Tin HOT tối 16/1: V.League có kỷ lục 'đốt lưới nhà' mới

Bản tin bóng đá tối nay - 16/1 bao gồm các tin hot: V.League có kỷ lục ‘đốt lưới nhà’ mới, Đội bóng của Công Vinh gặp khó vì phòng thay đồ,…

V.League có kỷ lục ‘đốt lưới nhà’ mới

Ở vòng 2 V.League 2017, trung vệ - tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải làm tung lưới nhà phút 90+3, khiến SLNA hòa 1-1 khi tiếp Cần Thơ chiều 14/1.

Tình huống này, mặt khác, khiến SLNA đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là đội đầu tiên có bàn phản lưới nhà ở hai trận đấu liên tiếp tại V.League.

Trong ngày ra quân, Mạnh Hùng là tội đồ đá phản, góp phần khiến đội bóng xứ Nghệ thua 0-2 trên sân của Thanh Hóa.

Quế Ngọc Hải khiến đội nhà mất điểm trước Cần Thơ.

Đội bóng của Công Vinh gặp khó vì phòng thay đồ

Ba ngày trước trận derby Sài thành trên sân Thống Nhất, BTC Toyota V.League 2017 rơi cảnh khó xử vì vô tình dính vào tình huống tế nhị.

Trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc cho hay, dù cùng chọn sân Thống Nhất làm sân nhà nhưng trận này, theo sắp xếp, CLB TP.HCM là đội khách trước CLB Sài Gòn. Vì vậy, đội bóng của Công Vinh buộc phải sử dụng phòng thay đồ chưa được sửa sang.

Khiêu khích tục tĩu CĐV, tiền đạo Omar bị treo giò 8 trận

Ngày 16/1, Ban Kỷ luật thuộc VFF (LĐBĐVN) đã họp khẩn và đưa ra án phạt nặng đối với thủ quân FLC Thanh Hóa là Omar Pape.

Theo ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban kỷ luật VFF, sau khi tham khảo thông tin từ báo chí, báo cáo của giám sát trận đấu và băng ghi hình trận Sanna Khánh Hòa - FLC Thanh Hóa, căn cứ vào điều 63 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Ban Kỷ luật đã quyết định nâng khung hình phạt lên mức cao nhất do sai phạm nghiêm trọng của Omar Pape.

Omar Pape sẽ phải nhận mức án phạt đình chỉ thi đấu 8 trận (trước đây là 2 trận), phạt tiền 30 triệu đồng (trước đây là 10 triệu đồng). Như vậy, cầu thủ này buộc phải nghỉ thi đấu 8 trận (đã bao gồm cả 2 trận mà cầu thủ này phải nghỉ đá do nhận thẻ đỏ trực tiếp).

Sao Arsenal xuất sắc nhất nước Đức năm 2016

Với 54,5% lượt bình chọn từ phía người hâm mộ, Mesut Ozil đã giành được danh hiệu Cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm 2016. Trong khi đó, người đồng hương Toni Kross đã xếp thứ nhì với 33,9% lượt bình chọn.

Được biết, đây là danh hiệu thứ 5 trong vòng 6 năm qua của tiền vệ thuộc biên chế của Arsenal.

Pep thua đậm nhất sự nghiệp

Man City vừa có trận thua đậm 0-4 trên sân của Everton thuộc vòng 21 NHA. Đây là kết quả khiến The Citizens bị đẩy xuống vị trí thứ 5.

Theo thống kê, với trận thua 4 bàn không gỡ này, HLV Guardiola đã phải nhận kỉ lục buồn thua đậm nhất trong nghiệp cầm quân ở các giải VĐQG sau khi từng dẫn dắt Barca và Bayern. Hồi còn dẫn dắt Barca, Pep chưa bao giờ thua đậm quá 2 bàn. Còn hồi điều binh ở Bayern, Guardiola từng thua 0-3 trước Dortmund (2013/14) và Wolfsburg 1-4 (2014/15).

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-toi-161-vleague-co-ky-luc-dot-luoi-nha-moi-a312844.html