Tin Thị trường: Ấn Độ không muốn phụ thuộc vào đồng USD trong giao dịch dầu mỏ

Ấn Độ nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong giao dịch dầu mỏ; Ả Rập Xê-út quyết định tăng giá bán dầu tại thị trường Châu Á;...

Ả Rập Xê-út tăng giá bán dầu tại thị trường Châu Á

Ả Rập Xê-út đã tăng giá bán dầu thô chính thức cho người mua Châu Á sau khi gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Hãng Reuters đưa tin, giá loại Arab Light hàng đầu của đất nước đã tăng 0,2 USD/thùng so với mức trung bình của chuẩn Oman/Dubai, có nghĩa là đợt giao hàng tháng 4 sẽ có giá cao hơn 1,7 USD/thùng so với mức trung bình của Oman/Dubai, tăng từ 1,5 USD/thùng trong tháng này. Bên cạnh đó, Aramco đã hạ giá cho các khách hàng Châu Âu từ 0,6 - 0,7 USD/thùng. Trong khi đó, giá bán sang Hoa Kỳ hầu như không thay đổi.

Việc tăng giá diễn ra bất chấp kỳ vọng của một số người trong ngành dầu mỏ cho rằng Saudi sẽ giữ nguyên giá kể từ tháng 3.

Cuối tuần trước, OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng do giá chuẩn vẫn nằm trong phạm vi nhất định, phần lớn là do kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu yếu và nguồn cung tăng thêm đến từ các nhà khai thác ngoài OPEC có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu mới trong năm nay.

Không phải ai cũng đồng ý rằng như vậy là đủ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến tăng trưởng khai thác yếu hơn nhiều ở Mỹ, quốc gia này thường được đưa ra làm ví dụ về nguồn cung ngoài OPEC dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu tăng thêm. Tốc độ tăng trưởng nhu cầu thực tế trong năm sẽ chỉ được biết đến sau này. Một số không loại trừ tình trạng thiếu hụt trên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích đều kỳ vọng giá dầu sẽ duy trì ở mức hiện tại trong suốt cả năm do tăng trưởng kinh tế chậm thường có xu hướng làm giảm nhu cầu về dầu và khí đốt.

Ấn Độ muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD

Bốn tháng sau khi Chính phủ Ấn Độ từ chối yêu cầu thanh toán cho các lô hàng xuất khẩu dầu thô của Nga bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, có vẻ như Ấn Độ hiện đang hy vọng có một thỏa thuận tương tự với các nhà xuất khẩu dầu thô vùng Vịnh.

Bloomberg đưa tin rằng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn thuộc sở hữu nhà nước buộc các nhà cung cấp ở Vịnh Ba Tư chấp nhận ít nhất 10% thanh toán dầu bằng đồng Rupee trong năm tài chính tiếp theo, ba giám đốc điều hành tại các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cho biết.

RBI lo ngại rằng nhu cầu năng lượng tăng vọt của quốc gia sẽ làm suy yếu đồng Rupee, một xu hướng chung trong hai năm qua khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ phải bán Rupee để mua USD nhằm giải quyết các khoản thanh toán cho nhu cầu dầu thô ngày càng tăng của họ.

Các giám đốc điều hành kể trên cũng lưu ý rằng Ấn Độ muốn tận dụng sự tăng trưởng trong tiêu dùng để tạo lợi thế cho mình, bằng cách thúc đẩy đồng tiền Ấn Độ trong thương mại quốc tế và cắt giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Indian Oil Corp.; Bharat Petroleum Corp. và Hindustan Petroleum Corp. đã tiếp cận các nhà xuất khẩu dầu về vấn đề này, song các nhà cung cấp đang từ chối do rủi ro tiền tệ và phí chuyển đổi.

Phần lớn các giao dịch dầu mỏ toàn cầu được thực hiện bằng đồng USD, mặc dù Trung Quốc đã đạt được một số bước tiến trong việc sử dụng đồng Nhân dân tệ nhiều hơn để thanh toán cho hàng nhập khẩu.

Indian Oil đã thanh toán một phần cho Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đối với lô hàng 1 triệu thùng dầu thô bằng đồng Rupee vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, không có bất kỳ giao dịch nào bằng đồng Rupee kể từ đó.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng đã sử dụng nhiều loại tiền tệ, bao gồm đồng dirham của UAE để thanh toán cho dầu thô của Nga.

Anh gia hạn thuế thu nhập bất thường

Vương quốc Anh đang gia hạn thuế thu nhập bất thường đối với các nhà khai thác dầu khí ở Biển Bắc Vương quốc Anh thêm một năm đến tháng 3 năm 2029, Bộ trưởng Bộ Tài chính Jeremy Hunt cho biết trong báo cáo ngân sách mùa xuân - một động thái được các nhà phân tích mong đợi và bị ngành này phản đối.

Thuế thu nhập bất thường ban đầu được gọi là Thuế lợi nhuận năng lượng, được thực hiện vào tháng 5 năm 2022, khi Chính phủ Anh công bố mức thuế tạm thời 25% nhằm thể hiện lợi nhuận bất thường khi giá dầu và khí đốt tăng cao. Vào tháng 11 năm 2022, mức thuế đó đã tăng 10% lên 35% bắt đầu từ ngày 1/1/2023 kéo dài đến tháng 3/2028. Thời hạn tính thuế bất thường hiện được kéo dài thêm một năm, đến tháng 3/2029.

Được biết, các điều khoản trong Dự luật Tài chính sẽ bãi bỏ loại thuế này nếu giá thị trường giảm xuống mức chuẩn lịch sử sớm hơn dự kiến.

Với mức thuế 35%, tổng thuế suất đối với lĩnh vực dầu khí đã tăng lên mức khổng lồ 75%, mức cao nhất so với bất kỳ lĩnh vực nào ở Vương quốc Anh.

David Whitehouse, giám đốc điều hành của Offshore Energies UK (OEUK), đã cảnh báo vào năm ngoái rằng thuế bất thường hướng đến các nhà khai thác ở Biển Bắc của Anh đang đánh vào tất cả các công ty, bao gồm các công ty đã công bố mức đầu tư thấp hơn và trì hoãn kế hoạch khoan.

Thuế bất thường đã khiến nhiều công ty nước ngoài hoạt động ở Anh cắt giảm đầu tư và xem xét lại các dự án.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-thi-truong-an-do-khong-muon-phu-thuoc-vao-dong-usd-trong-giao-dich-dau-mo-706869.html