Tình báo Mỹ tìm mọi cách hoạt động ở Trung Quốc

Trung Quốc là mối lo thường trực của Mỹ nhưng Washington đã mất hết các đầu mối tình báo từ thời điểm 2010- 2012.

Giám đốc CIA William Burns.

Tạp chí Wall Street Journal đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) William Burns đề cập đến mối quan tâm hàng đầu của đơn vị này, cũng là vấn đề nóng hổi ở Washington đó là Trung Quốc.

Theo đó, ông William Burns cho biết, Mỹ vốn luôn coi Trung Quốc là mối nguy "đáng gờm" từ lâu nhưng hiện đang phải tăng cường nguồn lực mới trong hơn một thập kỷ gần đây sau khi bị mất hết các đặc vụ tình báo tại quốc gia châu Á này.

"Đây là ưu tiên hàng đầu của CIA" - Giám đốc William Burns nói.

Ông cho biết thêm, CIA đã "tăng hơn gấp đôi nguồn ngân sách dành cho sứ mệnh Trung Quốc trong ba năm qua” và thành lập Trung tâm Sứ mệnh Trung Quốc làm trung tâm sứ mệnh quốc gia duy nhất của CIA để điều phối toàn bộ nỗ lực của cơ quan về vấn đề này.

Cơ quan này bao gồm một đơn vị mới tập trung vào các công nghệ mới nổi và giao tiếp với khu vực tư nhân của Mỹ. Cơ quan tình báo Mỹ cũng đã thành lập các đơn vị tập trung vào phân tích thông tin tình báo nguồn mở.

Theo ông William Burns, việc tuyển dụng đặc vụ người Trung Quốc và gặp gỡ để chia sẻ các thông tin tình báo ở quốc gia này là "đặc biệt nguy hiểm".

Một cựu quan chức cấp cao thừa nhận, ngay cả việc tuyển dụng quan chức Trung Quốc làm tình báo cũng rất khó khăn. Việc quan chức Trung Quốc đi đến nước thứ ba cũng gây nghi ngờ.

Người này cho hay, Mỹ đã mất 30 đặc vụ tại Trung Quốc từ năm 2010 - 2012 do trục trặc trong hệ thống liên lạc bí mật của cơ quan và sự phản bội của một số đặc vụ Trung Quốc.

Cựu quan chức này gọi những tổn thất là “khủng khiếp” và những phát hiện của giới chức Trung Quốc về tình báo Mỹ khiến hoạt động tuyển dụng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Rõ ràng, Trung Quốc là mục tiêu tình báo khó khăn hơn nhiều so với cách đây một thập kỷ.

Theo tiết lộ, các đặc vụ tình báo Mỹ ở một số quốc gia Mỹ Latin đã bị các nhà quan sát Trung Quốc theo dõi và ghi hình lại khi đang cố gắng tuyển dụng.

Ngày nay, các vệ tinh do thám của Mỹ giám sát chặt chẽ các kế hoạch triển khai và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Các công cụ mạng và nghe lén thu thập được nhiều thông tin liên lạc rộng lớn của Bắc Kinh.

Ngoài ra, việc Mỹ biết về kế hoạch của lãnh đạo Trung Quốc chủ yếu đến từ suy luận và phân tích các tuyên bố công khai thường xuyên của ông này.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tinh-bao-my-tim-moi-cach-hoat-dong-o-trung-quoc-post666510.html