Tiểu đoàn Siren khét tiếng bị Nga dùng siêu bom 'xóa sổ'

Nhiều thành viên của Tiểu đoàn Siren có xuất thân từ Tiểu đoàn Azov, một đơn vị cũng rất khét tiếng từng bị Quân đội Nga đánh bại tại Mariupol.

Theo tin tức mới nhất từ truyền thông Nga, quân đội nước này đã phát động một cuộc tấn công liên tục vào khu vực Kupyansk thuộc vùng Kharkov ở miền đông Ukraine, nhằm tiêu diệt các lực lượng Ukraine cố thủ ở đó. Ảnh: NetEase.

Các nguồn tin tiết lộ rằng, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã sử dụng bom lượn hạng nặng FAB-1500, để tiến hành cuộc không kích vào trụ sở Tiểu đoàn Siren tinh nhuệ của Quân đội Ukraine ở Kupyansk. Ảnh: NetEase.

Được biết, một quả bom nặng 1,5 tấn từ trên trời rơi xuống đã biến trụ sở Tiểu đoàn Siren thành đống đổ nát, hiện trường rất khủng khiếp, khoảng 300 người thiệt mạng hoặc bị thương, trong đó có những chỉ huy cấp cao và nhiều sĩ quan của Tiểu đoàn Siren. Ảnh: NetEase.

Phía Quân đội Nga còn cho biết rằng, sở dĩ họ có thể nhắm mục tiêu vào sở chỉ huy của Tiểu đoàn Kraken là do dân thường địa phương Ukraine đã tiết lộ thông tin. Họ đã báo cáo những thông tin quan trọng và chi tiết về Tiểu đoàn Kraken cho Quân đội Nga. Ảnh Washington Post

Sau khi xác minh, Quân đội đã nhanh chóng điều động các máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân và phóng bom FAB-1500 để thực hiện nhiệm vụ. Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, điều này cho thấy ít nhất tại khu vực miền Đông Ukraine, vẫn có nhiều người không ủng hộ các lực lượng Ukraine. Ảnh: Washington Post.

Theo báo cáo, FAB-1500 là loại bom hạng nặng được phát triển từ thời Liên Xô, đầu đạn của loại bom này nặng tới 700 kg và chứa đầy chất nổ mạnh. Gần đây, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhiều lần phóng FAB-1500 ra tiền tuyến, gây thương vong lớn và cú sốc mạnh cho Quân đội Ukraine.

Quân đội Nga thừa hưởng một lượng lớn bom dự trữ trên không từ Liên Xô, trong đó có FAB-1500, tuy nhiên loại bom này có một nhược điểm là độ chính xác khi tấn công không cao, rất bất lợi trong các cuộc không kích hiện đại.

Các doanh nghiệp quân sự Nga đã cải tiến nó, bằng cách bổ sung các bộ phận bay và dẫn đường, biến nó thành một loại đạn dẫn đường chính xác với tầm tấn công từ 60 đến 70 km, nghĩa là máy bay chiến đấu của Nga có thể phóng bom ngoài phạm vi phòng thủ của hệ thống phòng không Ukraine.

Với vũ khí dẫn đường chính xác mạnh mẽ như vậy, hiệu quả tấn công của Quân đội Nga vào các mục tiêu quan trọng của Quân đội Ukraine đã được cải thiện rất nhiều. Sau cuộc tấn công vào Tiểu đoàn Siren, Quân đội Ukraine cũng đã xác nhận thông tin. Điều này cũng khẳng định rằng, các cuộc không kích của Quân đội Nga là rất hiệu quả.

Về Tiểu đoàn Siren, đây là một tổ chức vũ trang cực hữu ở Ukraine, được thành lập ở khu vực Kharkov, nhiều thành viên đến từ Tiểu đoàn Azov từng bị quân Nga đánh thiệt hại nặng nề.

Đơn vị này hiện trực thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine và chủ yếu hoạt động ở khu vực Kharkov, lực lượng này đã nhiều lần chiến đấu với Quân đội Nga và giành được thắng lợi.

Theo báo cáo, việc tuyển dụng thành viên của Tiểu đoàn Siren cũng rất nghiêm ngặt, chỉ những "người yêu nước dũng cảm" mới có thể đăng ký. Họ phải trải qua cuộc điều tra chuyên sâu và kiểm tra nói dối, sau đó trải qua 14 ngày kiểm tra thể chất và kiểm tra chiến thuật nghiêm ngặt.

Chỉ có khoảng 30% số người nộp đơn có thể vượt qua bài kiểm tra. Theo tuyên bố chính thức của Tiểu đoàn Siren, họ là một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, đơn vị này chủ yếu bao gồm các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu, tinh thần chiến đấu rất cao và khi chiến đấu không sợ chết.

Tuy nhiên, phía Nga cáo buộc Tiểu đoàn Siren có "tư tưởng cực hữu của Đức Quốc xã" và có liên quan đến một số tội ác chiến tranh, bao gồm tra tấn và giết hại binh lính Nga bị bắt, bạo lực đối với dân thường,...

Các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng nếu thông tin Nga không kích vào sở chỉ huy Tiểu đoàn Siren là sự thật, thì chắc chắn đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng đối với lực lượng vũ trang cực đoan khét tiếng này.

Lê Quang (Theo NetEase)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tieu-doan-siren-khet-tieng-bi-nga-dung-sieu-bom-xoa-so-1969341.html