Tin tức hôm nay 27/2/2017 mới nhất, nóng nhất

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/2/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/2/2017: Ông Hải trực tiếp kiểm tra biên bản xử lý một xe biển xanh - Ảnh: Hải Đường.

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/2/2017

Cán bộ dung dưỡng... để lấn vỉa hè sẽ bị kỷ luật

Tối chủ nhật 26/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, tiếp tục trực tiếp dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

Đi qua quán ăn Ngon (138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa), phát hiện 2 ô tô biển xanh đậu trên vỉa hè trái phép, ông Hải cho dừng xe kiểm tra ngay lập tức. Chờ mãi phút vẫn không thấy chủ xe, ông Hải yêu cầu niêm phong hai chiếc xe biển xanh, cẩu về trụ sở công an quận chờ xử lý. Sau khi lập biên bản với chủ xe xong nhưng, xe cẩu tới chậm ông Hải liên tục nhắc "Không thể làm chậm thế này được. Biên bản đã lập rồi, đâu, ai lập đưa đây cho tôi coi. Mỗi khâu chỉ cần chậm 5 phút thôi thì mấy chục năm nữa cũng không thể nào biến Q. 1 trở thành Singapore được", ông Hải nói.

Sau khi trực tiếp kiểm tra hai biên bản xử lý, ông Hải yêu cầu phải chờ khi nào cẩu xong hai xe biển xanh rồi mới đi qua các tuyến đường khác. "Sai, phạt, giam xe... Làm là làm thật chứ không chỉ hình thức. Chúng ta làm thật, và đang làm rất quyết liệt nên hãy để sự lan tỏa đến khắp mọi người. Để những người dân ở thành phố cùng ủng hộ việc làm đúng đắn này. Làm thật, biển xanh hay trắng đều như nhau phải chấp hành như nhau, đúng luật mà làm", ông Hải nói. Xem chi tiết tại đây

Hiện trường vụ tai nạn tàu va chạm với xe ben - Ảnh: VnExpress.

Đụng xe tải, tàu hỏa trật bánh tại Chí Linh, Hải Dương

Vụ tai nạn đường sắt giữa một tàu chở than nhiên liệu và ô tô tải chở đá đã xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 26/2, tại đường ngang km05+900 trên tuyến đường sắt Cổ Thành - Chí Linh (Hải Dương) khi đang đi qua đường ngang. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu đang chở than nhiên liệu vào nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Nhà máy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 1 km.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) cho hay, nhận được tin báo từ người dân, lực lượng công an thị xã đã có mặt ở hiện trường. Các đơn vị ngành đường sắt cũng cố gắng cứu nạn, khắc phục hậu quả để không xảy ra ùn tắc.

Vụ tai nạn đã làm tàu hỏa bị trật bánh 3 trục đầu máy về bên phải theo hướng tàu chạy, điểm xa nhất cách ray 1m. Rất may không có thương vong về người. Các đơn vị đường sắt đã cứu nạn và không để ùn tắc đường sắt xảy ra. Xem chi tiết tại đây

Đối tượng Thảo tại công an - Ảnh: VnExpress

Người đàn ông thiểu năng bị cướp đánh, trói trong nghĩa địa

Ngày 26/2, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bắt giam Châu Xuân Thảo và Nguyễn Thanh (25 tuổi) về tội Cướp tài sản; Nguyễn Ngọc Thiện bị điều tra hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cụ thể, đối tượng Thảo biết anh Trương (45 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ, làm nghề vận chuyển vật liệu cho các công trình xây dựng. Mỗi lần tích cóp được tiền anh này đem đổi thành tờ 500.000 đồng, cất kỹ trong người.

Đến trưa 23/2, Thảo và Thanh tới nghĩa trang xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước - nơi anh Trương đang ngủ trong nhà mồ. Chúng xông đến đánh nạn nhân tới tấp, dùng băng keo trói chân tay, bịt miệng... rồi lục lấy chiếc ví có hơn 33 triệu đồng. Anh Trương sau đó được người dân phát hiện, giải cứu và trình báo với công an. Xem chi tiết tại đây

Đêm nhạc Trần Lập không màu mè, chỉ có những tình cảm chân thành, hàng ngàn người hòa giọng khi nhạc vang lên

Đêm nhạc Trần Lập: Hàng ngàn người hòa giọng khi nhạc vang lên

Tối 26/2, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội để cùng theo dõi đêm nhạc đặc biệt tưởng nhớ cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập nhân 1 năm ngày mất của anh mang tên "Trần Lập - Hẹn gặp lại".

Dù không có “thủ lĩnh” nhưng các thành viên của ban nhạc Bức Tường vẫn cùng các nghệ sĩ mang tới những bản nhạc đi cùng năm tháng của Bức Tường như: Mắt đen, Người đàn bà hóa đá, Đường tới ngày vinh quang, Hoa Ban trắng, Tháng 12,…

Những bản nhạc rock mạnh mẽ, máu lửa nhưng không kém phần lãng mạn đã khiến khán giả thật sự được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc khó tả. Hàng ngàn khán giả từ sinh viên, học sinh tới những cặp vợ chồng, người lớn tuổi đã không phân biệt tuổi tác, nắm tay nhau đoàn kết và đầy nhân ái. Xem chi tiết tại đây

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen.

Ứng viên phong cách giống Donald Trump có thể thắng cử Tổng thống Pháp

Ngày 26/2, hãng tin AFP dẫn lời nhiều nhà bình luận, chính trị gia cấp cao của Pháp nhận định, với tỉ lệ khảo sát khá sát sao và ứng viên nặng ký nhất Francois Fillon dính “quả tạ” bê bối tài chính, ứng viên Tổng thống Marine Le Pen có khả năng sẽ trở thành Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử vào tháng 5 tới.

Hãng tin AFP cho biết, thống kê các cuộc khảo sát tỉ lệ người ủng hộ trong 4 năm qua đều cho thấy, tỉ lệ ủng hộ nữ ứng viên 48 tuổi luôn ổn định. Kể từ năm 2013, các cuộc khảo sát đều cho kết quả, bà Le Pen sẽ vượt qua vòng bầu cử đầu tiên và trở thành 1 trong 2 ứng viên cuối cùng trong cuộc tranh cử Tổng thống. Nhiều chính trị gia dự đoán bà Le Pen có thể giành chiến thắng như cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin. “Tôi nghĩ bà Marine Le Pen sẽ thắng cử”, ông nói. Một cựu Thủ tướng khác, ông Manuel Valls cảnh báo “rất nguy hiểm” nếu coi thường khả năng bà Le Pen chiến thắng.

Mặc dù bà Le Pen cũng dính líu tới nhiều cáo buộc tài chính, sử dụng sai quỹ của Nghị viện châu Âu nhưng không giống như ông Francois Fillon, người từng dẫn đầu cuộc đua và tuột dốc vì bê bối, tỉ lệ ủng hộ bà Le Pen không hề bị ảnh hưởng. Xem chi tiết tại đây

CLB Leicester City - Ảnh: Reuters

Ranieri, Mourinho và chuyện con tốt

Cuối tuần trước, HLV Claudio Ranieri đã bị CLB Leicester City sa thải sau chuỗi thành tích yếu kém của nhà ĐKVĐ từ đầu mùa.

Quyết định này không hề bất ngờ và nếu có chỉ là nó đến hơi muộn. Ngoại hạng Anh đã đi được 2/3 chặng đường và The Foxs đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng. Chưa nhà vô địch nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh trải qua mùa giải tiếp theo theo cách tồi tệ như vậy. Đương nhiên, với tư cách HLV trưởng, người chịu trách nhiệm tối cao về chuyên môn, Ranieri phải ra đi.

Cách nhà cầm quân người Ý bị sa thải giống hệt so với cách BLĐ Chelsea đẩy Jose Mourinho khỏi Chelsea mùa trước, dù ông vừa cùng The Blues vô địch Ngoại hạng Anh. Khi đó, Chelsea cũng đang có dấu hiệu mất kiểm soát và liên tiếp đón nhận những kết quả bất lợi trên sân. Khác ở chỗ, “người đặc biệt” phải ra đi sớm hơn (sau vòng 16). Xem chi tiết tại đây

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-tuc-hom-nay-2722017-moi-nhat-nong-nhat-d189899.html