Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng

Theo TTXVN, KBS, Yonhap và Tân Hoa xã, sáng 26-4, quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển các thiết bị của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vào một sân gôn ở huyện Xê-ông-chu, cách thủ đô Xơ-un 300 km về phía đông - nam.

Các thiết bị được đưa vào lần này gồm sáu bệ phóng, ra-đa X-band và các tên lửa đánh chặn. Đáng chú ý, ra-đa X-band, còn gọi là "con mắt" của tổ hợp này, đã được vận chuyển nguyên bộ chứ không phải các bộ phận để lắp ráp. Do đó, tổ hợp THAAD có thể đi vào hoạt động ngay sau khi các hệ thống khác được lắp ráp. Dự kiến, THAAD sẽ được đưa vào vận hành cơ chế tác chiến trong năm nay.

* Người dân huyện Xê-ông-chu đã biểu tình, phản đối việc đưa các trang, thiết bị thuộc tổ hợp THAAD vào khu sân gôn của huyện. Cảnh sát đã huy động khoảng 8.000 người để tăng cường an ninh. Đã xảy ra xô xát giữa người dân với cảnh sát làm 11 người bị thương. Trong một diễn biến khác, các ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Hàn Quốc đã bày tỏ quan điểm khác nhau sau khi nhiều bộ phận của THAAD được triển khai.

* Ngày 26-4, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc với Oa-sinh-tơn và Xơ-un sau khi quân đội Mỹ bắt đầu chuyển các bộ phận của THAAD đến khu vực triển khai tại Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh hối thúc Mỹ và Hàn Quốc rút hệ thống phòng thủ này.

* Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải từ ngày 25-4, với sự tham gia của tàu khu trục Wanggeon 4.400 tấn và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS E.Meyer lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, hai bên cũng lên kế hoạch tổ chức tập trận hải quân chung quy mô lớn vào cuối tháng 4 này ở Biển Nhật Bản, với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson.

Trong khi đó, Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cũng thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận tương tự với Hải quân Nhật Bản ở biển Nhật Bản.

* Ngày 26-4, hãng tin Nga TASS dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga N.Pa-tru-sép cảnh báo, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trên “miệng hố” chiến tranh vì những sự kích động từ bên ngoài. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nêu rõ, Mát-xcơ-va phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên, nhấn mạnh quan điểm của Nga về việc cần bảo đảm an ninh và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cần tránh những hành động làm phức tạp tình hình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32718402-tinh-hinh-ban-dao-trieu-tien-tiep-tuc-cang-thang.html