Tin tức kinh tế ngày 12/5/2024: thanh toán điện tử qua ngân hàng đạt 40 tỷ USD/ngày

Giá vàng vẫn neo ở mức cao; thanh toán điện tử qua ngân hàng đạt 40 tỷ USD/ngày; nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 12/5.

Giá vàng vẫn neo ở mức cao

Giá vàng thế giới trong ngày 12/5 giao ngay ở mức 2.360,22 USD/ounce, ổn định so với giá vàng ngày hôm qua.

Tại thị trường trong nước, ghi nhận vào chiều ngày 12/5, giá vàng SJC trong nước được niêm yết ở mức 88,8 – 91,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên cùng giờ ngày hôm qua.

Tại DOJI, giá vàng niêm yết tại Hà Nội ở mức 87,7 – 89,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên cùng giờ ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 75,43 – 76,93 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên cùng giờ ngày hôm qua.

Thanh toán điện tử qua ngân hàng đạt 40 tỷ USD/ngày

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, hoạt động thanh toán không tiền mặt và hoạt động ngân hàng số trong 3 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực. Giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 56,57% về số lượng và 31,35% về giá trị; qua kênh Internet tăng tương ứng 48,81% và 25,73%; qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 58,70% và 33,12%.

Tin tức kinh tế ngày 12/5/2024: thanh toán điện tử qua ngân hàng đạt 40 tỷ USD/ngày. Ảnh minh họa.

Hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830.000 tỷ đồng/ngày (tương đương 40 tỷ USD), hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý bình quân 20-25 triệu giao dịch/ngày. Các công nghệ số mới cũng được ứng dụng mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội triển khai quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử

Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ (về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Để việc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện triển khai thí điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Cục Thuế xác định, quận Hoàn Kiếm là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đặc biệt là Đề án số 06 của Chính Phủ. Theo đó, tỷ lệ khớp nối dữ liệu căn cước công dân và mã số thuế cá nhân trên địa bàn quận cơ bản đã hoàn thành và đạt 99,88% ở thời điểm hiện tại.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động

Từ đầu tháng 5 tới nay, thị trường trường ghi nhận có tới 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Lãi suất huy động cao nhất đang là 6,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 36 tháng. Việc nhiều ngân hàng tăng lãi huy động, mức trên 5%/năm ngày càng trở nên phổ biến hơn, thậm chí áp đảo trong biểu lãi suất kỳ hạn 12-36 tháng. Lãi suất huy động cao nhất đang là 6,1%/năm, được OceanBank áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 36 tháng.

Ngân hàng ồ ạt rao bán bất động sản trăm tỷ

Nhiều ngân hàng rao bán động sản, bất động sản hàng trăm tỷ đồng trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hồi phục.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam TS Nguyễn Văn Đính, rủi ro nợ xấu ngày càng gia tăng buộc ngân hàng phải liên tục rao bán hàng nghìn tài sản bảo đảm với mức chiết khấu hấp dẫn nhưng vẫn khó thanh khoản.

Kết thúc quý I, nợ xấu tại các ngân hàng tăng mạnh, chất lượng tín dụng đi xuống. Có thể thấy, việc Ngân hàng Nhà nước gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ có thể nói là đáp ứng được nguyện vọng của hầu hết ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, nhu cầu tín dụng yếu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc trả nợ, còn ngân hàng tránh được nguy cơ nợ xấu tăng cao.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam bất ngờ tăng mạnh

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc trong quý 1/2024 tăng đột biến, vượt qua cả 2 thị trường được Việt Nam nhập thường xuyên là Indonesia và Thái Lan.

Cụ thể, trong quý 1/2024, cả nước đã nhập khẩu 5.821 ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc, chiếm 18% tổng lượng xe nhập khẩu của cả nước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ thế, Trung Quốc còn đứng đầu vị trí thị trường được nhập khẩu hàng hóa lớn nhất tại Việt Nam với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 30,52 tỷ USD, tăng tới 29,3% (tương ứng tăng 6,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 35,87% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Đoàn Thảo Nguyên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tin-tuc-kinh-te-ngay-12-5-2024thanh-toan-dien-tu-qua-ngan-hang-dat-40-ty-usd-ngay.html