Tin thể thao hôm nay (17-1): Thái Lan thắng dễ, Saudi Arabia ngược dòng nghẹt thở

Cập nhật tin thể thao hôm nay, 17-1-2024, trong đó đáng chú ý là chiến thắng của Thái Lan trước Kyrgyzstan trong trận ra quân tại bảng F Asian Cup 2023. Cũng tại bảng này, Saudi Arabia làm nên cuộc lội ngược dòng ở phút cuối trước Oman.

* Trong lượt trận đầu tiên của bảng F Asian Cup 2023, Thái Lan đối đầu với Kyrgyzstan. Trên bảng xếp hạng FIFA, Kyrgyzstan đứng thứ 98 còn Thái Lan xếp thứ 113. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân đã không cho thấy khoảng cách về mặt trình độ giữa hai đội.

Dù Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động nhưng Thái Lan mới là đội vươn lên dẫn trước nhờ công của Supachai với pha đệm bóng cận thành ở phút 26. Đồng thời, hàng phòng ngự của đại diện Đông Nam Á chơi kín kẽ cũng khiến đối phương hoàn toàn bế tắc trong các tình huống tấn công.

Thái Lan thắng dễ trong trận ra quân bảng F Asian Cup 2023. Ảnh: USA Today

Không thể ghi bàn, Kyrgyzstan tiếp tục nhận bàn thua. Cầu thủ lập công không ai khác vẫn là Supachai. Theo đó, phút 49, từ pha treo bóng bên cánh phải, Supachai tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành Kyrgyzstan để dứt điểm gọn gàng vào lưới.

Tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan được giữ đến khi kết thúc trận đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên của Thái Lan ở trận mở màn Asian Cup trong lịch sử. Đồng thời, đoàn quân của HLV Masatada Ishii cũng là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á có chiến thắng ở giải đấu năm nay.

Cũng tại bảng F, Saudi Arabia đã làm nên một cuộc lội ngược dòng ở phút chót trước Oman. Theo đó, Oman vươn lên dẫn trước sau khi VAR phát hiện Hassan Tambakti phạm lỗi trong vòng cấm và sau đó Salaah Al Yahyaei là người sút thành công pha phạt đền.

Phải tới tận phút 78, Abdulrahman Ghareeb mới có thể tạo bước ngoặt khi thực hiện màn solo trong vòng cấm Oman rồi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Saudi Arabia chỉ giành được 3 điểm trọn vẹn ở phút chót trận đấu với Oman. Ảnh: Saudi Gazette

Trận đấu lên cao trào ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2. Trung vệ Ali Al Bulayhi đánh đầu tung lưới Oman nhưng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Sau khi tham khảo VAR, ông vẫn giữ nguyên quyết định. Sau đó, ông bỗng “bẻ còi” và lại công nhận bàn thắng cho Saudi Arabia.

* Tại trận đấu muộn thuộc vòng 20 Serie A, Juventus không gặp nhiều khó khăn để đả bại Sassuolo với tỷ số 3-0, qua đó tiếp tục xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 49 điểm, kém 2 điểm so với đội dẫn đầu Inter Milan.

* Dailymail đưa tin, AS Roma được cho là đã liên hệ với cựu tiền vệ Daniele de Rossi để lấp vào vị trí ghế nóng mà HLV Jose Mourinho để lại. AS Roma đang tìm mọi cách để mang cựu tiền vệ 40 tuổi này về dẫn dắt nhằm đưa đội bóng trở lại đường đua vô địch. Đội bóng thành Rome đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A và đã bị loại khỏi Coppa Italia.

* Theo The Mirror, MU đang chuẩn bị mở các cuộc đàm phán để ký hợp đồng với siêu sao tuổi teen Joao Neves từ Benfica vào mùa hè tới. Tiền vệ 19 tuổi đang là trụ cột trong màu áo nhà vô địch Bồ Đào Nha và được đội bóng chủ quản định giá không dưới 100 triệu bảng Anh. Do cầu thủ này đang nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn của châu Âu nên MU chuẩn bị xuống tiền nhằm tránh bị các đối thủ “nẫng tay trên”.

MU tỏ ra quyết tâm theo đuổi Joao Neves. Ảnh: TEAMtalk

Trong một diễn biến khác, Sevilla được cho là đã đạt thỏa thuận với “Quỷ đỏ” về việc ký hợp đồng với tiền vệ Hannibal Mejbri theo dạng cho mượn. Mejbri sẽ thi đấu cho Sevilla trong phần còn lại của mùa giải với hợp đồng mượn 6 tháng kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa trị giá 20 triệu euro chưa kèm phụ phí.

* Ngày 16-1, ông Vũ Tiến Thành chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng HAGL, thay HLV Kiatisuk Senamuang - người cũng có màn ra mắt CAHN. Ngoài giữ chức HLV trưởng, ông Vũ Tiến Thành sẽ đảm nhiệm cùng lúc vai trò Giám đốc Học viện bóng đá và Giám đốc Kỹ thuật HAGL. Ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành, HAGL sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, lấy lại tinh thần và phong độ tại V-League 2023-2024. Lúc này HAGL vẫn đứng bét bảng, chỉ có 3 điểm sau 8 vòng đấu.

Ở một thông tin liên quan, trong một buổi tập của HAGL có sự xuất hiện của ngoại binh mới là trung vệ Gabriel Ferreira, sinh năm 1997 tại Brazil, chưa từng xuất ngoại thi đấu trước đó và sở hữu chiều cao lên tới 1m90. Gần nhất, Ferreira khoác áo Athletic Club ở giải Serie D (Brazil). Anh vừa hết hợp đồng với đội bóng này, quyết định tới Việt Nam tìm kiếm thử thách mới.

Tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh. Ảnh: Thể thao 247

* Ngày 16-1, tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bước vào trận đấu ở vòng 1 giải Ấn Độ mở rộng (India Open) 2024 gặp tay vợt người Thái Lan hạng 14 thế giới Pornpawee Chochuwong. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Thùy Linh vẫn phải nhận thất bại 0-2 và dừng bước ngay ở vòng 1.

* NBC News đưa tin, tay đua Carles Falcon người Tây Ban Nha vừa qua đời sau khi gặp tai nạn trong lúc tham gia chặng 2 giải Dakar Rally ở Saudi Arabia. Đây là tai nạn gây chết người thứ 33 kể từ khi giải đua này bắt đầu từ năm 1978. Dakar Rally được xem là giải đua xe địa hình khắc nghiệt nhất thế giới, khi các tay đua phải vượt những địa hình vô cùng khó khăn với sức nóng khủng khiếp của sa mạc, cát, đá tảng, những cung đường hiểm hóc đòi hỏi kỹ thuật xử lý rất cao.

TRẦN ANH (tổng hợp)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tin-the-thao-hom-nay-17-1-thai-lan-thang-de-saudi-arabia-nguoc-dong-nghet-tho-761634