Tin vắn thế giới

* Tại Phnôm Pênh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Cam-pu-chia tổ chức chương trình giao lưu thể thao hữu nghị giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

* Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu tham dự hội thảo "Các đảng và một xã hội mới" lần thứ 21, diễn ra tại thủ đô của Mê-hi-cô, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia.

* Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tham gia ngày hội Pháp ngữ được tổ chức tại ngoại ô thủ đô Pa-ri nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ. Tham dự sự kiện có các đại diện đến từ 36 nước thành viên của tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

* Triển lãm du lịch và nghỉ dưỡng Ốt-ta-oa lần thứ 23 khai mạc tại thủ đô Ốt-ta-oa của Ca-na-đa. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa tham gia triển lãm với hai gian hàng nhằm thúc đẩy quảng bá về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

* Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa đã gặp Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan và đại diện sinh viên Việt Nam tại Hà Lan.

* Kết thúc Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp ước Rô-ma, các nhà lãnh đạo EU ký Tuyên bố Rô-ma, trong đó cam kết hướng tới một tương lai chung không có nước Anh, trong bối cảnh hàng loạt cuộc khủng hoảng đã và đang làm suy yếu những nỗ lực nhằm đoàn kết châu lục này.

* Yonhap dẫn nguồn từ Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn Quốc tại Trường đại học Giôn Hốp-kin cho biết, những hình ảnh vệ tinh đã phát hiện một số phương tiện hoặc xe moóc tại bãi thử hạt nhân Pung-gi Ri của Triều Tiên. Nguồn tin nêu trên cho biết, đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu.

* Ít nhất một người chết và 13 người bị thương trong vụ xả súng tại một hộp đêm ở Xin-xin-na-ti thuộc tiểu bang Ô-hai-ô, miền bắc nước Mỹ.

* Quân đội Phi-li-pin cho biết, ít nhất bốn người chết và 23 người bị thương trong một vụ nổ lựu đạn ở Giô-giô thuộc quần đảo Xu-lu, miền nam nước này. Cảnh sát đã bắt được thủ phạm và đang tiến hành điều tra.

* Một cuộc tập chung với sự tham gia của khoảng 200 binh sĩ đến từ 13 nước châu Phi khai mạc tại Học viện Quân sự Ga-cô của Ru-an-đa, dưới sự giám sát của Lực lượng đối phó khủng hoảng nhanh châu Phi (ACIRC), nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh can thiệp trong tương lai.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào Mát-xcơ-va gây ảnh hưởng cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu, nhất là tại Xy-ri.

* Các đại diện thường trực tại Liên đoàn A-rập (AL) vừa tiến hành cuộc họp ở Gioóc-đa-ni chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao AL lần thứ 28, dự kiến diễn ra ngày 29-3 tới tại thủ đô Am-man của Gioóc-đa-ni, nhằm thảo luận các vấn đề an ninh trong thế giới A-rập.

* Chính phủ đoàn kết dân tộc ở Li-bi (GNA) được Liên hợp quốc bảo trợ đã nhất trí thành lập một lực lượng an ninh gồm 3.000 binh sĩ để bảo vệ thành phố Xơ-tê trước các cuộc tiến công của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

* Lầu năm góc ra tuyên bố xác nhận, cuộc không kích của Mỹ tại phía đông Áp-ga-ni-xtan ngày 19-3 vừa qua đã tiêu diệt C.Y-a-xin, một thủ lĩnh của An Kê-đa.

* Một tòa án tại Y-ê-men tuyên án tử hình vắng mặt đối với ông M.Ha-đi, cựu Tổng thống Y-ê-men được A-rập Xê-út hậu thuẫn, cùng sáu phụ tá thân cận của ông này, với tội danh phản quốc và lạm dụng quyền lực.

* Một đám cháy lớn bùng phát tại một nhà tù ở phía bắc Mê-hi-cô, làm ba người tù chết và một người bị thương. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi 29 người tù vượt ngục thông qua một đường hầm.

* Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 họp tại Bác Ngao, Hải Nam, Trung Quốc, bế mạc. Diễn đàn đã ra Tuyên bố về thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế.

* Tại Đài Loan (Trung Quốc), dịch cúm gia cầm bùng phát tại hai trại gia cầm ở hòn đảo này, theo đó nhà chức trách đã tiêu hủy hơn 14.000 con gia cầm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

* Giới chức Pa-ki-xtan thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt giữ ít nhất 100 ngư dân Ấn Độ và tịch thu 19 thuyền gỗ vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của Pa-ki-xtan.

* Truyền hình nhà nước I-ran đưa tin, ngày 26-3, Bộ Ngoại giao I-ran công bố áp đặt trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ vì ủng hộ I-xra-en cũng như "các hành động khủng bố" của nước này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32428302-tin-van-the-gioi.html