Tình hình kinh tế phát triển đúng hướng và chuyển biến tích cực

Ngày 19/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Hữu Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy dự.

Huyện Châu Thành

Đồng chí Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy Châu Thành phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tấn Lực - Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, huyện hoàn thành 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (có 6 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên). Tình hình kinh tế của huyện phát triển đúng hướng và chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2023 tăng; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 61,744 triệu đồng/người/năm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Đến nay, có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt đô thị văn minh theo bộ tiêu chí mới, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Tân Nhuận Đông và xã An Nhơn. Xã Tân Bình đang tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được 253/510 quần chúng vào Đảng, đạt 49,6% so với chỉ tiêu được phân bổ, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn huyện là 4.515 đảng viên, tỷ lệ đảng viên so với dân số đạt hơn 3,09%. Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nhiều mô hình về công tác xây dựng Đảng như mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, “Tổ quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú”...

Công tác giảm nghèo được chú trọng thực hiện và triển khai đồng bộ, có hiệu quả, nhất là công tác vận động xã hội hóa nhà ở cho hộ nghèo. Hiện nay, tổng số hộ cận nghèo trên địa bàn huyện là 883 hộ, chiếm tỷ lệ 2,10%. Công tác an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, người được hưởng chính sách xã hội đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định; quan tâm thực hiện tốt công tác bảo trợ, cứu trợ xã hội, nhiều mô hình chuyển đổi sinh kế hiệu quả được triển khai thực hiện…

Đồng chí Nguyễn Hữu Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Cương - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy tinh thần đoàn kết, chung lòng để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn; đa dạng các loại hình y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân…

Thừa ủy quyền Tỉnh ủy, Lãnh đạo huyện Châu Thành trao cờ và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022)

Dịp này, Hội nghị đã trao 1 cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng ủy xã Tân Phú Trung, trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 1 chi bộ và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm liền (2018-2022); trao Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

MN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/tinh-hinh-kinh-te-phat-trien-dung-huong-va-chuyen-bien-tich-cuc-114747.aspx