Tìm ra nguyên nhân 2 bé gái chết dưới con rạch

Theo người dân địa phương, gia đình 2 bé gái chết dưới con rạch có hoàn cảnh rất khó khăn.

Chiều 16-3, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng kết luận nguyên nhân dẫn tới việc 2 bé gái chết dưới con rạch ở xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung , tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, có thể trong lúc đi nhặt lá dừa, cả 2 đã trượt chân xuống chỗ nước sâu của con rạch nên dẫn tới chết ngạt chứ không có dấu hiệu bị sát hại hay bị xâm hại rồi giết chết như dư luận nghi vấn ban đầu.

Trước đó, vào chiều 15-3, Hồ Thị G. (14 tuổi) và Trần Thị Ngọc H. (10 tuổi, cùng ngụ ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung) rủ nhau đi nhặt lá dừa nước. Đến tối cùng ngày, do không thấy con về nên bà Phạm Thị Y. (mẹ G.) và chị Lê Thị Út S. (mẹ bé H.) cùng người thân chia nhau đi tìm.

Đến con rạch cách nhà khoảng 500 m, bà Y. và người em trai như muốn ngất khi phát hiện thi thể 2 bé gái đã chết từ trước.

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh gia đình của 2 bé gái này rất khó khăn.

CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tim-ra-nguyen-nhan-2-be-gai-chet-duoi-con-rach-20170316133937893.htm