Tình hình Ukraine: Kiev bổ nhiệm thứ trưởng Quốc phòng, nóng chuyện tên lửa

Kiev bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quốc phòng mới, Bulgaria gửi S-300 cũ tới thực địa… là một số tin tức đáng chú ý về tình hình Ukraine.

Quá trình chuyển giao tên lửa hành trình Taurus của Đức tới Ukraine vẫn gặp trở ngại. (Nguồn: SAAB)

* Kiev bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quốc phòng mới: Ngày 27/9, Kiev đã bổ nhiệm ba Thứ trưởng Quốc phòng mới gồm: ông Yuriy Dzhyhyr, cựu Bộ trưởng Tài chính trong giai đoạn 2018-2020; bà Natalia Kalmykova, Giám đốc điều hành của Quỹ Cựu chiến binh Ukraine và bà Kateryna Chernohorenko, người đứng đầu dự án “Quân đoàn máy bay không người lái” của Ukraine.

Viết trên Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rustem Umerov nêu rõ “ưu tiên chính” đối với 3 thứ trưởng mới “là các binh sĩ, sinh mệnh, sức khỏe và phẩm giá của họ. Theo ông, “nhiệm vụ quan trọng nhất” của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine “là bảo đảm phẩm giá của các binh sĩ trong mọi hoạt động tương tác với Nhà nước”.

Về phần mình, sau khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng 3 tuần trước, ông Rustem Umerov đã nhấn mạnh các ưu tiên, bao gồm nỗ lực xây dựng Bộ Quốc phòng nước này trở thành cơ quan đóng vai trò trụ cột trong công tác điều phối các lực lượng vũ trang Ukraine, tăng cường giá trị gắn với từng binh sĩ, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa và chống tham nhũng.

* Bulgaria cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Ukraine: Ngày 27/9, Quốc hội Bulgaria đã quyết định chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 từ thời Liên Xô trước đây cho Ukraine. Cụ thể, số lượng (chưa xác định) hệ thống tên lửa phòng không S-300, mà Bulgaria không thể sửa chữa, sẽ được gửi đến Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, Đô đốc Emil Evtimov, các tên lửa được gửi tới Ukraine đã hơn 30 năm tuổi. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Bulgaria Hristo Gadjev cũng thừa nhận: “Đây là các tên lửa bị lỗi mà... Bulgaria không thể sửa chữa, song chúng có thể được sử dụng cho hệ thống phòng không của Ukraine”.

Theo quyết định của Quốc hội Bulgaria, đạn dược dành cho vũ khí hạng nhẹ từ kho cảnh sát cũng sẽ được chuyển tới Ukraine.

Trước đó, ngày 26/9, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev có quan điểm thân Nga, đã chỉ trích Chính phủ và Quốc hội là “nhà tài trợ cho quân đội nước ngoài”.

* Đức trì hoãn gửi tên lửa Taurus cho Ukraine: Ngày 27/9, tờ Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Berlin sẽ hạn chế gửi tên lửa tầm xa có độ chính xác cao Taurus do nước này sản xuất cho Kiev, vì lo ngại công tác bảo trì loại vũ khí này sẽ phải cần đến các kỹ thuật viên người Đức trên thực địa ở Ukraine.

Theo đó, các quan chức Đức cho rằng các kỹ thuật viên nước này tham gia hoạt động bảo trì tên lửa Taurus ở Ukraine có thể đẩy Berlin đến gần hơn tới cuộc đối đầu với Moscow. Về nguyên tắc, chính phủ liên minh đã chấp thuận chuyển giao tên lửa, song Thủ tướng Olaf Scholz đã đình chỉ quyết định này, cho rằng cần phải tổ chức bỏ phiếu tại Quốc hội trước khi đưa các quân nhân của nước này tới khu vực thực địa ở Ukraine để duy trì các hệ thống tên lửa do Đức sản xuất.

Trong tình hình đó, Wall Street Journal dự báo kế hoạch chuyển giao Taurus vẫn có thể được chấp thuận nếu Mỹ gửi loại vũ khí tương tự cho quốc gia Đông Âu.

Tuy nhiên, ngay cả khi kế hoạch cung cấp Taurus sớm được phê duyệt, Ukraine vẫn chưa thể triển khai loại vũ khí này, bởi tên lửa cần phải được điều chỉnh để phù hợp với máy bay từ thời Liên Xô trong biên chế của Không quân Ukraine.

(theo AFP, Reuters, Wall Street Journal)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-kiev-bo-nhiem-thu-truong-quoc-phong-nong-chuyen-ten-lua-243976.html