Tin thế giới 23/3: Thêm một lần nước Anh rung chuyển vì khủng bố

Khủng bố xảy ra tại London (Anh), 5 người chết và 40 người bị thương; Các nước trên thế giới gửi công điện chia buồn; Thủ tướng Anh Theresa May gọi vụ tấn công là hành động "bệnh hoạn và đồi bại"; Ngoại trưởng Mỹ phớt lờ NATO để thăm Nga v.v...

Khủng bố tại Anh

*Vào chiều ngày 22/3 (giờ địa phương), một kẻ tấn công đã lái xe bán tải cán qua rất nhiều người đi bộ trên cầu Westminster ở thủ đô London (Anh), sau đó đâm vào một cánh cổng ở điện Westminster và rút dao đâm chết một sĩ quan cảnh sát đang có mặt gần đó trước khi bị bắn hạ . Cảnh sát Anh chính thức xác nhận có 5 người thiệt mạng (bao gồm hung thủ) và 40 người khác bị thương. Vụ việc này được giới chức Anh xác định là một vụ khủng bố.

Gương mặt dính máu của nghị viên Tobias Ellwood, người đã nỗ lực bất thành để sơ cứu cho viên cảnh sát bị hung thủ đâm bằng dao.

Một số hãng thông tấn đã c ông bố đoạn phim thời điểm chiếc xe của hung thủ đã phóng lên cầu với tốc độ cao và đâm vào rất nhiều người đang đi bộ bên cạnh. Một số nhân chứng kể lại rằng người chết và bị thương nằm la liệt trên cầu, có người đã bị hất tung lên cao. Người dân đã nỗ lực sơ cứu cho những người bị thương. Trong số đó, một nghị viên Anh đã nỗ lực để cầm máu cho viên cảnh sát bị hung thủ đâm và nhiều tấm ảnh đã đăng tải gương mặt dính máu của ông. Thủ tướng Anh Theresa May đã được hộ tống ra khỏi nơi nguy hiểm ngay khi vụ việc xảy ra.

Danh tính của viên cảnh sát bị hung thủ dùng dao đâm chết được xác nhận là ông Keith Palmer, 48 tuổi, đã hoạt động trong ngành được 15 năm. Tên của hung thủ cùng những người thiệt mạng còn lại vẫn chưa được tiết lộ vào thời điểm hiện tại. Theo thông tin mới nhận được, cảnh sát Anh đã bắt giữ 7 nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công này.

*Nhiều nước trên thế giới đã gửi thông điệp bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ đối với nước Anh. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp gọi điện thoại tới bà May để hỏi về tình hình. Ông khẳng định rằng chính phủ Mỹ “sẽ hỗ trợ hết mình cho chính phủ Anh để đưa những kẻ có trách nhiệm ra ngoài ánh sáng”.

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu sau vụ tấn công: “Chủ nghĩa khủng bố đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nước Pháp gần đây đã nhiều lần bị tấn công, vì vậy chúng tôi hiểu rõ những gì mà người dân Anh đang trải qua hôm nay”. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với người dân Anh và tuyên bố họ “luôn đứng về phía Anh trong cuộc chiến chống khủng bố”. Nhiều nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới cũng đã gửi công điện chia buồn.

*Thủ tướng Anh Theresa May mới đây cũng đã có bài phát biểu trước văn phòng của mình tại số 10 phố Downing, London. Bà gọi vụ tấn công này là hành động “bệnh hoạn và đồi bại”, nhằm tấn công vào “những giá trị dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp luật” của Quốc hội Anh. Bà cũng khẳng định rằng “tất cả sẽ cùng nhau tiến về phía trước, không đầu hàng trước sự sợ hãi”. Toàn văn bài phát biểu của bà có thể được tìm thấy tại đây.

Bà Theresa May phát biểu tại văn phòng Thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing, London (Anh).

*Con trai ông Trump đã chỉ trích Thị trưởng London Sadiq Khan trên trang Twitter của mình. Ông Donald Trump Jr đã trích dẫn lại một bài viết, trong đó ông Khan nói rằng “các cuộc tấn công khủng bố là một phần của đời sống các thành phố lớn” và “bạn luôn phải chuẩn bị cho những điều như vậy, phải cảnh giác, phải hỗ trợ cảnh sát làm công việc cực kỳ khó khăn đó, bạn còn phải hỗ trợ các dịch vụ an ninh”. Động thái này của ông Trump Jr đã khiến nhiều quan chức bất bình.

Châu Âu

*Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây cho biết sẽ không đến dự hội nghị ngoại trưởng các nước NATO, thay vào đó ông sẽ đến thăm Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông sẽ gặp mặt quan chức nào tại Nga cũng như nội dung cuộc hội đàm giữa hai bên. Đây là động thái khiến nhiều quốc gia NATO lo lắng khi họ cho rằng Mỹ đang đột ngột đổi ý sau khi đã tuyên bố sẽ đảm bảo cam kết hỗ trợ an ninh cho các quốc gia này, mặc dù ông Trump từng gọi NATO là “lạc hậu” và yêu cầu các nước trong liên minh phải chi tiêu quốc phòng đúng mức đề ra.

*Quốc hội Ukraine mới đây đã thỉnh cầu Quốc hội Mỹ xem xét quy chế đồng minh cơ bản ngoài NATO , nhằm ngăn chặn “âm mưu xâm lược” của Nga, điều mà Ukraine liên tục cáo buộc Moscow. Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng tiết lộ kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO, tuy nhiên theo các cuộc khảo sát, phần đồng người Ukraine coi NATO là một mối đe dọa.

Một phiên họp của quốc hội Ukraine.

Trung Đông

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố rằng người dân Châu Âu sẽ không thể “tự do đi lại” trên đường phố nếu tiếp tục cách hành xử hiện tại . Trước đó, Hà Lan đã cấm ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh để tham dự một cuộc mít tinh do người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại quốc gia này tổ chức. Ở Đức, các cuộc mít tinh kiểu này cũng đã bị cấm tổ chức.

*Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), một ngôi trường hiện là nơi tạm trú cho nhiều gia đình chạy nạn đã bị phá hoại trong một trận không kích được cho là do liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu thực hiện, khiến 33 người thiệt mạng.

*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có : Liên quân do Mỹ đứng đầu thừa nhận tầm quan trọng của cuộc hội đàm hòa bình Syria tại Astana (Kazakhstan); Mỹ sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại Syria; Mỹ tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Taliban v.v…

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-233-them-mot-lan-nuoc-anh-rung-chuyen-vi-khung-bo-post223795.info