Tiết kiệm chi phí nhờ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Các đơn vị thành viên thuộc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã triển khai nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam tham quan công trình “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lò nung số 2” tại Nhà máy Cán thép Lưu Xá.

Cuối tháng 8/2023, lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành, gắn biển 2 công trình “Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lò nung số 2” tại Nhà máy Cán thép Lưu Xá và “Sửa chữa lớn lò trộn nước gang 300 tấn” tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, với tổng giá trị xây lắp gần 15 tỷ đồng. Các công trình trên đều do đội ngũ công nhân, viên chức, lao động của các đơn vị tự thiết kế và thi công, góp phần tiết kiệm chi phí gần 1,3 tỷ đồng.

Chia sẻ về tính cấp thiết của việc sửa chữa, cải tạo lò nung, ông Đoàn Mạnh Hà, Giám đốc Nhà máy Cán thép Lưu Xá, cho biết: Hệ thống lò nung phôi liên tục 40 tấn/giờ hiện tại có kích thước chiều rộng nội hình lò 4,05m, chỉ có thể nung phôi với chiều dài tối đa 3,8m. Vì vậy, với phôi có chiều dài 6m mua về, chúng tôi phải cắt chế biến cho phù hợp với bội số chiều dài sản phẩm cán. Do phôi ngắn nên chi phí sản xuất cao và tiêu hao nhiên liệu cũng tăng 5-10% so với các dây chuyền thiết bị công nghệ khác.

Để khắc phục tình trạng trên, Nhà máy Cán thép Lưu Xá đã chủ động tổ chức thiết kế, xây dựng phương án, lựa chọn giải pháp thi công phù hợp, theo hướng tận dụng tối đa nguồn lao động, chủ động chế tạo thiết bị, vật tư để giảm chi phí. Sau khi được lãnh đạo Công ty CP Gang thép Thái Nguyên phê duyệt, từ cuối tháng 12/2022, Nhà máy đã tập trung nhân lực đào móng, làm cốt thép, ghép cốt pha đổ bê tông, gia công kết cấu và lắp đặt khung lò, lắp đặt thiết bị điện, đường dầu, khí, hơi nước... Công trình hoàn thành vào đầu tháng 6/2023, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm trên 350 triệu đồng chi phí so với dự toán.

Cũng theo ông Đoàn Mạnh Hà, ngoài việc giảm công đoạn vận chuyển phôi, giảm tiêu hao điện và cáp thép so với trước đây, công trình còn góp phần giảm 2 nhân lực cắt phôi, giảm 60% vật tư phục vụ cho hoạt động cắt phôi như: thiết bị đèn cắt, dây dẫn, van điều tiết ôxy…

Với công trình “Sửa chữa lớn lò trộn nước gang 300 tấn”, ông Vũ Tú Anh, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, thông tin: Đến đầu tháng 6/2023, nội hình Lò trộn nước gang 300 tấn của đơn vị đã xuống cấp, vật liệu chịu lửa bị ăn mòn nhiều, bị hỏng trong quá trình sản xuất do tác động cơ học và hóa học của gang lỏng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần phải sửa chữa.

Trước tình hình đó, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá đã chủ động nghiên cứu, thiết kế và lập phương án tự thi công. Trong đó, tận dụng tối đa các vật tư, tôn, thép phế và phụ tùng có sẵn để gia công chế tạo cốp pha dưỡng đầm, giúp giảm chi phí mua sắm vật tư, thiết bị và thuê nhân công.

Sau khi khảo sát, lập phương án sửa chữa lớn và được lãnh đạo Công ty phê duyệt, Nhà máy đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, phân xưởng triển khai thực hiện. Cụ thể, giao phòng Cơ điện, phòng Kỹ thuật hoàn thiện thiết kế và triển khai đơn hàng mua vật tư, chịu trách nhiệm về kỹ thuật chỉ đạo trong quá trình triển khai; giao phân xưởng Cơ điện, phân xưởng Công nghệ thành lập Ban Chỉ đạo và nhóm thợ có trình độ tay nghề bậc cao, tổ chức tháo dỡ hạng mục cũ, gia công chế tạo vật tư, thiết bị và triển khai xây lắp công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Nhờ nỗ lực, sáng tạo vượt khó của cả đội ngũ, công trình “Sửa chữa lớn lò trộn nước gang 300 tấn” đã hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày (hoàn thành nghiệm thu ngày 3/8/2023 và ngày 25/8/2023 đổ gang lỏng vào lò). "Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí trên 900 triệu đồng so với việc phải thuê ngoài như trước đây, công trình còn tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất phôi thép phục vụ cho các nhà máy cán thép của Công ty" - ông Vũ Tú Anh tiết lộ.

Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và chủ động đảm nhận thiết kế, thi công nên 2 công trình sửa chữa, cải tạo lớn trên đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất, giảm các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật... Từ những kết quả đạt được, vừa qua, các tập thể và cá nhân thuộc Nhà máy Cán thép Lưu Xá, Nhà máy Luyện thép Lưu Xá đã được Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen và trao thưởng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/cong-nghiep/202309/tiet-kiem-chi-phi-nho-sang-kien-cai-tien-ky-thuat-f614648/