Tin cuối ngày: Kim Jong Un vắng mặt bí ẩn

Một thứ trưởng ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên vừa bị thanh trừng, đày xuống vùng nông nghiệp ở nông thôn. Việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tiếp vắng mặt trong 2 sự kiện lớn của đất nước làm dấy lên tin đồn về vấn đề sức khỏe của ông.

Mỹ

* Không chỉ có số lượng ủng hộ sụt giảm sau vụ việc video nói xấu phụ nữ của ông Trump bị phát tán, ngay cả những thành viên trong đảng Cộng hòa cũng bắt đầu quay lưng lại với ứng viên của mình. Nổi bật nhất phải kể đến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan khi ông tuyên bố không bảo vệ ông Trump trước bê bối bình luận tục tĩu về phụ nữ.

* Tổng thống Obama hôm qua (11/10) cho biết ông sẽ hỗ trợ việc đưa người lên sao Hỏa sớm nhất là trong vòng 14 năm tới, cam kết hợp tác với các công ty tư nhân để “xây dựng một môi trường mới có thể duy trì và vận chuyển vũ trụ cho các nhiệm vụ dài ngày trên không gian”. Ông Obama khẳng định có thể đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2030 và tồn tại ở đây trong một thời gian dài hơn.

Tổng thống Obama muốn đưa người lên sao Hỏa vào năm 2030. Nguồn: CNN

* Thư ký báo chí của Nhà Trắng, ông Josh Earnest cam kết Mỹ sẽ có một sự đáp lại “tương xứng” để trả đũa những vụ tấn công hệ thống máy tính nghi do Nga tiến hành. Ông Earnest chia sẻ với các phóng viên Mỹ có mặt trên chuyên cơ Không lực Một cùng với ông rằng “chưa chắc chắn rằng hành động đáp lại của chúng ta sẽ được thông báo trước”.

Châu Âu

* Khối đảng cầm quyền tại Đức - Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU), Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) do Thủ tướng Angela Merkel đứng đầu đã phá vỡ kỷ lục về sự sụt giảm mức tín nhiệm, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Theo đó. mức tín nhiệm của khối đảng cầm quyền này đã giảm xuống đến 29,5%, mức thấp nhất trong lịch sử nước Đức.

* Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã quyết định hủy chuyến thăm Pháp vì những bất đồng của hai bên liên quan đến nội dung các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm này. Tuy nhiên, lý do thực chất là bất đồng này lại liên quan đến vấn đề Syria.

Tuyên bố về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hủy chuyến thăm Pháp sắp tới (dự kiến 19/10) đã được chính Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov khẳng định.

* Theo hãng tin Ria Novosti của Nga, Cựu Tổng thống Pháp đồng thời là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất nước này, ông Nicolas Sarkozy đã gọi thái độ/quan điểm của đương kim Tổng Thống Francois Hollande sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hủy chuyến thăm Paris đã được lên kế hoạch trước (19/10) là một hành động “vô trách nhiệm”.

Bán đảo Triều Tiên

* Daily Mail đưa tin, việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tiếp vắng mặt trong 2 sự kiện lớn của đất nước làm dấy lên tin đồn về vấn đề sức khỏe của ông.

Cụ thể, ông Kim Jong-un không tham gia buổi lễ quan trọng tại Cung kỷ niêm Kumsusan – nơi tập trung các quan chức để tỏ lòng kính trọng với cựu lãnh đạo Kim Nhật Thành – ông nội của Kim Jong-un. Không những thế, lãnh đạo Triều Tiên còn vắng mặt tại buổi hòa nhạc kỷ niệm 71 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

* Báo chí Hàn Quốc ngày 12/10 đưa tin, một thứ trưởng ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên vừa bị thanh trừng, đày xuống vùng nông nghiệp ở nông thôn vì vụ phó đại sứ tại Anh của nước này đào ngũ, trốn sang Hàn Quốc.

Nguồn tin giấu tên nói với tờ JoongAng Ilbo rằng, thứ trưởng Kung Sok Ung đã bị cách chức và bị trục xuất khỏi thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Kung và gia đình bị đày tới một khu vực nông nghiệp ở nông thôn.

Lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt trong hai sự kiện lớn gần đây. Nguồn: ALL

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết nước này đang xem xét các biện pháp trừng phạt độc lập đối với Triều Tiên do vụ thử hạt nhân thứ 5 của Bình Nhưỡng.

Nguồn tin cho hay Hàn Quốc có nguyên tắc công bố các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên vào thời điểm các biện pháp này có thể gây sức ép tối đa lên Bình Nhưỡng.

* Theo hãng Yonhap, ngày 12/10, nghị sỹ chủ chiến của Đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc, ông Won Yoo-chul cho rằng nước này phải phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình để đối phó hiệu quả hơn những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh rằng các bước thực hiện giải pháp này cần được triển khai ngay lập tức nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân.

Đông Nam Á

* Vài ngày sau khi Philippines chính thức tuyên bố ngừng các cuộc tập trận và tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông, ngày 11/10, Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonia Carpio đã lên tiếng kêu gọi nối lại các hoạt động tuần tra chung để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở vùng biển đang có tranh chấp này.

* Hoàng gia Thái Lan thông báo nhà vua Bhumibol Adulyadej đang trong “tình trạng không ổn định” do bệnh suy thận trở nặng. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân tại thủ đô Bangkok đã tới chùa để cầu nguyện cho sức khỏe của nhà vua.

* Báo chí Myanmar hôm 12/10 đưa tin, cuộc đụng độ đẫm máu giữa binh lính và những người có vũ trang tại bang Rakhine, phía Bắc quốc gia đã làm 12 người thiệt mạng, đánh dấu tình trạng leo thang bạo lực tại khu vực bất ổn này.

* Theo AP, một tòa án Campuchia đã kết án 2,5 năm tù giam đối với nghị sĩ đối lập Um Sam An vì tội xuyên tạc và gây bất ổn khi đăng bản đồ giả mạo biên giới với Việt Nam trên mạng xã hội Facebook.

Tình hình Biển Đông

* Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ong Ye Kung mới đây đã phát biểu rằng nước này ủng hộ việc ASEAN và Trung Quốc tập trận trên biển và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động này được diễn ra.

Cuộc tập trận trên Biển Đông này được đề xuất bởi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Hội nghị Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc – ASEAN diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào) vào tháng 5 vừa qua.

* Ngày 11/10, tờ Atimes dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo Địa-Không gian Quốc gia Mỹ (NGA), ông Robert Cardillo, cho biết Bắc Kinh đang cố tìm cách che đậy những cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép tại Biển Đông.

Phát biểu tại Quốc hội Mỹ, ông Robert giải thích rằng cơ quan tình báo đã phân tích các bức ảnh được chụp từ vệ tinh và nhận thấy “các cấu trúc và thiết bị liên quan tới quân sự”.

* Khoảng 250 lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng Tổng thống Philippines thăm Bắc Kinh trong tuần tới, trong động thái tìm kiếm quan hệ đối tác mới với Trung Quốc. Các hợp tác trong một loạt các lĩnh vực như đường sắt, xây dựng và du lịch, kinh doanh nông nghiệp, năng lượng và sản xuất sẽ được bàn thảo.

Theo đó, Công ty dầu khí nhà nước Philex Petroleum của Philippines không loại trừ khả năng nối lại các cuộc khảo sát về dự án khai thác dầu với Tổng công ty Dầu khí quốc gia Trung Quốc tại Reed Bank ở Biển Đông.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-kim-jong-un-vang-mat-bi-an-post211304.info