Tìm thấy thi thể 25 con tin sau vụ tắm máu ở Algeria

Các lực lượng an ninh Algeria đã tìm thấy thi thể 25 con tin trong ngày Chủ Nhật khi họ tiến hành rà soát nhà máy khí đốt nằm trong sa mạc ở In Amenas, sau cuộc giằng co chết chóc với các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Hình ảnh từ một camera cá nhân ghi cảnh các con tin bị bắt cóc (Nguồn: AFP)

Phóng viên Anis Rahmani ở kênh truyền hình tư nhân Ennahar dẫn nguồn tin an ninh cho hãng tin AFP biết rằng quân đội đã phát hiện thi thể của 25 con tin sau khi họ giành kiểm soát được nhà máy nằm ở khu vực In Amenas trong sa mạc Sahara, do các công ty BP của Anh, Statoil của Na Uy và Sonatrach của Algeria hợp tác điều hành.
Bộ trưởng Truyền thông Mohamed Said trước đó phát biểu trên một đài phát thanh rằng: "Tôi lo sợ con số thương vong có thể tăng lên", sau khi ít nhất 23 con tin nước ngoài và Algeria, phần lớn là con tin, bị giết kể từ ngày thứ Tư tuần trước.
Hiện chưa rõ có phải con số 23 ở trên đã nằm trong số 25 cái chết được thông báo hôm Chủ nhật. Các nhân chứng nói rằng có 9 con tin Nhật Bản đã bị hành quyết. Ba người đầu tiên bị giết khi họ cố tìm cách chạy trốn khỏi một chiếc xe buýt đang đưa họ tới sân bay, sau khi vụ tấn công xảy ra.
"Chúng tôi đều lo sợ khi nghe thấy các loạt súng vang lên vào 5h30 ngày thứ Tư, sau đó chúng tôi nhận ra rằng chúng chỉ giết các cộng sự người Nhật Bản đã cố chạy trốn khỏi chiếc xe buýt" - Riad, người làm việc cho công ty kỹ thuật JGC Corp của Nhật Bản cho biết. Các tay súng tiếp tục đưa những người khác tới một khu nhà ở, nơi chúng bắt hàng trăm người khác làm con tin.
"Một tay khủng bố hô lên 'mở cửa ra!' với giọng Mỹ khá nặng và rồi nổ súng. Hai người Nhật Bản khác chết ngay khi đó và chúng tôi còn tìm thấy 4 thi thể khác của những người Nhật trong nhà máy" - Riad nói, giọng nấc lên vì xúc động.
Tại Tokyo, một quan chức bộ Ngoại giao đã cho biết: "Chúng tôi đang ở vị trí không thể bình luận gì về dạng thông tin này. Làm ơn hãy hiểu cho."
Các chính quyền hiện đã vội vã kiểm đếm số công dân mất tích của họ, trong bối cảnh nhiều chi tiết về vụ bắt cóc con tin xuất hiện, sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan tự nhận là "Tiểu đoàn máu" tấn công nhà máy, yêu cầu chấm dứt sự can thiệp quân sự của Pháp ở Mali.
"Thật bi thảm bởi giờ chúng tôi đã biết có 3 người Anh bị giết và 3 người nữa cũng có khả năng đã mất mạng. Ngoài ra có thêm một người Anh nữa sống ở đây có thể cũng đã chết" - Thủ tướng Anh David Cameron nói.
Công ty Statoil thì cho biết họ vẫn chưa rõ số phận của năm người lao động. "Chúng ta sẽ và vẫn phải giữ hy vọng về các tin tức tích cực tới từ Algeria. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị để đương đầu với tin xấu trong mấy ngày tới" - giám đốc điều hành Statoil Helge Lund nói.
Một thông báo của công ty cho biết các cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra bên trong tổ hợp Amenas, tại vùng sa mạc quanh đó, trong các bệnh viện, vùng In Amenas và một số ngôi làng, thị trấn, nơi có thể các con tin đã được chuyển tới.
Theo Bộ Nội vụ Algeria, 32 kẻ bắt cóc con tin cũng bị tiêu diệt trong cuộc giằng co dài 72 giờ đồng hồ và quân đội đã giải cứu được tổng cộng 685 công nhân Algeria cùng 107 con tin nước ngoài.
Thân nhân của Kenneth Whiteside, 59 tuổi, người Glenrothes tại Scotland, đã bị sốc khi nghe tin từ một đồng nghiệp người Algeria nói rằng đã thấy ông bị bắn chết, nhưng ông ngã xuống một cách anh hùng, với nụ cười còn đọng trên môi.
Và bà mẹ của một người sống sót tên Stephen McFaul, 36 tuổi, người Belfast, cho tờ Sunday Mirror biết rằng con mình "có thể gặp ác mộng trong suốt phần đời còn lại trước những gì đã thấy."
Một quan chức an ninh cho AFP biết rằng khả năng 7 con tin nước ngoài đã bị hành quyết "để trả đũa" trong ngày thứ Bảy trong cuộc tấn công cuối cùng khiến 11 chiến binh bị tiêu diệt.
Các tay súng, với thủ lĩnh là một nhân vật người Algeria tên Mokhtar Belmokhtar, một cựu thủ lĩnh Al-Qaeda, đã giết một người Anh và một người Algeria trên một chiếc xe buýt trước khi bắt hàng trăm người làm con tin tại nhà máy.
Phần lớn con tin đã được tự do hôm thứ Năm khi quân đội Algeria mở chiến dịch giải cứu đầu tiên, ban đầu bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là vội vã, trước khi họ thay đổi giọng điệu để lên án các tay súng.
"Thảm kịch này là do những kẻ khủng bố đã thực hiện và Mỹ lên án hành động của chúng một cách mạnh mẽ nhất" - Tổng thống Mỹ Barack Obama nói khi nghe tin có ít nhất một người Mỹ thiệt mạng.
Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi phản ứng của Algeria là "phù hợp nhất" khi đương đầu với "những tên khủng bố mang dã tâm và sẵn sàng sát hại các con tin."

Quân đội Algeria tham gia giải cứu các con tin (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì cho biết ông bị sốc trước việc người ta chất vấn cách thức phản ứng của Algeria. "Không thể có chuyện không trừng phạt những kẻ khủng bố" - ông nói, cho biết thêm rằng người ta không nên thương xót khi phản ứng đáp lại hành động của những kẻ này.
Thủ tướng Anh David Cameron cũng thừa nhận rằng vụ bắt giữ con tin là tình huống "đặc biệt khó khăn," khó giải quyết.
Nhóm quan sát IntelCenter cho biết vụ bắt cóc con tin ở Algeria là lớn nhất kể từ vụ khủng bố Mumbai 2009 và cũng là lớn nhất về số lượng những kẻ cực đoan tham gia kể từ vụ tấn công nhà hát Mátxcơva hồi năm 2002 làm hàng trăm người chết, cũng như vụ tấn công một trường học ở thị trấn Beslan thuộc Nga hồi năm 2004.
Người tài xế Algeria tên Iba El Haza đã chạy thoát khỏi nhà máy, cho AFP biết rằng những kẻ bắt cóc con tin đã nói một thứ tiếng Arập với âm điệu khá lạ tai. "Những kẻ khủng bố nói rằng: 'Các anh không có liên quan tới chuyện này, các anh là người Algeria và người Hồi giáo. Chúng tôi sẽ không giam giữ các anh. Chúng tôi chỉ cần những gã ngoại quốc'."
Hollande cho biết Pháp sẽ ở lại Mali cho tới khi nào đánh bại "chủ nghĩa khủng bố."
Trong diễn biến có liên quan, binh lính Pháp hôm Chủ nhật đã tiến tới một khu vực do các tay súng Hồi giáo nắm giữ ở phía Bắc Mali, khi Nga và Canada đã đề nghị giúp chuyển lính Pháp và châu Phi tới để tăng sức mạnh cho chiến dịch quân sự do Pháp lãnh đạo.
Hôm thứ Bảy, các lãnh đạo Tây Phi cũng đề nghị LHQ tăng viện trợ để nhanh chóng bao vây các tay súng Hồi giáo đang kiểm soát khu vực phía Bắc Mali với phần nhiều diện tích là sa mạc./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tim-thay-thi-the-25-con-tin-sau-vu-tam-mau-o-algeria/20131/179578.vnplus