Tình hình Ukraine: Kiev-Washington thảo luận trừng phạt khí đốt Nga; Mỹ nhận định thời điểm quan trọng, cam kết một điều

Ngày 18/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã điện đàm về nhu cầu vũ khí của Ukraine cũng như gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga.

Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 80 nã pháo về hướng Bakhmut ở Donetsk, trong xung đột với Nga, tháng 4/2023. (Nguồn: Getty)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Zelensky gửi lời cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy vì sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ đối với Ukraine cũng như nhu cầu quốc phòng của Kiev.

Tổng thống Ukraine nêu rõ: "Đã phác thảo tình hình ở mặt trận và nhu cầu phòng thủ khẩn cấp của Ukraine đối với xe bọc thép, pháo binh, phòng không và máy bay".

Hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ lưỡng đảng, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hàng tỷ USD viện trợ nhân đạo, kinh tế và quốc phòng cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022, bao gồm gói viện trợ trị giá 45 tỷ USD được phê duyệt vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, một số đảng viên Cộng hòa đã đặt câu hỏi về khoản viện trợ này, nói rằng quỹ liên bang nên được chi cho các nhu cầu trong nước hoặc dành để cạnh tranh với Trung Quốc.

Quan điểm của ông McCarthy là ủng hộ Ukraine, song các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, những người đã nắm quyền kiểm soát vào tháng 1, sẽ không cung cấp "tấm séc trắng" cho sự hỗ trợ của Mỹ đối với Kiev.

Cùng ngày, Điều phối viên truyền thông chiến lược của Nhà Trắng John Kirby nhận định, những tuần và những tháng tới rất quan trọng đối với Ukraine và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực viện trợ cho Kiev.

Trả lời phỏng vân kênh truyền hình CNN, ông Kirby nói: “Chúng tôi biết rằng những tuần và những tháng tới sẽ rất quan trọng đối với Ukraine. Chúng tôi đảm bảo cung cấp cho họ những nhu cầu mà họ cần”.

Theo ông Kirby, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, trên thực tế, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Colin Kahl đã thừa nhận Mỹ đang theo đuổi đường lối khiêu khích chống lại Moscow ở Ukraine.

Liên quan tình hình Ukraine, một danh sách cập nhật hỗ trợ được cung cấp cho Kiev thông qua trung gian Berlin đã xuất hiện trên trang web của chính phủ Đức. Thông báo cho biết: “Hệ thống tên lửa phòng không Patriot đã đến Ukraine”.

Kiev cũng nhận được từ quốc gia Tây Âu 16 xe tải Zetros và 2 xe bảo vệ biên giới. Đức hiện có 76 xe tải và 124 xe bảo vệ biên giới.

Trước đó, Mỹ đã quyết định giao hệ thống Patriot cho Ukraine vào tháng 12/2022. Washington gọi các hệ thống phòng không là ưu tiên hàng đầu của mình trong việc hỗ trợ Kiev.

(theo Reuters, TTXVN)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-kiev-washington-thao-luan-trung-phat-khi-dot-nga-my-nhan-dinh-thoi-diem-quan-trong-cam-ket-mot-dieu-224053.html