Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/11 - ĐSPL Online

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 11/11: Bắt 2 đối tượng cầm đầu vụ 200 học viên cai nghiện trốn trại; Cô giáo bị tống tiền vì trót dại mua “bùa yêu”; Lên cơn cuồng ghen, dùng dao sát hại người tình dã man; Triệt xóa đường dây làm giả giấy tờ xe số lượng lớn....

Bắt 2 đối tượng cầm đầu vụ 200 học viên cai nghiện trốn trại

Báo Tiền Phong cho hay, ngày 10/11, Ông Phạm Minh Ân - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến 19h cùng ngày, đã có 83/195 học viên bỏ trốn được vận động quay về Trung tâm.

Lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương thuyết phục học viên còn bỏ trốn trở lại Trung tâm.

Lực lượng chức năng ngăn chặn học viên kích động trốn trại. (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng trong ngày, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an huyện Tân Thành đã bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thanh Xuân (27 tuổi; ngụ tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm từ tháng 3/2016) và Nguyễn Trọng Tiền (23 tuổi; trú tại TP. Hồ Chí Minh; vào cai nghiện tại Trung tâm từ tháng 5/2016).) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, đây chính là 2 trong số các đối tượng cầm đầu đập phá, kích động, xúi giục 195 học viên khác bỏ trốn Trung tâm vào sáng ngày 9/11. Cả 2 cũng bỏ trốn và bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về Trung tâm cùng ngày.

Cô giáo bị tống tiền vì trót dại mua “bùa yêu”

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đã bàn giao nghi can Nguyễn Quốc Minh (22 tuổi, ngụ tại huyện Long Điền) để Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, chị H. (là giáo viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) quen biết và yêu một người bạn trai nhưng không đăng ký kết hôn.

Chị H., hay đến chùa cúng dường nên có quen biết với Nguyễn Quốc Minh. Sau đó, chị H., tâm sự với Minh là muốn mua “bùa yêu” để cho bạn trai yêu thương mình hơn nên Minh bán. Tuy nhiên, mỗi lần bán “bùa yêu” cho chị H., Minh đều lén lút chụp hình lại.

Một thời gian sau, Minh gọi cho chị H., yêu cầu đưa tiền cho mình nếu không sẽ đưa hình ảnh, thông tin chị H. mua “bùa yêu” lên mạng xã hội để bạn bè chị H. biết.

Chị H., đã nhiều lần đưa cho Minh với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Đến ngày 9/11, Minh tiếp tục gọi điện yêu cầu chị H. đưa cho mình 15 triệu đồng. Đến buổi chiểu cùng ngày, tại khu vực Trung tâm thương mại Bà Rịa, Minh đang nhận tiền của chị H. thì bị trinh sát PC45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang.

Lên cơn cuồn ghen, dùng dao sát hại người tình dã man

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Việt, ngày 10/11, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi phạm Huỳnh Hữu Quang (26 tuổi, quê tại tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) về hành vi Giết người. Nạn nhân là L.T.Đ., bạn gái của Quang chung sống gần 1 năm nay.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Long An, chị L.T.Đ., (23 tuổi, ở khu vực 3, thị trấn Đức Hòa) có chồng là anh V.T.L. (26 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa). Cưới nhau khoảng 2 năm, chị Đ với chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chia tay nhau.

Gần đây, chị Đ. xuống khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa thuê nhà trọ và đi làm công nhân. Gần cuối năm 2015, chị quen và đồng ý chung sống như vợ chồng với Huỳnh Hữu Quang, cùng làm công nhân.

Chiều 9/11, Quang đi làm về nhà trọ nhìn thấy anh L. ở phòng trọ nên nổi máu ghen. Tuy nhiên, anh ta đã cố gắng kiềm chế, bỏ ra quán ngồi uống nước, đến 18h mới quay trở về.

Sau một lúc cự cãi với nhau trong nhà trọ, bực tức, Quang ôm vật chị D xuống nền gạch rồi dùng dao sát hại nạn nhân dã man. Những người ở trọ xung quanh phát giác hành vi Giết người nên đã bắt giữ đối tượng giao công an.

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông, cơ quan điều tra nghi ngờ Quang sử dụng “hàng đá” nên đã thực hiện hành vi dã man như vậy.

Triệt xóa đường dây làm giả giấy tờ xe số lượng lớn

Báo Công lý đưa tin, ngày 10/11, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa triệt xóa một đường dây làm giả giấy đăng kí xe mô tô với số lượng lớn trên địa bàn huyện.

Đường dây làm giả giấy tờ trên do đối tượng Nguyễn Nam Thiên (42 tuổi, ngụ khóm 5, phường 9, TP. Vĩnh Long) cầm đầu. Ngoài ra, đường dây này còn 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Duy Phương (28 tuổi, ngụ ấp Cái Đôi, xã Long Khánh), Nguyễn Thành Vĩnh (28 tuổi, ngụ ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu), Nguyễn Văn Danh (20 tuổi, ngụ ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, cùng huyện Duyên Hải), Trần Văn Khởi (26 tuổi, ngụ ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu) và Lâm Tuấn An (19 tuổi, ngụ ấp Xà Lôn, xã Đại An) cùng huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, nếu ai có nhu cầu làm giả giấy tờ xe mô tô và in số khung, số máy của xe lên giấy đăng kí, tùy địa bàn nơi xe đăng kí các đối tượng sẽ thay đổi tên người cấp cho phù hợp. Trung bình mỗi loại giấy có giá trung bình từ 500.000 – 1.500.000 đồng cho mỗi xe.

Tội giết người được quy định tại điều 93, luật hình sự năm 2009:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Nhân Văn (tổng hợp)

Video đang được xem nhiều nhất:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Click để thể hiện quan điểm cá nhân

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1111-a169939.html