Tin HOT tối 19/11: Tuấn Anh không về Yokohama trị thương

Tuấn Anh không về Yokohama trị thương Văn Thanh được báo nước ngoài ca ngợi,… là những tin chính có trong tin HOT tối 19/11.

Tuấn Anh không về Yokohama trị thương

Không thể dự AFF Cup 2016, Tuấn Anh ban đầu có ý định trở lại CLB chủ quản Yokohama để trị thương. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi.

Theo đó, chủ tịch CLB HAGL – ông Đoàn Nguyên Đức mới đây quyết định đưa tiền vệ sinh năm 1995 qua Thái Lan chữa trị.

Tuấn Anh sẽ sang Thái Lan chữa trị đầu gối.

Được biết, tối nay (19/11), Tuấn Anh về tới Hà Nội. Cầu thủ này sau đó về thăm nhà vài ngày trước khi sang Bangkok để tiếp tục xem lại tình hình chấn thương và lên phác đồ điều trị.

Phía HAGL khẳng định, họ sẽ nhờ các các bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho Tuấn Anh, giúp cầu thủ này trở lại sân cỏ sớm nhất có thể.

Quang Huy chia sẻ sau khi bị loại

Cùng với Tuấn Anh, Quang Huy là người thứ 2 phải chia tay ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup. Lỡ cơ hội ra sân ở một giải đấu đỉnh cao, nhưng trung vệ sinh năm 1992 không tỏ ra quá buồn vì theo anh đây mới chỉ là sự khởi đầu.

“Tôi về cũng vui mà. Không phải là nói cho hay chứ đối với tôi chia tay AFF Cup 2016 là khởi đầu chứ không phải kết thúc. Tôi còn rất trẻ, sự nghiệp vừa mở rộng trước mắt và tất cả chỉ mới là vạch xuất phát”, Đặng Quang Huy nói.

Malaysia lo ngại dớp không thắng trận ra quân AFF Cup

Ngày mai (20/11), Malaysia sẽ ra quân trận đầu tiên ở AFF Cup 2016, gặp đối thủ yếu nhất bảng B là Campuchia.

Tuy được đánh giá cao hơn nhưng HLV Ong Kim Swee yêu cầu các học trò phải tập trung cao độ. Lý do là bởi 3 kỳ AFF Cup gần đây, họ đều không thắng ở lượt đấu khai màn.

Báo nước ngoài tin Văn Thanh sẽ tỏa sáng tại AFF Cup 2016

Với tài năng của mình, Vũ Văn Thanh đã được tờ Four Four Two đánh giá là một trong những cầu thủ có thể gây bất ngờ tại AFF Cup, qua đó tạo cơ hội bước ra nước ngoài thi đấu.

“Đây là một tài năng xuất phát từ học viện bóng đá của HAGL. Mới 20 tuổi nhưng Văn Thanh đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi ra mắt đội tuyển quốc gia đầu năm nay. Tràn đầy năng lượng, chơi đầu óc ở vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ trái, Thanh có thể là một trong những cầu thủ tạo ra bước đột phá tại AFF Cup”, tờ tạp chí danh tiếng mô tả về cầu thủ gốc Hải Dương.

HLV Myanmar nhận ở “cửa dưới” so với Việt Nam

Chiều 19/11, buổi họp báo trước khi khởi tranh bảng B, AFF Cup 2016 đã được diễn ra. Tại đây, HLV Gerd Seize của chủ nhà Myanmar cho biết, Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng.

“Tuyển Việt Nam là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng, trong khi cầu thủ của của tôi còn non trẻ. Vì thế không ngạc nhiên nếu Myanmar nằm ở cửa dưới. Trận ra quân sẽ rất khó khăn với chúng tôi”.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-toi-1911-tuan-anh-khong-ve-yokohama-tri-thuong-a306882.html