Tin thế giới cuối ngày: EU dọa tăng trừng phạt Nga vì Syria

Donald Trump và Hillrary Clinton “so găng” lần cuối; Pháp, Đức dọa tăng cường trừng phạt Nga vì Syria; Liên minh châu Âu và Ukraine đang “có vấn đề”…. là những tin thế giới nổi bật nhất ngày 20/10.

Ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump và Đối thủ thuộc đảng Dân chủ Clinton.

*Vào lúc 21h tối 19/10 (8h sáng 20/10 theo giờ Việt Nam), ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp thứ ba và cũng là trận “so găng” cuối cùng trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Giới phân tích đánh giá sau khi bà Clinton giành thế áp đảo trong hai cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, cuộc “so găng” thứ 3 được đánh giá là cơ hội cuối cùng để ông Trump “ghi điểm” với các cử tri, đặc biệt là những cử tri còn do dự, chưa quyết định bỏ phiếu cho ai… Đọc chi tiết tại đây

*Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã thắng dễ trước đối thủ Donald Trump trong vòng tranh luận cuối cùng bầu cử tổng thống Mỹ. Tính chung cuộc, bà Clinton đã thắng cả 3 vòng.

Thăm dò dư luận của CNN/ORC cho thấy 52% cử tri Mỹ đánh giá rằng bà Clinton đã thắng. Tỉ lệ này dành cho ông Trump ở mức thấp hơn nhiều: 39%.

Được biết ở cả 2 vòng tranh luận trước đó, bà Clinton cũng được người Mỹ nhận định chiến thắng trước ông Trump.

Quay lại với vòng tranh luận “chung kết” này, một cuộc thăm dò dư luận khác của YouGov, cũng từ cử tri Mỹ cho thấy 49% nhận định bà Clinton đã thắng, 39% nhận định ông Trump thắng. Còn lại 12 % cử tri nhận định “hiệp đấu” cuối cùng cho kết quả hòa.

Cảnh hoang tàn tại Syria.

Tình hình Trung Đông, Syria

*BBC dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc oanh kích của quân đội nước này tại Bắc Syria đã khiến 200 tay súng người Kurd thiệt mạng.

"Là một phần của chiến dịch Lá chắn Euphrates, Lực lượng Không quân của chúng tôi đã tiến hành 26 cuộc tấn công nhằm vào 18 mục tiêu của Lực lượng Dân chủ Syria người Kurd - Đảng Công nhân người Kurd - đã giết chết 160 - 200 tay súng", báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn viết.

Báo cáo cho biết thêm, 9 tòa nhà do người Kurd kiểm soát, 5 xe và một số kho vũ khí đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

*Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Syria Bashar al-Assad đã thảo luận về "ngừng bắn nhân đạo" ở thành phố Aleppo.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tỏ ra bi quan về khả năng đạt được thỏa thuận mới với Nga về lệnh ngừng bắn ở Syria sau cuộc thảo luận tại Geneva, đồng thời hối thúc Moskva nghiêm túc về việc tìm ra con đường chấm dứt xung đột tại Syria. Ông Kerry cho hay: "Tôi không tiếp cận cuộc thảo luận này với niềm hy vọng cao và không có cơ sở để tin tưởng nào".

*Ngoài ra, một số tin tức nổi bật khác về chiến sự Syria bao gồm: Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng EU về Syria là không thỏa đáng; Hoạt động “Tạm dừng nhân đạo” ở Aleppo sẽ kéo dài tới 19h00 ngày 20/10/2016; Tổ chức theo dõi Nhân quyền muốn thâm nhập Aleppo... Đọc chi tiết tại đây.

Tổng thống Nga Putin, thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Pháp Hollande, tổng thống Ukraine Poroshenko

Châu Âu

*Hãng Ria Novosti dẫn một nguồn tin cao cấp của EU cho biết, việc phê chuẩn hiệp định liên minh giữa Liên minh châu Âu (EU) với Chính phủ Ukraine đang có những vấn đề nghiêm trọng nên Hội nghị Thượng đỉnh EU ngày 20-21/10 ở Brussels sẽ không thông qua bất cứ quyết định nào về vấn đề này… Đọc chi tiết tại đây.

*Theo hãng thông tấn Tass, cựu Tổng thống Mỹ G. Bush (Bush cha) cùng với cựu Ngoại trưởng Mỹ James Baker và cựu Tổng thống Liên Xô M. Gorbachev mới đây đã có cuộc đàm thoại để tìm biện pháp thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga… Đọc chi tiết tại đây.

*Pháp và Đức không loại trừ khả năng gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga do các cuộc không kích của Moscow tại thành phố Aleppo ở Syria mà phương Tây cáo buộc là “tội ác chiến tranh”.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin ngày 19/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng những gì đang diễn ra tại Aleppo là “tội ác chiến tranh”, đồng thời cho rằng yêu cầu hàng đầu hiện nay là Moscow và Damascus phải dừng ngay lập tức các cuộc không kích tại thành phố này.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án các vụ đánh bom của không quân Syria và Nga ở Aleppo là “vô nhân tính”. Bà cũng nêu rõ "trách nhiệm rõ ràng" của phía Nga trong việc làm dịu khủng hoảng. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay phải là nền tảng tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tới các khu vực xung đột bị cô lập ở Aleppo.

Cả hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đều không loại trừ khả năng sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-cuoi-ngay-eu-doa-tang-trung-phat-nga-vi-syria-post211963.info