Tin Thị trường: Đức mở lại các nhà máy than để đảm bảo nguồn điện

Đức mở lại các nhà máy than để đảm bảo nguồn điện trong mùa đông; Gã khổng lồ năng lượng Abu Dhabi lên kế hoạch mở rộng ra toàn cầu...

Đức mở lại các nhà máy than để đảm bảo nguồn điện

Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Đức mới đây cho biết chính phủ nước này sẽ đưa một số tổ máy đốt than hoạt động trở lại trong mùa đông năm nay nhằm nỗ lực tiết kiệm khí đốt tự nhiên và tránh tình trạng thiếu điện.

Theo đó, một số tổ máy đốt than do RWE và LEAG vận hành tại các nhà máy điện Niederaußem, Neurath và Jaenschwalde sẽ tạm thời được tái hoạt động cho đến tháng 3/2024 như một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện trong mùa đông sắp tới.

Các nhà máy than này đã hoạt động trong mùa đông 2022-2023, khi Đức phải đối mặt với cú sốc khí đốt khi nguồn cung giảm nghiêm trọng do Nga ngừng giao hàng qua đường ống. Các cơ sở than dự phòng tại Đức đã được tạm dừng vào mùa hè này cho đến khi chính phủ quyết định mở cửa trở lại để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Bộ Kinh tế Đức cho biết dự trữ nguồn cung điện từ than sẽ được kích hoạt lại để tiết kiệm khí đốt trong sản xuất điện và từ đó ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn cung cấp khí đốt trong mùa sưởi ấm 2023-2024, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu loại bỏ than vào năm 2030 của Đức vẫn không bị ảnh hưởng.

Sau ngày 31/3/2024, Bộ Kinh tế Đức sẽ đánh giá lượng khí thải nhà kính tăng thêm mà các nhà máy tái hoạt động thải ra.

Than đóng vai trò là nguồn cung cấp dự trữ ở Đức vào mùa đông năm ngoái và rõ ràng cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong mùa đông này, đặc biệt là sau khi Đức hoàn thành việc loại bỏ năng lượng hạt nhân vào mùa xuân năm nay.

Gã khổng lồ năng lượng Abu Dhabi lên kế hoạch mở rộng ra toàn cầu

Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), một trong những công ty dầu khí quốc gia (NOC) lớn nhất, có kế hoạch mở rộng ra quốc tế.

ADNOC vốn gây chú ý với kế hoạch mua lại Covestro của Đức và cổ phần lớn trong NewMed Energy của Israel, hiện đang công khai thực hiện chiến lược quốc tế hóa trực tiếp, theo chỉ thị của Hội đồng điều hành Abu Dhabi. Theo các nguồn tin truyền thông Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Abu Dhabi, đã chỉ đạo ADNOC "khám phá các cơ hội tiếp theo cho sự tăng trưởng quốc tế".

ADNOC có ngân sách khoảng 150 tỷ USD (trong 5 năm) để mua tài sản quốc tế, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực khai thác dầu khí. Ngoài các kế hoạch mở rộng quốc tế, ADNOC vẫn đang đầu tư mạnh vào các dự án CO2 và CCUS trong nước, đã phân bổ khoảng 15 tỷ USD cho công nghệ mới.

Trong những tháng tới, sẽ rất thú vị để xem chỉ thị mới này được thực hiện như thế nào và những tác động tới thị trường. Rõ ràng là ADNOC đã để mắt đến khu vực Đông Địa Trung Hải. Việc mua lại 50% cổ phần trong hoạt động của TotalEnergies tại Ai Cập đã mở ra cánh cửa cho ADNOC trong khu vực. Cả hai bên đều đã bày tỏ ý định mở rộng hợp tác.

Xem xét các vòng đấu thầu mới do Ai Cập vừa ban hành, có thể dự đoán rằng ADNOC hoặc công ty con của hãng sẽ đấu thầu một số lô. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lược này cũng liên quan đến sự tham gia ngày càng tăng của UAE - Abu Dhabi vào thị trường lớn nhất của thế giới Ả Rập.

Mặt khác, ADNOC đang thể hiện sự quan tâm lớn đến thị trường châu Âu vì họ muốn thay thế một phần hoạt động kinh doanh dầu khí hiện tại bằng năng lượng tái tạo và nhiên liệu carbon thấp.

Các nhà giao dịch bắt đầu bán hợp đồng tương lai dầu và nhiên liệu

Nhiều tổ chức lớn về dầu và nhiên liệu đã trở thành người bán ròng sau nhiều tuần mua hợp đồng tương lai dầu thô và nhiên liệu khi giá dầu cao hơn gây ra làn sóng chốt lời gấp rút.

Nhà phân tích thị trường John Kemp của Reuters cho hay, các quỹ và nhà kinh doanh dầu lớn đã bán khoảng 25 triệu thùng hợp đồng tương lai dầu và nhiên liệu trong tuần tính đến ngày 26/9 sau khi mua tổng cộng 155 triệu thùng trong 3 tuần trước đó.

Đợt bán tháo diễn ra khi cả Brent và WTI đều dao động trên 90 USD/thùng do nguồn cung từ OPEC+ thắt chặt và nhu cầu không thay đổi. Tuy nhiên, vào đầu tuần này, khi các quỹ tiếp tục bán ra, WTI trượt xuống dưới 90 USD/thùng, đóng cửa ở mức khoảng 88 USD/thùng và hợp đồng dầu Brent tháng 12 bắt đầu giao dịch ở mức hơn 90 USD/thùng một chút.

Điều thú vị cần lưu ý là WTI trượt dốc bất chấp tình hình gần như nguy cấp với lượng dầu dự trữ tại Cushing, Oklahoma. Lượng dầu này giảm xuống dưới 22 triệu thùng vào cuối tháng 9, làm dấy lên lo ngại rằng lượng dầu dự trữ sẽ không thể sử dụng được do những khó khăn trong việc bơm dầu từ các bể chứa gần như trống rỗng.

Carl Larry, Giám đốc bán hàng của Wood Mackenzie mới đây nói rằng: "Nếu mức dầu trong kho giảm quá thấp, dầu có thể bị đặc quánh và không thể lấy ra được".

Trong khi tình hình tại Cushing khiến giá tăng cao trong vài tuần qua, thì giờ đây có vẻ như các nhà giao dịch lại một lần nữa chuyển hướng sang nhu cầu khi mây đen bao phủ nền kinh tế toàn cầu.

Nhà phân tích Edward Moya của OANDA nói với Reuters: "Triển vọng toàn cầu đang nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn và điều đó vừa thúc đẩy giao dịch đồng USD trở lại vừa gây áp lực lên triển vọng nhu cầu dầu thô".

Mặc dù vậy, nhu cầu đối với dầu thô và dầu diesel của Mỹ vẫn ở mức cao, Kemp lưu ý. Đối với dầu diesel, nguồn cung vẫn ở dưới mức trung bình lịch sử vào thời điểm này trong năm, khiến các nhà giao dịch quan tâm.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-thi-truong-duc-mo-lai-cac-nha-may-than-de-dam-bao-nguon-dien-695876.html