Tin an ninh trật tự 24h: Đình chỉ lái xe đầu kéo tông chết nhân viên sân bay Nội Bài

Đình chỉ lái xe đầu kéo tông chết nhân viên sân bay Nội Bài; Em trai 17 tuổi đâm chết anh ruột vì chiếc điện thoại; Bé gái 9 tuổi nhập viện sau khi bị trộm cưỡng hiếp... là những tin an ninh trật tự nóng 24 giờ qua.

Đình chỉ lái xe đầu kéo tông chết nhân viên sân bay Nội Bài

Chiều 19/9, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết đã thu hồi giấy phép nhân viên lái xe đầu kéo, tạm thời đình chỉ hoạt động của xe đầu kéo tông chết nữ nhân viên sân bay.

Trước đó vào lúc 6h cùng ngày, tại ngã ba giữa đường công vụ R3 với đường công vụ R4 (Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo.

Theo đó, xe HAN3-12-2003 do ông Nguyễn Văn Hùng, nhân viên của Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) điều khiển kéo theo 3 rơ-moóc chở thùng hàng đã va chạm với chị L.T.H, nhân viên vệ sinh môi trường, thuộc Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên đường công vụ R3.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhân viên điều khiển xe đầu kéo đã thiếu quan sát nên đã điều khiển xe va chạm với nhân viên vệ sinh. Vụ va chạm khiến nữ nhân viên này tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện Bắc Thăng Long.

Em trai 17 tuổi đâm chết anh ruột vì chiếc điện thoại

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 19/9 khi Nguyễn Chế Hải (17 tuổi) về nhà ở KP 15, phường Mũi Né TP Phan Thiết (Bình Thuận) thì gặp anh trai là Nguyễn Chế Hậu (27 tuổi). Giữa 2 anh em cãi nhau về việc Hải lấy điện thoại di động của mẹ ruột mang đi chơi qua đêm không về nhà, gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

Hậu tức giận đã dùng tay đánh vào mặt Hải rồi cắn vào tay em. Lúc đó, Hải đẩy Hậu ra và lấy 1 con dao ở gần đó đâm anh trai 1 nhát từ phía sau vào lưng.

Do vết thương gây đứt động mạch chủ, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bé gái 9 tuổi nhập viện sau khi bị trộm cưỡng hiếp

Rạng sáng 16/9, em Thương (9 tuổi, đã đổi tên) đang ở nhà tại khu dân cư thuộc phường 3, TP Vĩnh Long thì có 1 nam thanh niên đột nhập.

Nghi phạm đã khống chế bé gái, lấy nhiều đồ vật quý giá trong nhà, sau đó dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân rồi tẩu thoát.

7h cùng ngày, mẹ của nạn nhân về đến nhà thì phát hiện vụ việc nên trình báo cảnh sát, đưa nạn nhân đến bệnh viện Bệnh viện Vĩnh Long cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương ở vùng kín chảy nhiều máu, chị phải chuyển con vào một bệnh viện tại TP HCM điều trị.

Qua khám nghiệm ban đầu, Công an tỉnh Vĩnh Long nhận định, thủ phạm lợi dụng nhà vắng người và đột nhập vào bằng cửa sổ để trộm tài sản và xâm hại tình dục nạn nhân. Cảnh sát đang rà soát những người nghi vấn trên địa bàn, khẩn trương điều tra vụ việc và truy bắt nghi phạm.

Khởi tố vụ án dùng nhục hình khiến một bị can tử vong

Ngày 19/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết, CQĐT Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội dùng nhục hình được quy định tại Điều 298, Bộ luật hình sự liên quan đến cái chết của bị can Võ Tấn Minh (SN 1982), trú tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào chiều 8/9.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh cũng đã đình chỉ công tác 5 cán bộ, chiến sĩ của Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái chết của bị can Võ Tấn Minh.

Bị can này bị bắt ngày 28/4 về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Quá trình điều tra xác định, mức phạm tội của Minh ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên CQĐT Công an tỉnh giao lại cho Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 8/9, cơ quan chức năng đã di lý Minh về nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Vào thời điểm trên, Minh được tạm giam chung với một số bị can trong phòng tạm giữ của Công an TP, sau đó xảy ra việc Minh bị thương tích nặng.

Phạm nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu thì đã tử vong không rõ nguyên nhân.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-an-ninh-trat-tu-24h-dinh-chi-lai-xe-dau-keo-tong-chet-nhan-vien-san-bay-noi-bai-209684.htm