc đụng độ trong ngày.

Máy bay chiến đấu của VSU đã triển khai 13 đợt tấn công vào các khu vực tập trung đông quân đội Nga, trong đó có 3 đợt nhắm vào các hệ thống phòng không và 1 đợt nhắm vào bộ phận chỉ huy. Tên lửa và pháo binh Ukraine cũng đã bắn trúng một khu vực tập trung đông lực lượng của Nga và ba địa điểm tập kết đạn được.

Đáp lại, Nga đã triển khai 35 đợt không kích và 50 đợt tấn công sử dụng pháo phản lực bắn loạt nhắm vào VSU và các khu vực tập trung đông người.

* Thông tin về vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cùng ngày tại thủ đô Moscow, Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 nêu rõ: “(Kiev sẽ) không thể thực hiện những cuộc tấn công như vậy nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các bên tiếp tục bơm cho họ vũ khí, kể cả UAV, đào tạo người điều khiển UAV và cung cấp thông tin tình báo cần thiết để thực hiện những tội ác như vậy, kể cả thông tin thu thập với sự trợ giúp của các hình ảnh vệ tinh dân sự và quân sự bề mặt Trái đất”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, điều này khiến Mỹ và các đồng phạm vệ tinh của họ chuẩn bị và thực hiện các “hành động khủng bố” do Ukraine lên kế hoạch và thực hiện bằng tiền của phương Tây, sử dụng vũ khí của mình.

Trước đó, Nga cho biết năm chiếc UAV đã tham gia một vụ tấn công khu vực Moscow Mới và vùng ngoại ô thủ đô. Bốn trong số chúng đã bị phương tiện phòng không phá hủy, một chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa và rơi ở quận Odintsovo thuộc tỉnh Moscow.

Cũng trong ngày 4/7, viết trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết: “Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ ngày 1/1-4/7 năm nay, hơn 185.000 người đã được nhận vào hàng ngũ Các Lực lượng Vũ trang. Trong số này, khoảng 109.000 người là quân dự bị”. Theo ông, tốc độ ký hợp đồng đã tăng lên vào tháng 6, lên mức 1.400 người/ngày.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Pankov cho biết số người Nga tham gia ký hợp đồng phục vụ trong quân ngũ đã tăng đáng kể. Trong 10 ngày đầu tháng Sáu, hơn 13.500 người đã ký hợp đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ tháng Năm và gấp 3,1 lần tháng Tư. Binh sĩ Nga phải ký hợp đồng mới có thể tới Ukraine.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn cùng ngày, ông Renat Karchaa, Cố vấn Tổng giám đốc công ty Rosenergoatom (Nga), cho rằng Ukraine muốn đưa tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thành sự cố hạt nhân và nhiễm phóng xạ với sự giúp đỡ của phương Tây.

Quan chức này cho biết, khi thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã được trao một trong những mảnh đạn được tìm thấy dưới đáy bể phun nhà máy do binh sĩ Ukraine pháo kích. Người đứng đầu IAEA được đề nghị yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không bắn vào nhà máy bằng những thứ như vậy”.

Ông cũng bày tỏ quan ngại trước khả năng đạn pháo của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) có thể rơi xuống các cơ sở kém bền vững hơn tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nơi đặt nhiên liệu hạt nhân mới hoặc vật liệu phóng xạ qua sử dụng. Theo ông, việc hư hỏng hệ thống làm mát có thể dẫn đến sự cố hạt nhân.

* Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva), Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tái khẳng định quan điểm về việc Ukraine gia nhập khối này.

Tại cuộc họp báo với Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu đang ở Berlin ngày 4/7, ông nêu rõ: “Không ai có thể trở thành thành viên của một liên minh phòng thủ trong xung đột hiện nay”. Về phần mình, ông Ciolacu cho biết một trong các tiêu chí để trở thành một phần của NATO là “không có xung đột biên giới mở”.

Dự kiến, tại Hội nghị Thượng đỉnh Vilnus, lãnh đạo các nước NATO sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ với Kiev, song s không ngay lập tức đưa Ukraine vào nhóm có tư cách thành viên, vì các bảo đảm an ninh của khối có thể lôi kéo các đồng minh vào xung đột vũ trang với Nga.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khẳng định: “Tại Hội nghị Thượng đỉnh Vilnius, chúng tôi không thảo luận về vấn đề lời mời chính thức. Những gì chúng tôi đang thảo luận là làm thế nào để đưa Ukraine đến gần hơn với NATO, các cuộc tham vấn đang diễn ra và tôi không ở vị trí có thể kiểm soát trước kết quả của các cuộc tham vấn đó”.

(theo Reuters, Ukrinform, Sputnik, TASS)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nga-nhan-dinh-ve-vu-tan-cong-moscow-vsu-neu-thong-ke-cac-cuoc-dung-do-233403.html