Tiếp tục triển khai phương án ứng phó bão số 4

Người dân TX Sông Cầu thu hoạch thủy sản nuôi nhằm tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Ảnh: ANH NGỌC

* Một tàu cá của ngư dân phương 6 bị hỏng máy

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, lúc 13 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 16 độ vĩ bắc, 117 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118 - 133km/giờ), giật cấp 15.

Từ 19 giờ ngày 25/9 đến 14 giờ ngày 26/9, khu vực tỉnh Phú Yên có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến từ 0,2-0,4mm. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh ở mức dưới báo động cấp 1 (BĐ1), riêng tại Củng Sơn trên BĐ1 là 0,2m.

Hiện nay các hồ đang tích nước, đón lũ và xả nước qua tràn. Cụ thể, lúc 12 giờ, ngày 26/9, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ là 1.650m3/s, tổng lưu lượng về hạ du là 1.700m3/s (chạy máy và xả qua tràn); lúc 14 giờ, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Hinh là 80m3/s, tổng lưu lượng về hạ du là 106m3/s; lúc 14 giờ, lưu lượng nước về hồ thủy điện Krông H’Năng là 60m3/s, tổng lưu lượng về hạ du là 68m3/s.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 51 hồ, dung tích các hồ phổ biến từ 35-64% so với dung tích thiết kế.

Đối với 4 công trình đê kè biển, cửa sông (cửa biển Đà Nông, cửa biển Đà Diễn, kè Xóm Rớ và kè Xuân Hải), đến nay các công trình này đã hoàn thành từ 55-90% khối lượng, hiện các đã dừng thi công, sẵn sàng các phương án bảo vệ công trình, tài sản máy móc thiết bị và con người.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đến trưa ngày 26/9, tổng phương tiện tàu thuyền của tỉnh là 4.107 tàu cá, hiện có 369 tàu cá với 2.144 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 294 tàu cá với 1.799 lao động (khu vực quần đảo Trường Sa, và nam biển Đông) đã nằm ngoài khu vực nguy hiểm. Hoạt động gần bờ đi về trong ngày có 75 tàu cá với 345 lao động (từ Bình Định đến Bình Thuận). Tất cả chủ các phương tiện trên đều nhận được thông tin về tình hình diễn biến cơn bão số 4, đã chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, thường xuyên liên lạc về gia đình và bộ đội biên phòng.

Người dân xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) đưa lồng nuôi thủy sản đã thu hoạch vào bờ nhằm tránh thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: ANH NGỌC

Cũng theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lúc 11 giờ ngày 26/9, khi đang hoạt động tại tọa độ 9,38 độ vĩ bắc, 113,21 độ kinh đông, trên vùng biển Trường Sa thì tàu cá PY-96778 TS, công suất 430CV, nghề câu, do ông Đặng Duy Ý ở phường 6, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng (trên tàu có 6 lao động), bị hỏng máy, tàu thả trôi theo hướng đông nam.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày vẫn chưa có tàu tiếp cận, lai dắt, thuyền trưởng đang khắc phục máy và liên lạc với các phương tiện đang ở đảo Song Tử Tây và đảo Đá Lớn để tới cứu hộ, lai dắt.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tuy Hòa sử dụng hệ thống thông tin liên lạc, thường xuyên cập nhật tình hình tàu cá bị nạn trên biển, thông báo cho các phương tiện ở gần biết để chủ động đến hỗ trợ.

Hiện nay, lúa vụ hè thu năm 2022 đã thu hoạch được 24.388ha, còn lại khoảng 545ha dự kiến sẽ thu hoạch trong những ngày tới.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh hơn 1.630ha với 102.500 lồng trong tổng số 2.516 bè, các địa phương đang triển khai chằng néo, chống trôi dạt và hướng dẫn người dân thả trệt xuống đáy để đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 4, hướng dẫn đến nơi tránh trú an toàn; triển khai phương án phòng chống ngập úng các đô thị và bảo vệ sản xuất, triển khai thu hoạch thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê biển, kè sông xung yếu; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du.

Các địa phương tiến hành rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/286388/tiep-tuc-trien-khai-phuong-an-ung-pho-bao-so-4.html