Tìm được người mất tích nhờ định vị trên điện thoại

Ông Thọ ở Phú Quốc (Kiên Giang) mất tích 5 ngày và người thân tìm được thi thể nạn nhân nằm dưới gốc cây ở Bãi Vòng nhờ tính năng định vị trên điện thoại.

Trưa 18/2, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) phong tỏa hiện trường, nơi người dân phát hiện thi thể ông Phạm Văn Thọ (50 tuổi, quê Thanh Hóa), ở ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh. Thi thể trong tình trạng phân hủy, có một xe gắn máy đè lên.

Thông tin ban đầu, ông Thọ sang Phú Quốc làm ăn với chị ruột và anh rể. 5 ngày trước, ông này mua bia mang đến nhà một người quen để nhậu và sau đó mất tích.

Người dân Phú Quốc đến hiện trường, nơi phát hiện thi thể ông Thọ. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày 16/2, người thân của nạn nhân dùng tính năng định vị chiếc điện thoại mà nạn nhân mang theo người, thì có tín hiệu ở ấp Bãi Vòng nhưng không tìm được ông Thọ. Điện thoại lúc này đổ chuông nhưng không có người nghe.

Sáng 18/2, chị với anh rể của ông Thọ tiếp tục nhờ bạn bè định vị điện thoại của ông Thọ. Tín hiệu tiếp tục phát ra từ ấp Bãi Vòng và mọi người đã tìm được thi thể bốc mùi dưới gốc cây, cách đường ra bến cảng Bãi Vòng khoảng 3 m.

Cho rằng cái chết của nạn nhân có dấu hiệu bất thường, gia đình ông Thọ yêu cầu Công an Phú Quốc mời lực lượng của công an tỉnh đến khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Bãi Vòng gần bến tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc, cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 12 km. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Tuấn Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tim-duoc-nguoi-mat-tich-nho-dinh-vi-tren-dien-thoai-post721778.html