Tin mới vụ chìm tàu ra đảo Cồn Cỏ khiến 1 người chết

Chiếc tàu hàng Cửa Tùng 01 chở vật liệu xây dựng cùng 36 người từ Cửa Tùng ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) không may bị chìm. Toàn bộ nạn nhân đã được cứu vớt, trong đó có 1 người đã tử vong.

Tàu hàng chở 36 người chìm cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 5,5 hải lý. Toàn bộ số người trên chiếc tàu gặp nạn đã được cứu đưa vào bờ, trong đó có 1 nạn nhân tử vong

Chiều nay (11/10), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa báo cáo vụ việc chìm tàu chở hàng trên đường ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) lên Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 phút ngày 11/10, tàu Cửa Tùng 01 chở vật liệu xây dựng từ Cảng cá Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) ra đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), khi đến khu vực cách đảo Cồn Cỏ 5,5 hải lý về phía Tây Nam thì phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn.

Báo cáo xác nhận: Thời điểm gặp nạn, trên tàu hàng Cửa Tùng 0136 người, gồm 4 thuyền viên, do Hồ Ngọc Hiếu làm thuyền trưởng và 32 hành khách chủ yếu là cán bộ, chiến sỹ quân đội.

Những người trên chiếc tàu hàng bị chìm cách đảo Cồn Cỏ 5,5 hải lý đã được ứng cứu, đưa vào bờ

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị đã thông báo cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, Hải Đội 202 Cảnh sát biển; UBND và Đồn Biên phòng huyện đảo Cồn cỏ và các tàu cá của ngư dân tổ chức phối hợp cứu nạn.

Đến 11h30 cùng ngày, toàn bộ 4 thuyền viên và 31 hành khách trên tàu Cửa Tùng 01 đã được cứu vớt và đưa vào cảng cá Cửa Tùng an toàn lúc 11h50 phút cùng ngày. Riêng bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1963, trú TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không may tử vong cũng đã được đưa vào cảng cá Cửa Tùng.

Được biết, bà Huệ ra đảo Cồn Cỏ để nấu ăn cho một doanh nghiệp xây dựng trên đảo. Tàu Cửa Tùng 01 hiện đang bị chìm cách đảo Cồn Cỏ 5,5 hải lý cùng với toàn bộ vật liệu xây dựng đang chở trên tàu.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tin-moi-vu-chim-tau-ra-dao-con-co-khien-1-nguoi-chet-d171836.html