Tìm thấy thi thể người bị mất tích trong vụ 4 ngư dân chìm tàu cá ở Phú Yên

3 ngư dân Tâm, Nhật, Sang may mắn bám vào cây tre và miếng ván trôi tự do, đến hơn 23 giờ đêm cùng ngày, sóng biển đánh dạt vào bờ thoát nạn, còn anh T. bị sóng biển nhấn chìm.

Khu vực thi thể anh T. dạt vào.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5/11, người dân phát hiện thi thể ngư dân Nguyễn Văn T. (SN 1993) trôi dạt vào bờ cách nơi bị lật tàu cá tại cửa biển Đà Rằng, phường 6 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) hơn 1km về phía Bắc.

Như NNVN đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ chiều 3/11, trong lúc chuyển vị trí neo đậu của tàu cá PY-90151TS (400 CV) để tránh lũ, anh T. cùng ba ngư dân là ông Trần Văn Tâm (SN 1967), chủ tàu; Trần Công Nhật (SN 1990); Võ Tấn Sang (SN 1996) cùng ở TP Tuy Hòa bị lật tàu ở cửa biển Đà Rằng, trôi mất tích.

Sau đó, 3 ngư dân Tâm, Nhật, Sang may mắn bám vào cây tre và miếng ván trôi tự do, đến hơn 23 giờ đêm cùng ngày, sóng biển đánh dạt vào bờ thoát nạn, còn anh T. bị sóng biển nhấn chìm. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời đến động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Đình Thung

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tim-thay-thi-the-nguoi-bi-mat-tich-trong-vu-4-ngu-dan-chim-tau-ca-o-phu-yen-post179592.html