Tin vắn Thế giới

* Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun xin lỗi người dân Ha-i-ti liên quan trách nhiệm của lực lượng gìn giữ hòa bình khiến dịch tả hoành hành tại nước này.

* Văn phòng Tổng thống Mi-an-ma thông báo, Chính phủ nước này vừa thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm điều tra vụ các tay súng tiến công đồn biên phòng tại khu vực biên giới thuộc bang miền tây Ra-khin ngày 9-10 vừa qua.
* Hơn 100 nghìn người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn ở In-đô-nê-xi-a xuống đường yêu cầu Thị trưởng TP Gia-các-ta B.Pơ-na-ma phải bị bắt giữ hoặc kết tội vì đã phỉ báng đạo Hồi.
* Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni đã ký lệnh ân xá cho ông Kem Xô-kha, quyền Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập.
* Thủ tướng Đức A.Méc-ken tuyên bố, ổn định kinh tế thế giới và đưa ra chính sách có trách nhiệm về khí hậu toàn cầu là những vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ Đức giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
* Chính phủ Anh cảnh báo, có tới một triệu công dân EU đang sinh sống tại Anh đối mặt khả năng bị trục xuất, nếu những yêu cầu về thủ tục xin cư trú vĩnh viễn không được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Nội vụ Anh.
* Ủy ban châu Âu (EC) công bố một loạt đề xuất nhằm cải thiện môi trường thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại điện tử tại EU.
* Bang Uy-xcôn-xin (Mỹ) chính thức bắt đầu cuộc kiểm phiếu lại theo đề nghị của bà G.Xtên, Chủ tịch đảng Xanh và cũng là ứng viên đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
* Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo đã tổ chức một cuộc diễn tập lớn về phòng thủ mạng tại Trung tâm không gian mạng của NATO ở E-xtô-ni-a.
* Ca-na-đa chính thức dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh đối với công dân Mê-hi-cô, vốn được áp đặt từ năm 2009 nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn đến Ca-na-đa, gây nên mối bất hòa trong quan hệ song phương.
* Hãng hàng không LAMIA của Bô-li-vi-a bị đình chỉ hoạt động sau khi có thông tin cho thấy, máy bay của hãng này bị rơi tại bang An-ti-ô-ki-a của Cô-lôm-bi-a hôm 28-11 vừa qua khiến 71 người thiệt mạng, là do hết nhiên liệu.
* Ngân hàng trung ương Ai-len cho biết, số lượng các công ty dịch vụ tài chính hiện đóng ở Anh đang tìm hiểu để chuyển sang Ai-len đã tăng mạnh trong thời gian qua.
* Cao ủy Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) P.Phi-ơ nhận định, đối thoại là cơ chế giải quyết bất đồng hiện nay giữa các nước sáng lập tổ chức này với Vê-nê-xu-ê-la.
* Đặc phái viên LHQ về vấn đề Y-ê-men I.A-mét gặp Tổng thống Y-ê-men A.Ha-đi tại thành phố A-đen để thảo luận những nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua tại nước này.
* Cuộc đình công kéo dài 48 giờ của các nhân viên vận hành phà trên khắp Hy Lạp phản đối kế hoạch tăng thuế của Chính phủ, đã làm gián đoạn kết nối giao thông giữa nhiều hòn đảo của Hy Lạp.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31446102-tin-van-the-gioi.html