Tình hình Dải Gaza: Mỹ từ chối dự đoán chiến sự kéo dài bao lâu, Israel phá hủy một đường hầm, Hamas bình luận về lệnh ngừng bắn

Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel đã phá hủy một đường hầm lớn của Hamas trong khu vực bệnh viện Al-Shifa tại Dải Gaza.

Các tòa nhà bị phá hủy bởi những cuộc không kích của Israel trong trại Jabalia dành cho người tị nạn Palestine ở thành phố Gaza, ngày 11/11. (Nguồn: Getty)

Ngày 24/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cao biện pháp ngoại giao của Mỹ sau việc Hamas thả 24 con tin trước đó cùng ngày.

Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh rằng, đó chỉ là một sự khởi đầu cho điều mà ông trông đợi là việc Hamas sẽ thả nhiều con tin hơn nữa trong những ngày tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Bắt đầu từ sáng nay, theo một thỏa thuận đạt được bằng biện pháp ngoại giao rộng mở của Mỹ, bao gồm nhiều cuộc gọi mà tôi đã thực hiện từ Phòng Bầu Dục tới các lãnh đạo trên khắp khu vực, cuộc chiến tại Dải Gazas sẽ tạm ngừng trong 4 ngày”.

Tổng thống Biden từ chối dự đoán xem cuộc chiến giữa Israel và Hamas sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng cho biết ông nghĩ rằng những cơ hội cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn đang điễn ra là “thực sự”.

Trong diễn biến khác cùng ngày, hãng thông tấn Keystone-SDA dẫn quyết định của Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ cho biết, Bern đang tiến hành các thủ tục nhằm chấm dứt quan hệ với 3 tổ chức phi chính phủ (NGO) ở Palestine.

Theo thông báo, chính phủ Thụy Sỹ cáo buộc 3 NGO, gồm Trung tâm Nhân quyền Palestine (PCHR), Mạng lưới NGO Palestine (PNGO) và Al-Shabaka/Mạng lưới chính sách Palestine, "vi phạm quy tắc ứng xử và điều khoản chống phân biệt đối xử".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao quốc gia châu Âu đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, sau vụ tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel hôm 7/10, có 6 tổ chức của Palestine và 5 tổ chức của Israel đã bị Bern tiến hành kiểm toán. Sau đó, 8 trong tổng số 11 NGO này vẫn là đối tác trong chương trình hợp tác của Thụy Sỹ ở Trung Đông.

Cũng trong ngày 24/11, báo Yeni Şafak của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Ofir Gendelman, người phát ngôn của Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, quân đội nước này đã “hoàn tất việc triển khai chiến thuật dọc theo ranh giới ngừng bắn tạm thời với phong trào Hamas”.

Người phát ngôn Gendelman cũng cho biết, trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel đã phá hủy một đường hầm lớn của đối thủ trong khu vực bệnh viện Al-Shifa tại Gaza.

Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa quân đội Israel và phong trào Hamas có hiệu lực từ 7h ngày 24/11 trên toàn bộ Dải Gaza. Theo đó, hai bên sẽ ngừng tất cả các cuộc tấn công để tiến hành trao đổi tù binh và vận chuyển hàng cứu trợ.

Trong khi đó, hãng tin THX ngày 24/11 dẫn lời thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh cho biết, phong trào này hoan nghênh các nỗ lực đang được tiến hành nhằm chấm dứt các cuộc việc Israel bao vây Dải Gaza, thúc đẩy việc trao đổi tù nhân, ngừng các cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, giúp người Palestine thành lập một nhà nước độc lập.

Tuyên bố trên được đưa ra khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bình luận về lệnh ngừng bắn nhân đạo đầu tiên được tiến hành kể từ khi nổ ra xung đột Israel-Hamas vào ngày 7/10.

Ông Ismail Haniyeh cũng nhấn mạnh, Hamas sẽ không từ bỏ các vị trí của mình trước, trong và sau xung đột, đồng thời bác bỏ bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào việc quản lý Gaza.

Ngoài ra, thủ lĩnh của Hamas Ismail Haniyeh cũng cho biết, lực lượng này sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trả tự do cho các con tin chừng nào Israel cũng tuân thủ các thỏa thuận này.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-dai-gaza-my-tu-choi-du-doan-chien-su-keo-dai-bao-lau-israel-pha-huy-mot-duong-ham-hamas-binh-luan-ve-lenh-ngung-ban-251338.html