Tín hiệu tích cực của du lịch Gia Lai sau nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh Gia Lai đã đi qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, ngành Du lịch Gia Lai đã phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tham mưu tích cực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự quan tâm vào cuộc của các ngành, các địa phương cùng với sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân,

Nửa nhiệm kỳ qua, ngành Du lịch Gia Lai đã phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tham mưu tích cực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự quan tâm vào cuộc của các ngành, các địa phương cùng với sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, du lịch Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực, phục hồi mạnh mẽ với nhiều hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Dấu ấn rõ nét nhất của ngành Du lịch Gia Lai trong nửa nhiệm kỳ qua đó là sự vượt khó, phục hồi tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Nếu năm 2021, hoạt động du lịch sụt giảm đáng kể, các chỉ tiêu chỉ bằng 40% so với các năm trước thì năm 2022, hoạt động kinh doanh du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ, tổng lượt khách du lịch đến Gia Lai đã tăng 13,6%; tổng thu du lịch tăng 21,6% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Ngay trong giai đoạn khó khăn, du lịch Gia Lai đã có những định hướng phù hợp, thúc đẩy tiến trình phát triển du lịch xanh. Các chương trình hợp tác, liên kết được triển khai có hiệu quả, đặc biệt các đoàn Famtrip gồm những doanh nghiệp lữ hành lớn trong cả nước đã được thành lập, tới khảo sát, kết nối tour thu hút khách đến Gia Lai.

Bà Phan Thị Thu Minh – Giám đốc Hoàng Anh Travel, Hà Nội cho biết: “Sở Du lịch Gia Lai đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của các tỉnh, đặc biệt nhất là các doanh nghiệp Hà Nội, đoàn chúng tôi tham quan và khảo sát thì về cơ bản các điểm đến đã có sự thay đổi rất là nhiều./ hiện tại công ty chúng tôi đã bắt đầu triển khai bán các dịch vụ, land tour cho các đối tác ở tại 3 miền Bắc Trung Nam. Các công ty các đơn vị khác ở trên 3 miền Bắc Trung Nam thì chúng tôi đều có mong muốn sở ban ngành với tất cả các đơn vị đối tác ở đây chúng ta đều hợp lực và để làm ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất để phục vụ khác hàng.”

Nửa nhiệm kỳ qua, Gia Lai cũng ghi dấu ấn với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao du lịch có quy mô lớn được tổ chức như: Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021, Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932- 24/5/2022), Ngày Hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ Hai, năm 2023… Các địa phương trong tỉnh đã duy trì, nâng cao chất lượng nhiều sự kiện văn hóa, tạo sức hút đối với du khách như: Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa và Hội cầu huê ở thị xã An Khê, Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui (huyện Phú Thiện); Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô (huyện Ia Grai); Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya… Qua đó, giúp Gia Lai xây dựng hình ảnh về một điểm đến an toàn, thân thiện, để lại nhiều ấn tượng đẹp với du khách.

Anh Peter – Du khách Hungary vui vẻ nói: “Tôi rất bất ngờ và hạnh phục khi hôm nay có được cơ hội trực tiếp tham gia lễ hội ở đây. Đất nước các bạn rất đẹp và thú vị, với nhiều dân tộc thiểu số; văn hóa rất đặc sắc. Mọi người ở đây rất dễ thương và thân thiện. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời của tôi.”

Chị Nguyễn Thị Lan Trinh – Du khách Hà Nội bày tỏ: “Hôm nay có mặt ở đây, có sự hội tụ của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, mỗi một nhóm đại diện một bản sắc rất riêng, độc đáo đầy sắc màu và gắn kết. Và làm bản thân cảm thấy rất là yêu quê hương, đất nước mình…”

Làm thế nào để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh; giải quyết hài hòa giữa bài toán bảo tồn với phát triển và hội nhập cũng là nội dung được Gia Lai đặc biệt quan tâm.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Gia Lai đã chủ động bố trí ngân sách đầu từ, tôn tạo di tích lịch sử; huy động sự vào cuộc của Nhân dân cùng chung tay bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc. Nhiều lễ hội truyền thống gắn liền di sản văn hóa đã được khôi phục, phát huy, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, làm nên sức hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, GĐ Sở VH,TT&DL tỉnh Gia Lai thông tin: “Hết sức tập trung cố gắng để phát huy các giá trị văn hóa này để phát triển về kinh tế, đặc biệt là du lịch. Đây là nền tảng quan trọng mà Gia Lai phát triển du lịch trong những năm qua và là hướng đi thời gian tới. Văn hóa là vấn đề chúng tôi đã đặt biệt quan tâm nhất là văn hóa cồng chiêng và văn hóa truyền thống, với sự vào cuộc của người dân gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa như tinh thần Nghị quyết 33 của Trương ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.”

6 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai ước đạt 620.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu du lịch ước đạt 395 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 56,4% so với kế hoạch. Đó là những tín hiệu rất tích cực về sự bứt phá của ngành Du lịch Gia Lai trong chặng đường tới.

Những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua đã khẳng định sự nỗ lực của tỉnh để đưa du lịch Gia Lai phát triển, trở thành ngành kinh tế quan trọng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Theo gialaitv.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tin-hieu-tich-cuc-cua-du-lich-gia-lai-sau-nua-nhiem-ky-2020-2025-158641.html