Tình hình chính trị Thái Lan bất ổn: có ảnh hưởng đến du lịch?

PNO - Thái Lan là điểm đến hấp dẫn đối với du khách không chỉ bởi thắng cảnh mà còn do mức giá hấp dẫn, nhiều khuyến mãi. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị sau Tết Canh dần tại đất nước này đang gây lo ngại cho nhiều du khách.

Sự kiện ông Thaksin Shinawatra nhận phán quyết bị tịch thu số tài sản 1,4 tỉ USD của gia đình ông đã làm dấy lên các cuộc biểu tình từ cuối tháng 2/2010 đến nay. Bất ổn chính trị ở Thái không còn là chuyện lạ, nhưng các thông tin vẫn đủ sức gây lo ngại cho nhiều người, đặc biệt là những du khách chuẩn bị sang Thái. Nhiều công ty du lịch tại TP. HCM cho rằng biểu tình ở Thái Lan hiện nay không ảnh hưởng nhiều đến du khách nhưng nếu cục diện chính trị tiếp tục diễn biến xấu hoặc kéo dài thì việc hủy tour sẽ là tất yếu. Theo anh Phan Dũng Trí - hướng dẫn viên Fiditour mới đưa đoàn khách về từ Thái Lan trưa 2/3 thì trong suốt thời gian đoàn khách Fiditour tham quan tại Thái Lan (từ 25/2 – 2/3) tình hình rất ổn định, không có cuộc biểu tình nào. Cũng theo anh Trí, các cuộc biểu tình ở Thái Lan luôn được thông báo trước cho Chính phủ về thời gian và địa điểm, những người tham gia biểu tình cũng không gây bất lợi gì cho du khách. Các cuộc biểu tình chủ yếu tập trung tại khu Văn phòng Chính phủ – nơi không nằm trong lịch trình tour. Theo chị Tuyết Mai – đại diện Fiditour - công ty vẫn đưa du khách đến Thái Lan trong thời gian tới, cụ thể ngày 4/3 sẽ khởi hành 2 đoàn với hơn 100 khách. Lượng khách đã đăng ký tour Thái trong thời gian tới vẫn ổn định, không có hiện tượng hủy tour. Tuy nhiên, khách hàng nào lo ngại và muốn hủy tour trước khi xuất vé máy bay, Fiditour sẵn sàng hoàn lại tiền cho khách. Đại diện Công ty du lịch Vietravel cũng cho rằng đợt bất ổn chính trị này sẽ giống như những năm trước, người biểu tình chỉ tập trung tại những khu vực công sở của chính quyền, không gây xáo trộn những nơi công cộng, các điểm tham quan và không xung đột với du khách. Cho đến thời điểm này, chưa có bất kỳ du khách nào của Vietravel có ý định hủy tour nhưng nếu tình hình diễn biến phức tạp, công ty sẽ chính thức thông báo đến khách hàng và tư vấn du khách chuyển sang các tour khác có mức độ hấp dẫn và chi phí tương tự. Nếu du khách quyết định không tham gia tour, công ty sẽ hoàn tiền mà không thu bất kỳ chi phí nào. Đại diện Công ty dã ngoại Lửa Việt chia sẻ: “Nếu tình hình quá phức tạp, công ty sẽ yêu cầu khách dời ngày đi để chuyến đi đảm bảo an toàn, trọn vẹn về các mặt”. Theo chị Cao Ngọc Minh - đại diện Công ty du lịch Benthanhtourist - hiện đã có một đoàn hủy tour ngày 13/3, vài đoàn từ chối đi trong thời gian này,̀ chuyển sang thời gian khác. Việc hủy tour phần lớn do tâm lý là chính chứ không phải do mức độ nguy hiểm từ các cuộc biểu tình. Những du khách đã quen với Thái Lan sẽ không e dè những bất ổn này. Tuy nhiên, nếu tình hình xấu hơn nữa, tình trạng ồ ạt hủy tour có thể xảy ra. Minh Khuê

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/dulich/2010/Pages/tinh-hinh-chinh-tri-thai-lan-bat-on-lieu-co-huy-tour.aspx