Tìm kiếm 11 ngư dân và tàu cá bị nạn ở Hoàng Sa

Ngày 29/11 Bộ Quốc phòng đã điều động tàu Hải quân xuất phát từ đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ra cứu hộ 11 ngư dân cùng tàu cá QNg 92823 TS đang gặp nạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Theo đó, vào lúc 10h cùng ngày tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhận được thông tin tàu cá QNg 92823 TS cùng 11 ngư dân đã trôi dạt về vị trí cách đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 37 hải lý về phía nam và cách đảo Lý Sơn khoảng 110 hải lý về phía đông.

Sau khi xác định được chính xác vị trí tàu cá bị nạn, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn lập tức đề nghị Bộ Quốc phòng điều động tàu Hải quân nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận được thông tin vị trí tàu cá, tàu Hải quân được lệnh đã xuất phát từ đảo Lý Sơn ra khu vực quần đảo Hoàng Sa, dự kiến đến rạng sáng 30/11 sẽ tiếp cận tàu cá QNg 92823 và tiến hành lai dắt vào bờ.

Một tàu cá Quảng Ngãi bị nạn được tàu Hải quân lai dắt - Ảnh: TNO

Được biết 5 ngày trước đó, tàu cá QNg 92823 TS do ngư dân Võ Lai (44 tuổi, ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng các ngư dân có mặt trên tàu, trong lúc đang hành nghề trên vùng biển cách đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) về phía tây khoảng 25 hải lý thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi nên thuyền trưởng phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Lê Khoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tim-kiem-11-ngu-dan-va-tau-ca-bi-nan-o-hoang-sa-d50628.html