Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/10

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10: Triệt phá đường dây cá độ, tạm giữ gần 50 người; 3 gã ngư phủ “máu lạnh” giết chết chủ tàu và người nấu bếp; Hotgirl Đà Lạt khai giết bạn trai vì bị mắng lăng nhăng; Giết hàng xóm vì không cho hát karaoke....

Triệt phá đường dây cá độ, tạm giữ gần 50 người

Theo tin tức trên báo Trí thức trẻ, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) (Công an TP. Hồ Chí Minh) cho biết, cơ quan điều tra vừa bàn giao các đối tượng cùng tang vật có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng cho Công an quận 4 để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ. (Ảnh: Soha.vn)

Cơ quan công an cũng đang tiến hành tạm giữ gần 50 đối tượng có liên quan tới vụ việc để tiến hành điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tụ điểm cá độ này do Nguyễn Thương Hân (31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lưu Thanh Tâm (29 tuổi, trú tại quận 4) làm chủ. Hoạt động cá độ diễn ra từ tháng 1/2016 đến nay.

Để giúp sức cho hoạt động của mình, hai đối tượng cầm đầu đã thuê quán cà phê của Nguyễn Thành Sơn (37 tuổi, trú tại quận 4) để hoạt động cá độ và trả cho Sơn 500 ngàn đồng/tháng. Riêng hoạt động buôn bán nước cho khách hàng thì Sơn đứng ra quản lý. Ngoài ra, Hân thuê thêm đối tượng Phạm Quốc Trường (32 tuổi, ngụ Q.4) phụ giúp trong việc nhận tiền đặt cược từ con bạc.

Trước đó, vào 22h20 ngày 15/10, cơ quan điều tra đã bất ngờ ập vào 1 quán cà phê 210 - 211 Tôn Thất Thuyết, bắt quả tang gần 50 đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá qua mạng internet các trận đấu giữa Manchester City – Eventon, trận West Bromwich – Hull City, trận Stoke City – Sunderlean…

3 gã ngư phủ “máu lạnh” giết chết chủ tàu và người nấu bếp

Báo Dân trí đưa tin, ngày 18/10, Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Linh (25 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, quê Kiên Giang) và một nghi can 13 tuổi ở Đồng Tháp điều tra tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên được cho là đã giết chết ông Tứ, chủ tàu cá ở Kiên Giang và người nấu bếp tên Hậu.

2 trong số 3 đối tượng gây ra vụ án. (Ảnh: VnExpress)

Thông tin ban đầu cho biết, gần 3 tháng trước, Linh rủ theo hai đồng phạm xin làm ngư phủ trên tàu cá của ông Tứ, với ý định cướp dầu bán lấy tiền tiêu xài.

Tối ngày 14/8, khi thấy chủ tàu và người nấu bếp ngủ say, 3 tên này dùng dao và kéo sát hại. Thấy ông Tứ và anh Hậu lao xuống biển để trốn thoát, Linh và Tình đã phóng xuống truy sát, giết chết 2 nạn nhân.

Sau khi giết người, 3 đối tượng đã lái tàu đến xã đảo Thổ Châu (Phú Quốc) bán dầu, rồi chạy ngược về xã đảo An Sơn. Cả 3 bỏ tàu ngoài biển, bơi vào bờ thuê phòng trọ ở, chờ mua vé tàu về đất liền. Trong quá trình trốn chạy, cả 3 tên đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Hotgirl Đà Lạt khai giết bạn trai vì bị mắng lăng nhăng

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo VnExpress, ngày 18/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hung thủ Văn Kiều Thiên Ngân (17 tuổi, trú tại phường 2, TP. Đà Lạt) đã khai động cơ đâm chết anh Nguyễn Thế Q. (SN 1993, quê ở huyện Di Linh – Lâm Đồng; tạm trú tại phường 2, TP Đà Lạt) là do bị anh này ghen tuông.

Theo cơ quan điều tra, Ngân quen nạn nhân qua mạng xã hội được 2 tháng và nảy sinh tình cảm. Trước đó, nạn nhân đưa điện thoại của mình cho Ngân sử dụng, tuy nhiên chiếc điện thoại này sau đó bị hỏng, Ngân nhờ người sửa giúp rồi đem trả lại cho Trần.

Khi nhận lại điện thoại, anh Trần phát hiện có nhiều tin nhắn "nhạy cảm" của Ngân với người con trai khác nên mắng cô "bắt cá hai tay", hai bên cãi vã khá gay gắt.

Ngày 12/10, Ngân và anh Trần hẹn gặp tại con hẻm đường An Dương Vương, TP. Đà Lạt, để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Ngân bất ngờ rút dao đâm vào ngực bạn trai. Thấy nạn nhân gục xuống, Ngân vứt lại dao rồi bỏ đi. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không quả khỏi. Một ngày sau, Ngân bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang trốn cùng hai thanh niên khác.

Giết hàng xóm vì không cho hát karaoke

Báo Công lý đưa tin, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiến hành truy xét, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thôn Tân An, xã Ya Chim, TP. Kon Tum vào ngày 15/10.

Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: Công lý)

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 19h30 ngày 15/10, Lê Đình Hạnh (SN 1968); Lê Đình Hòa (SN 1982); Lê Văn Nghĩa (SN 1972); Lê Văn Hải (SN 1975) và Lê Đình Tình cùng trú tại thôn Tân An, xã Ya Chim ngồi nhậu tại nhà ông Hạnh.

Sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đến nhà anh Trần Văn Sáng (SN 1970, trú cùng thôn) để hát karaoke. Tuy nhiên, anh Sáng không đồng ý để nhóm này vào nhà hát karaoke vì vợ đang ốm.

Không được vào hát, Hạnh chửi anh Sáng và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, anh Sáng chạy vào nhà lấy cây kéo đâm vào mắt phải của Hạnh. Hai bên giằng co, Hạnh giật được kéo rồi đâm vào đầu Sáng và đẩy ngã xuống đất. Sau đó, Hạnh đã dùng dùng chân đá lên người anh Sáng khiến anh này bị thương tích nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã tới can ngăn và cả hai đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Sáng đã tử vong vào đêm 16/10 do chấn thương sọ não, gãy đốt sống cổ.

Trên đây là tin tức pháp luật mới nhât hôm nay.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-910-a166648.html