Tìm thấy dấu tích sông băng trên bề mặt sao Hỏa

Hàng loạt bằng chứng mới cho thấy có thể đã từng tồn tại một con sông băng trên bề mặt sao Hỏa.

Các dấu tích mới này được phát hiện tại ngọn đồi COLLES Nili trên sao Hỏa, ở tọa độ 36ºN / 60ºE.

Theo phân tích, ngay tại khu vực này xuất nhiều vết tích dạng khối lõm bong bóng đa dạng, tồn tại theo kiểu bị xói mòn dọc theo ranh giới cao nguyên phía Nam hành tinh đỏ.

Xung quanh các khối lõm này còn xuất nhiều vết tích của một con sông băng. Cụ thể, máy ảnh trên tàu Mars Express của ESA tìm thấy nhiều lớp trầm tích băng, nhiều rặng núi thấp mòn, bụi nhỏ, tinh thể địa chất nhuyễn màu trắng có thể do bị vụn vỡ, bào mòn, liên quan tới tác động của một con sông băng từng tồn tại rồi tan chảy trước khi bị vùi lấp.

Các chuyên gia nhận định, có thể con sông băng này đã bị vùi lấp dưới nền địa chất ngọn đồi COLLES Nili, giờ chỉ để lại vết tích bào mòn liên quan.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/tim-thay-dau-tich-song-bang-tren-be-mat-sao-hoa-771026.html