Tin ngắn

Sau khi Hà Nội áp dụng biện pháp cấp bách, dùng 1 hệ thống sục khí công suất lớn, lượng oxy hòa tan trong nước Hồ Tây đã cải thiện đáng kể. Sẽ có thêm 3 hệ thống máy sục khí hiện đại được lắp đặt trong những ngày tới…

Nguyên nhân cá chết đang chờ kết luận từ phía các nhà khoa học và cơ quan chức năng, tuy nhiên nhiều năm qua Hồ Tây chưa được nạo vét, bồi lắng bùn nhiều có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thiếu ô xy trong nước.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn đã được khởi công và đưa vào sử dụng nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2016) như: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới với qui mô lớn nhất châu Á; vành đai 3 (đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long); hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (huyện Thanh Trì); nhà máy xử lý nước thải làng nghề Cầu Ngà tại xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức).

Chiều 10/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng tổ chức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất huyện Kế Sách. Clip sex của ông Viễn đã gây dư luận không tốt ở địa phương. Cán bộ này đã vi phạm đạo đức lối sống và Luật Hôn nhân và Gia đình nên việc áp dụng mức kỷ luật này là cách răn đe tốt nhất.

Chậm nhất vào tháng 11 tới, tất cả xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, y tế trên địa bàn TP HCM phải lắp thiết bị giám sát hành trình để theo dõi. Trung bình, TP tiếp nhận hơn 7.000 tấn rác mỗi ngày. Tốc độ gia tăng lượng rác thải ước tính tăng 10 - 15% mỗi năm.

Tuấn Kiệt

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/tin-ngan_t114c34n110386