Tìm thấy thi thể người chồng vụ lật ghe hồ thủy điện

Đến sáng ngày 15-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Phạm Công Nguyên (Quảng Nam) bị chết đuối cùng vợ của mình trong lúc chèo ghe đánh cá.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai vợ chồng chết đuối - Ảnh: Lê Trung

Đến sáng ngày 15-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Phạm Công Nguyên, 32 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam bị chết đuối cùng vợ của mình trong lúc chèo ghe đánh cá trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, theo thông tin từ UBND huyện Bắc Trà My, khoảng 4g ngày 14-4, anh Nguyên cùng vợ là chị La Thị Thanh Trang, 30 tuổi chèo ghe ra lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 thả lưới đánh cá thì bất ngờ ghe bị lật khiến hai vợ chồng rơi xuống hồ nước mất tích.

Đến 5g sáng cùng ngày, người dân ở gần đó thấy dụng cụ đánh cá và chiếc ghe nổi trên mặt hồ nên báo cơ quan chức năng.

Chính quyền huyện Bắc Trà My đã huy động gần 50 người, ghe thuyền tìm kiếm thi thể của hai vợ chồng xấu số, khoảng 10g cùng ngày thi thể của chị Trang được tìm thấy.

Theo cơ quan chức năng, hai vợ chồng chị Trang nuôi cá lồng bè trên hồ thủy điện mấy năm nay, hàng ngày đều chèo ghe ra hồ thả lưới bắt cá đem bán.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể hai vợ chồng xấu số cho gia đình mai táng. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hỗ trợ ban đầu số tiền 15 triệu đồng.

Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, nơi hai vợ chồng bị lật ghe mất tích - Ảnh: Lê Trung

LÊ TRUNG

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160415/tim-thay-thi-the-nguoi-chong-vu-lat-ghe-ho-thuy-dien/1084909.html