Tìm ra 'chủ nhân' của nương thuốc phiện bí mật trồng hơn 3.200 cây ở tỉnh Lai Châu

Sau quá trình bí mật theo dõi, lực lượng công an của huyện Mường Tè và tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang 'chủ nhân' của nương thuốc phiện trồng hơn 3.200 cây trong rừng. Đó là một phụ nữ ở xã Tà Tổng.

Trưa 6-3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đã nắm được nguồn tin tại khu vực rừng sâu cách khu dân cư khoảng 4 giờ leo núi, không có đường mòn đi lại, đang có một diện tích lớn trồng cây thuốc phiện.

Lực lượng công an mai phục, phát hiện chủ nhân của nương cây thuốc phiện. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Phối hợp xác minh thông tin bằng thiết bị kỹ thuật đặc chủng, nhận thấy nguồn tin có cơ sở, Công an xã Tà Tổng đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Mường Tè và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cử thêm lực lượng nghiệp vụ để phối hợp ngăn chặn.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến khoảng 7 giờ 20 phút ngày 5-3, Tổ công tác của Công an huyện Mường Tè phối hợp đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè, chính quyền xã Tà Tổng đã bắt quả tang chủ nhân của nương thuốc phiện này là đối tượng Lỳ Khừ N. (nữ, sinh năm 1957, hộ khẩu tại xã Tà Tổng).

Đối tượng Lỳ Khừ N. bị bắt quả tang đang trồng và thu hái cây thuốc phiện

Đối tượng N. khai nhận đã lén trồng nương thuốc phiện tại khu rừng sâu với mục đích lấy nhựa cây để sử dụng, nếu được nhiều sẽ bán. Sáng 5-3, N. đến nương thuốc phiện để khai thác nhựa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nương thuốc phiện này có diện tích 873m2 với trên 3.200 cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao khoảng 90-100cm, trong đó có nhiều quả đã đến thời điểm cho nhựa.

Đo chiều cao của cây thuốc phiện. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số cây thuốc phiện vi phạm. Hiện đối tượng N. đã bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ quá trình điều tra.

Dụng cụ dùng để khai thác nhựa cây thuốc phiện. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu thông tin thêm, Tà Tổng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè (Lai Châu). Nhiều năm trước đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, di cư tự do. Ở đây có nhiều cánh rừng nguyên sinh, khí hậu thuận lợi cho cây anh túc. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sở tại, về cơ bản đã kiểm soát được tình trạng tái trồng cây thuốc phiện.

Năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Tè đã bắt, khởi tố đối tượng Hảng Thị C. (sinh năm 1991) ở bản Giàng Ly Cha về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Theo quy định, hành vi trồng cây thuốc phiện là vi phạm pháp luật, bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm tù.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tim-ra-chu-nhan-cua-nuong-thuoc-phien-bi-mat-trong-hon-3200-cay-o-tinh-lai-chau-post729499.html