Tìm giải pháp phòng cháy, chữa cháy nhà ở

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh. Trước thực tế đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy.

Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Hà xảy ra 9 vụ cháy, trong đó có 6 vụ cháy nhà ở riêng lẻ. Gần đây, ngày 30/5 xảy ra vụ cháy nhà ông Hầu Seo Páo ở thôn Na Áng A, xã Na Hối do chập điện khiến ngôi nhà có diện tích 100 m2 và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Hoặc vụ cháy 1 cơ sở mầm non tư thục tại số nhà 136 đường Ngọc Uyển, tổ dân phố Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Rất may cả 2 vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bắc Hà tổ chức cho hộ nhà ở kết hợp kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy.

Trước những vụ cháy liên tiếp xảy ra ở các nhà ở riêng lẻ trên địa bàn, Công an huyện Bắc Hà đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng cháy tại cơ sở. Thượng úy Vũ Văn May, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ Công an huyện Bắc Hà cho biết: Đội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đến các hộ và thông qua các thôn, tổ dân phố triển khai cho người dân ký cam kết phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về thực hiện bàn giao cơ sở quản lý về phòng cháy, chữa cháy cho UBND cấp xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định 136 ngày 24/11/2020 của Chính phủ, đến hết tháng 7/2021, Bắc Hà đã hoàn thành bàn giao cho 19 xã, thị trấn.

Cùng với đó, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bắc Hà đã xây dựng được một số mô hình về phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng dân cư, như “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại xã du lịch cộng đồng Bản Phố và Tà Chải; mô hình “Tuyến phố an toàn phòng cháy, chữa cháy” ở thị trấn Bắc Hà…

Còn tại huyện Mường Khương, trong hơn 2 năm qua đã có 5 vụ cháy nhà ở riêng lẻ, đều gây thiệt hại 100% tài sản của các hộ. Nguyên nhân chính là do hầu hết các hộ chưa có hiểu biết cơ bản về phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện và sử dụng bếp củi. Theo Thượng tá Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Mường Khương, huyện chưa có lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp, các trang - thiết bị dành cho phòng cháy chưa được đầu tư đầy đủ, lực lượng tham gia công tác này đang thiếu. Công tác phòng cháy tại huyện được giao cho Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiêm nhiệm, trong đó chỉ có 2 cán bộ được phân công làm nhiệm vụ nên thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức. Thêm vào đó, hiện nay vẫn chưa có quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho nhà ở riêng lẻ. Công an huyện Mường Khương rất mong thời gian tới có thể thành lập được lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp, được tăng cường đội ngũ và trang - thiết bị.

Tại thành phố Lào Cai, trong tháng 7, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức bàn giao cơ sở quản lý về phòng cháy, chữa cháy cho UBND thành phố và các xã, phường trên địa bàn. Để bàn giao, các đơn vị đã thành lập các đội kiểm tra tình hình phòng cháy tại các nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất để đánh giá thực tế. Tại đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các nhà ở không đảm bảo an toàn về phòng cháy. Điều đáng quan tâm nhất là nhà ở riêng lẻ đều không có lối thoát nạn thứ 2 phía sau nhà. Trong khu dân cư có nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, không ít hộ lắp thêm nhiều thiết bị điện và đồ dùng, vật dụng dễ cháy nhưng lại không được trang - thiết bị phòng cháy, chữa cháy…

Ở phường Bắc Cường với 4.170 nhà ở, 688 nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, phần lớn chưa được quan tâm phòng cháy, chữa cháy. Ông Đặng Công Hoan, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Cường cho biết: Đa phần các khu dân cư khi quy hoạch và cấp phép xây dựng, phía sau mỗi nhà đều có khoảng trống 2 m làm đường thoáng, lối thoát hiểm, nhưng nhiều hộ đã tự ý rào lại để sử dụng riêng dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong phòng cháy, chữa cháy. Do địa bàn rộng, chính quyền chưa thể kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này.

Trước tình hình đó, mới đây, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất.

Theo Thượng tá Lương Ngọc Cương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, quy định sẽ được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với quy định chung về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng quy định vào thực tế nhằm nâng cao ý thức phòng cháy tại cơ sở, chủ động hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra trong cộng đồng và các khu dân cư.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/346474-tim-giai-phap-phong-chay-chua-chay-nha-o