Tình hình Sudan: Khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, cảnh báo tình trạng vô luật

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo rằng Sudan có thể rơi vào tình trạng vô luật pháp nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Tình hình Sudan: Liên hợp quốc cảnh báo gần 4 triệu trẻ em và bà mẹ mang thai hoặc cho con bú bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Tại hội nghị các nhà tài trợ cho Sudan hôm 18/6 tại Geneva (Thụy Sỹ), LHQ đồng thời kêu gọi các quốc gia cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho những người đang bị ảnh hưởng bởi cuộc cuộc xung đột; mong muốn các quốc gia ở Trung Đông và châu Âu tăng cường nỗ lực viện trợ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở quốc gia châu Phi này.

Tuy vậy, số tiền mà các nhà tài trợ quốc tế cam kết tại hội nghị chỉ đạt khoảng 1,5 tỷ USD (1,3 tỷ Euro), bằng khoảng một nửa con số LHQ đưa ra.

Căng thẳng leo thang chưa từng có

Trong hơn hai tháng qua, Sudan đã bị lôi kéo vào một cuộc xung đột giữa các phe phái quân sự đối địch khiến 2,2 triệu người phải di dời và khoảng 2.000 người thiệt mạng.

Phát biểu khai mạc cuộc họp ở Geneva, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhận định: "Cuộc xung đột khiến Sudan rơi vào cảnh chết chóc và đối mặt với nhiều thảm cảnh. Nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của quốc tế, Sudan có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm của tình trạng vô luật pháp, ảnh hưởng đến an ninh trên toàn khu vực”.

LHQ cho biết cần 2,6 tỷ USD (2,3 tỷ Euro) trong năm nay để viện trợ nhân đạo cho Sudan và thêm 470 triệu USD viện trợ khu vực để giúp đỡ những người di cư trốn chạy khỏi cuộc xung đột.

Ông Guterres nói: "Sudan đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng leo thang, ảnh hưởng đến hơn một nửa người dân đất nước".

Các cơ quan của LHQ cho biết trước hội nghị rằng, gần 25 triệu người ở Sudan đang cần viện trợ nhân đạo và có khoảng 4 triệu trẻ em và bà mẹ mang thai hoặc cho con bú bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Đức tăng gấp đôi số tiền quyên góp

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các nước Đức, Saudi Arabia, Qatar, Ai Cập, Liên minh châu Phi (AU) và Liên minh châu Âu (EU).

Đức cho biết sẽ tăng gấp đôi số tiền viện trợ hiện tại, nâng mức đóng góp lên 200 triệu Euro. EU cam kết khoản tiền trị giá 190 triệu Euro nhằm mục đích viện trợ nhân đạo và phát triển.

Trong khi đó, đại diện của Qatar kêu gọi các bên tham chiến "đặt nguyện vọng của người dân Sudan lên hàng đầu".

Xung đột ở Sudan ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng triệu phụ nữ và trẻ em nước này. (Nguồn: UN)

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cảnh báo khả năng xung đột gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể lan ra ngoài biên giới, nhấn mạnh rằng an ninh và ổn định của Sudan "là sự ổn định và an ninh của chính chúng ta".

Ba ngày ngừng bắn

Xung đột bắt đầu vào giữa tháng 4, là hệ quả của cuộc đấu tranh quyền lực kéo dài giữa tướng quân đội Sudan Abdel-Fattah Burhan và Mohammed Hamdan Dagalo, người đứng đầu Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF).

Hai vị tướng từng là đồng minh, cùng nắm quyền vào năm 2021.

Người dân và các nhà hoạt động cho biết, thủ đô Khartoum và các khu vực đô thị khác đã bị biến thành chiến trường. Hiện RSF chiếm giữ nhà cửa và các tài sản dân sự khác, trong khi quân đội tổ chức các cuộc không kích liên tục vào các khu vực dân cư đông đúc.

Trước khi hội nghị diễn ra, các bên tham chiến đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ.

Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Sudan cho biết, các bên đồng ý rằng trong thời gian ngừng bắn, họ sẽ kiềm chế các hoạt động tấn công, không sử dụng máy bay quân sự hoặc máy bay không người lái, ngừng tấn công bằng pháo và củng cố lực lượng.

Nhiều quốc gia sẵn sàng hỗ trợ

Ngày 20/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul cam kết mở rộng 7,8 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho Sudan. Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Yun Seong-deok khẳng định: "Chính phủ của chúng tôi có kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan".

Trong khi đó, theo thông cáo từ văn phòng của Ngoại trưởng Australia, chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese sẽ cung cấp thêm 4,45 triệu AUD để giúp Sudan ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng. Số tiền này sẽ được sử dụng để cung cấp thực phẩm, nước và vật tư y tế khẩn cấp cho người dân Sudan thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ auốc tế.

Trước đó, ngày 19/6, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power cho biết Mỹ cam kết viện trợ bổ sung 171 triệu USD để đáp ứng những nhu cầu nhân đạo tại Sudan.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Hiệp hội Bác sĩ Sudan, xung đột giữa quân đội Sudan và RSF đã cướp đi sinh mạng của 958 người và khiến 4.746 người khác bị thương. Số người cần hỗ trợ nhân đạo tại Sudan đã tăng lên 24,7 triệu người, chiếm hơn một nửa dân số của quốc gia Đông Phi này.

(theo DW, Yonhap)

Vĩnh An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-sudan-khung-hoang-nhan-dao-nghiem-trong-canh-bao-tinh-trang-vo-luat-231627.html