Tin tức thế giới mới nhất ngày 2/11

Tin tức thế giới mới nhất ngày 2/11: Trung Quốc chỉ trích chính sách tranh cử của ông Donald Trump; Mỹ hủy giao dịch 26.000 súng trường với Philippines;…

NATO, Nga tập trận song song ở Balkan trong bối cảnh căng thẳng

Binh sĩ Nga trong cuộc diễn tập quân sự.

Hôm qua 31/10, 680 binh sĩ từ 32 quốc gia của Khối Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương NATO cùng nhiều nước đối tác, bao gồm Georgia, Albania, Israel và Ukraina, bắt đầu một loạt các cuộc tập trận chung được gọi là Crna Gora (Montenegro) năm 2016.

Từ ngày 31/10 - 4/11, các đội đa quốc gia sẽ tham gia một số kịch bản mô phỏng khác nhau từ ứng phó với thiên tai đến giải quyết sự cố tràn hóa chất.

"Đây là một cơ hội để làm việc cùng NATO trong các bài tập kéo dài 4 ngày nhằm xác định khả năng phản ứng của chúng tôi với thảm họa tự nhiên, cũng như để nhận ra điểm yếu của mình và loại bỏ chúng trong thời gian tới", tờ Vijesti dẫn lời Phó Thủ tướng và Cựu Giám đốc Tình báo Montenegro Dusko Markovic cho biết.

Trung Quốc chỉ trích chính sách tranh cử của ông Donald Trump

Ông Trump từng đe dọa sẽ rút khỏi Hiệp định chống biến đổi khí hậu toàn cầu nếu được bầu làm tổng thống Mỹ. - Ảnh: Reuters.

"Tôi nghĩ một chính trị gia khôn ngoan nên xây dựng chính sách phù hợp với xu hướng toàn cầu", Vnexpress dẫn lời Xie Zhenhua, Giám đốc Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho hay.

Ông Giới cho rằng thế giới đang theo xu hướng cân bằng giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Trả lời về việc Trung Quốc sẽ hợp tác với Mỹ thế nào khi ông Trump đắc cử, ông Giới cho biết: "Nếu họ từ chối xu hướng này. Tôi nghĩ họ sẽ không có được sự ủng hộ của người dân, nền kinh tế và xã hội sẽ bị ảnh hưởng".

Triệu tập thẩm vấn cựu cố vấn kinh tế của Tổng thống Park Geun Hye

Hàn Quốc sẽ triệu tập ông Ahn Jong Beom, cựu cố vấn cấp cao về kinh tế của tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye do có liên quan tới bà Choi Soon Sil.

Tuổi Trẻ dẫn tin tờ Korea Times cho biết, cuộc thẩm vấn này sẽ tập trung vào những cáo buộc cho rằng ông Ahn đã đóng vai trò "chủ chốt", trong việc thành lập hai quỹ phi lợi nhuận bị cáo buộc liên quan tới hành vi tham nhũng của bà Choi là quỹ Mir và K-Sports Foundation.

Bà Choi Soon Sil tại văn phòng công tố ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters.

Hai quỹ này đã thu được hàng chục tỉ won từ các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc "tài trợ". Các tổ chức này được cho là đã hoạt động như là "những chiếc máy ATM cá nhân" của bà Choi Soon Sil, người bạn gái thân thiết của tổng thống Park Geun Hye vừa bị bắt giữ khẩn cấp sau khi trở về Seoul.

Ai Cập cấm phát phỏng vấn cựu quan chức tố Chính phủ tham nhũng

Kênh truyền hình Al-Mehwar đã thực hiện một cuộc phỏng vấn hiếm hoi đối với cựu Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán Trung ương Ai Cập (CAA) Hesham Genena - người bị sa thải vì công khai kết luận rằng tham nhũng của Chính phủ lên đến hàng tỉ USD. Tuy nhiên, buổi phỏng vấn đã bị cấm lên sóng.

"Chương trình đã bị cấm. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể nói", người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình Sami Abdel-Radi nói với phóng viên AP.

Cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút, dự kiến được phát sóng vào tối 29/10, trước đó đã được giới thiệu nhiều lần trên sóng truyền hình Al-Mehwar, nhưng đến phút chót đã bị thay thế bởi một bộ phim truyền hình ủy mị mà không đưa ra lý do nào.

Cựu Chủ tịch CAA cho biết, trước khi nhận trả lời phỏng vấn, ông đã yêu cầu nhà sản xuất đảm bảo không có sự ngăn cấm. Nhưng, "những gì đang xảy ra thật đáng buồn", ông Hesham Genena nói.

Mỹ hủy giao dịch 26.000 súng trường với Philippines

Mỹ hủy giao dịch 26.000 súng trường với Philippines, tiếp tục bày tỏ sự phản đối với cuộc chiến chống ma túy. Ảnh: Reuters

Hôm qua 31/10, một phụ tá của Thượng viện Mỹ nói với Reuters rằng Thượng nghị sĩ Cardin từ Đảng Dân chủ, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã bày tỏ thái độ phản đối với hành động cung cấp vũ khí của Mỹ cho Philippines trước những lo ngại về vi phạm nhân quyền tại quốc gia Đông Nam Á này.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines - một đồng minh lâu năm, đã trở nên phức tạp trong thời gian gần đây vì những lời lẽ cũng như tuyên bố có tính chất gây hấn của Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong khi đó, Malina không hài lòng với Washington vì những lời chỉ trích liên quan đến cuộc chiến chống ma túy khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Hơn 2.300 người đã chết vì chiến dịch chống buôn lậu ma túy do Tổng thống Duterte khởi xướng.

GIA BẢO (Tổng hợp)

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-ngay-211-a168733.html