Tin mới nhất vụ ba bảo vệ rừng bị bắn chết

Cơ quan điều tra đã xác định được hai trong bốn nghi can gây ra vụ việc gồm Hoàng Văn Thắng, Đinh Viết Thọ cùng hai đối tượng khác

Tiếp tục cập nhật về vụ việc ba người bảo vệ rừng bị bắn chết bằng súng hoa cải xảy ra tại vùng giáp ranh giữa xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) vào sáng 23/10 gây xôn xao dư luận.

Một nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Zing

Chỉ đạo nóng

Chiều 23/10, Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà phát thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra việc nhóm đối tượng dùng súng bắt chết 3 bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Nông.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu: Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội; làm rõ hành vi phạm tội; động cơ, mục đích phạm tội; đồng phạm (nếu có) để sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi trẻ về vụ việc, Đại tá Lương Ngọc Lếp, phó giám đốc Công an Đắk Nông cho biết, hàng trăm cảnh sát đang vây bắt bốn đối tượng bắn chết ba nhân viên Công ty TNHH Long Sơn tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông.

Cơ quan điều tra đã xác định được hai trong bốn nghi can gây ra vụ việc gồm Hoàng Văn Thắng, Đinh Viết Thọ cùng hai đối tượng khác. Trong đó, một đối tượng được cơ quan công an tình nghi là có vai trò giúp sức, ba đối tượng còn lại tham gia bắn chết người.

Đại tá Lếp cho hay, các đối tượng này đều là người ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Lâu nay lên xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức để sản xuất và có tranh chấp đất đai với Công ty TNHH Long Sơn. Thời điểm gây ra vụ án, các đối tượng đã dùng súng hoa cải bắn tổng cộng sáu người, trong đó có ba người của Công ty Long Sơn đã tử vong.

Điểm nóng

Trước đó, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Ngọc Long - Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết: ''Nhận được được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc tôi đã trực tiếp xuống xã Đắk Ngo xử lý, giải quyết tình hình. Tuy nhiên, khoảng cách từ trụ sở UBND xã vào nơi xảy ra vụ việc rất xa phải đi bộ, không thể di chuyển bằng xe.

Thậm chí tại nơi xảy ra án mạng, sóng điện thoại lúc có lúc không nên việc cập nhật tình hình sự việc không được thuận lợi và đầy đủ lắm. Hiện tại, đã xác định được ba công nhân tử vong, một số người khác bị thương.''

Theo ông Long, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do có sự tranh chấp đất đai giữa người dân và công nhân của công ty TNHH Long Sơn. Sau khi gây án nhóm đối tượng đã bỏ chạy tán loạn.

''Trước mắt chúng tôi đã huy động các lực lượng tập trung cứu chữa người bị nạn. Ngoài ra, tôi cũng yêu cầu Công an huyện Tuy Đức phối hợp cùng các đơn vị khác nhanh chóng điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc lần này.'' Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức nhấn mạnh.

Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức nằm cách trung tâm tỉnh Đắk Nông khoảng 60km. Được biết, đây là điểm nóng về phá rừng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện xảy ra từ nhiều năm nay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 23/10, khi lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại tiểu khu 1536 trên địa bàn xã Đắk Ngo thì xảy ra tranh chấp với một số người dân địa phương.

Khi mẫu thuẫn lên tới đỉnh điểm, những công nhân bảo vệ rừng bị một nhóm người dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải tấn công.

Vụ tấn công bất ngờ đã khiến 3 người tử vong, và nhiều người bị thương. Trong số đó, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường. Qua đó, xác minh điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng gây án.

Danh tính 3 công nhân bảo vệ rừng tử vong được xác định bao gồm: Dương Văn Tiến (24 tuổi, quê Ninh Thuận), Điểu Vinh (16 tuổi) và Điểu Tèo (25 tuổi, cùng quê Bình Phước)

Ngọc Lan

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-nhat-vu-ba-bao-ve-rung-bi-ban-chet-3321444/